Mắc bệnh lậu chồng trẻ đổ lỗi ngay cho vợ, biết thủ phạm nhiều người tái mặt vì “trót dại”

Ngày 08/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Đã có nhiều trường hợp khi đến viện khám mắc bệnh xã hội liền nghĩ ngay đến vợ để đổ lỗi, tuy nhiên thực tế lại do chính lối sống không lành mạnh dẫn đến việc mắc bệnh.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận và điều trị không ít trường hợp mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như sùi mào gà, lậu, giang mai... Điều đáng nói, khi được bác sĩ chẩn đoán bệnh, nhiều người tỏ ra khá bàng hoàng, thậm chí có bệnh nhân là nam giới còn “nổi đóa” đổ lỗi cho vợ là nguồn cơn lây bệnh.

Bác sĩ cao cấp Đào Hữu Ghi – Trưởng khoa điều trị bệnh da Nam giới (Bệnh viện Da liễu Trung ương) chia sẻ, mới đây ông đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân tên Nguyễn Tuấn Hải (30 tuổi, ở Hà Nội – tên bệnh nhân đã được thay đổi) mắc bệnh lậu. Tuy nhiên, khi bác sĩ đọc kết luận, nam bệnh nhân này liền lập tức đổ tội cho vợ.

Bác sĩ Ghi cho biết, khi đến viện dương vật của bệnh nhân Hải đã ở trong tình trạng chảy mủ, khó chịu... Sau khi khám lâm sàng và làm các xét nghiệm, kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân mắc bệnh lậu.

Mắc bệnh lậu chồng trẻ đổ lỗi ngay cho vợ, biết thủ phạm nhiều người tái mặt vì “trót dại” - 1

Bác sĩ Ghi cho biết nhiều trường hợp mắc bệnh lậu nhưng lại đổ lỗi cho vợ mang nguồn lây nhiễm.

“Khi thông báo đã mắc bệnh lậu, nam bệnh nhân này tỏ ra bất ngờ và nổi nóng ngay tại phòng khám, đồng thời cho biết sẽ gọi điện để hỏi tội vợ. Thấy tình hình căng thẳng, tôi phải trấn an và hỏi chuyện để tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh”, bác sĩ Ghi chia sẻ.

Trong quá trình trò chuyện, bệnh nhân Hải khẳng định anh không quan hệ với ai ngoài vợ. Tuy nhiên, khi chia sẻ với bác sĩ, bệnh nhân này tiết lộ khoảng 1 tuần trước khi đi khám anh Hải có đi hát karaoke và có để nhân viên quan hệ bằng miệng (oral sex). “Bệnh nhân nghĩ rằng bệnh lây qua đường tình dục chỉ lây khi quan hệ trực tiếp, còn quan hệ bằng miệng sẽ không mắc bệnh mà chỉ là để tăng khoái cảm”, bác sĩ Ghi kể lại.

Từ những chia sẻ của người bênh, bác sĩ Ghi phân tích việc quan hệ bằng miệng cũng có thể gây bệnh lây qua đường tình dục như bệnh lậu, từ đó bệnh nhân Hải mới nhận ra vấn đề và điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Mắc bệnh lậu chồng trẻ đổ lỗi ngay cho vợ, biết thủ phạm nhiều người tái mặt vì “trót dại” - 2

Khi mắc bệnh lậu nếu không điều trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm. 

Bác sĩ Ghi cho rằng, nữ nhân viên quán hát có thể dùng miệng tiếp xúc với nhiều niệu đạo (dương vật) khác nhau, trong đó có người mắc bệnh lậu. Bởi vậy, các dịch tiết có chứa vi khuẩn gây bệnh sẽ lưu lại trong miệng và trở thành ổ trung chuyển lây bệnh cho người khác.

Theo vị chuyên gia này, khi mắc bệnh lậu nam giới thường có các biểu hiện như tiểu buốt, tiểu đau hoặc nước tiểu có lẫn máu hoặc mủ. Nhiều trường hợp nặng còn xuất hiện tình trạng chảy mủ ở dương vật, nhất là vào buổi sáng sớm.

Mắc bệnh lậu nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nó không chỉ là nguồn lây cho người khác, mà còn khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức, ảnh hưởng đến tâm lý. “Bệnh lậu nếu không được điều trị sẽ gây ra biến chứng nguy hiểm như: viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn, viêm ống dẫn tinh, viêm túi tinh... Bệnh có thể gây ra biến chứng viêm niệu đạo mãn tính bệnh nhân điều trị rất khó khăn”, bác sĩ Ghi cảnh báo.

Bởi vậy, khi nghi ngờ hoặc có dấu hiệu mắc bệnh bác sĩ Ghi khuyên người bệnh nên đi khám kịp thời để được điều trị sớm nhất có thể. Trong trường hợp bệnh lậu chưa có biến chứng, bác sĩ Ghi cho rằng việc điều trị rất đơn giản, bệnh nhân chỉ tiêm thuốc điều trị một liều, một mũi duy nhất hoặc uống thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ (thuốc uống 1 liều duy nhất).

Cuối cùng, để phòng bệnh lậu, bác sĩ Ghi khuyên nên quan hệ chung thủy 1 vợ, 1 chồng. Cần tìm hiểu các kiến thức để tránh các hiểu lầm về đường lây khi quan hệ tình dục và hiểu rõ cách phòng tránh. Khi quan hệ tình dùng phải dùng bao cao su và phải dùng đúng cách.

Cô gái bị bệnh lậu khẳng định chưa quan hệ tình dục nhưng tiết lộ của bạn trai gây sốc
Một người phụ nữ 23 tuổi phàn nàn việc các triệu chứng bất thường ở đường tiết niệu đã kéo dài vài tháng. Sau khi kiểm tra bác sĩ chẩn đoán cô mắc...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan