3 bộ phận trẻ sơ sinh cần được chăm sóc kỹ để con lớn lên bớt bệnh, có làn da đẹp

DIỆU THUẦN - Ngày 14/06/2024 15:25 PM (GMT+7)

Theo các bác sĩ, những ngày đầu sau sinh là giai đoạn quan trọng nên với trẻ sơ sinh, ngoài được bế đúng cách, ngủ đủ giấc, bú sữa mẹ càng sớm càng tốt, còn cần được chăm sóc da thật cẩn thận.

Chăm sóc trẻ mới sinh thực ra không quá khó khăn, phức tạp nhưng đối với nhiều cha mẹ lần đầu “lên chức” sẽ có những bỡ ngỡ, vụng về. Theo các bác sĩ, khi em bé chưa chào đời, bụng mẹ được xem là “ngôi nhà” ấm áp và nuôi dưỡng trẻ. Khi ra ngoài cơ thể mẹ, trẻ sẽ phải dần thích nghi với việc tự thở, tự bú và chống chọi với thời tiết lúc nóng lúc lạnh. Để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của bé, việc chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách là vô cùng quan trọng.

Theo Ths Đỗ Thị Thuỷ, điều dưỡng trưởng khối, Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, giai đoạn 7 ngày đầu sau sinh là khoảng thời gian đầy thử thách đối với cả cha mẹ và em bé. Đây còn được gọi là thời kỳ chu sinh của trẻ và là một trong những giai đoạn đầu đời quan trọng nhất của con. Vì vậy, cha mẹ cần bế con đúng cách, cho con ngủ đủ giấc và cần cho trẻ bú sữa mẹ càng sớm càng tốt. Ngoài ra, có 3 bộ phận của trẻ cần được chăm sóc kỹ và đúng để trẻ bớt mắc bệnh, lớn lên có làn da khỏe đẹp, gồm:

Rốn trẻ sơ sinh cần được chăm sóc kỹ và đúng để tránh nhiễm trùng. Ảnh minh họa.

Rốn trẻ sơ sinh cần được chăm sóc kỹ và đúng để tránh nhiễm trùng. Ảnh minh họa.

Chăm sóc rốn

Rốn là một trong số những phần nhạy cảm của cơ thể trẻ sơ sinh, nên cần đặc biệt chăm sóc tốt để đảm bảo các hốc rốn khô và dây rốn rụng tự nhiên mà không có bất kỳ tổn thương nào. Nếu không chú ý, rốn ở trẻ sơ sinh rất dễ bị nhiễm trùng và xảy ra nhiều biến chứng khác như chảy máu, chảy dịch.

Việc chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh cần được làm hằng ngày. Trước khi vệ sinh rốn cho trẻ nên rửa tay sạch, sau đó nhẹ nhàng tháo băng và gạc rốn. Cần quan sát mặt cắt và vùng quanh rốn xem rốn có bị viêm đỏ, có mủ, chảy dịch vàng, chảy máu, có mùi hôi hay có bất kỳ bất thường nào khác không. Sau đó, lau rốn bằng bông gòn với nước sạch, rồi thấm khô vùng cuống rốn và chân rốn.

Sử dụng nước muối sinh lý để sát trùng vùng da quanh rốn cho trẻ. Khi quấn tã vùng dưới rốn tránh để phân, nước tiểu hay bất kỳ thứ gì vấy bẩn vùng rốn trẻ. Điều đặc biệt là phải luôn giữ cho rốn của trẻ khô và sạch sẽ nhất có thể. Không sử dụng nước thơm hoặc rắc bột lên trên hoặc xung quanh rốn của bé.

Chăm sóc đôi mắt của con

Trẻ sơ sinh đôi mắt còn rất mong manh và yếu ớt và đặc biệt rất nhạy cảm. Để giúp mắt trẻ phát triển một cách tốt nhất, cha mẹ nên chú ý cách chăm sóc mắt thật tốt.

Mắt của trẻ cần được chăm sóc kỹ và đúng. Ảnh minh họa.

Mắt của trẻ cần được chăm sóc kỹ và đúng. Ảnh minh họa.

Các bước vệ sinh mắt cho trẻ sơ sinh như sau:

Bước 1: Rửa tay sạch trước khi vệ sinh mắt cho trẻ.

Bước 2: Chuẩn bị nước muối sinh lý chuyên biệt cho vệ sinh mắt trẻ sơ sinh, 2 miếng gạc vô khuẩn để vệ sinh riêng từng mắt.

Bước 3: Dùng nước muối sinh lý thấm ướt gạc vô trùng, lau nhẹ nhàng theo chiều từ đầu đến đuôi mắt.

Bố mẹ nên vệ sinh mắt 3 lần cho trẻ một ngày vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, sau khi tắm và buổi tối trước khi đi ngủ. Đừng quên rửa mặt cho trẻ bằng khăn sạch và nước ấm. Cần chuẩn bị cho bé khăn riêng, dùng xong giặt sạch, phơi nắng, thay khăn định kỳ và không dùng để lau người.

Chăm sóc làn da 

Làn da của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương nên việc chăm sóc cần được chú trọng. Cha mẹ nên chọn quần áo có vải mềm, thấm hút mồ hôi tốt, tránh cọ sát lên da trẻ. Việc thay tã cho con cũng nên làm thường xuyên, nhất là khi thời tiết nóng ẩm, nếu để quá thấm ướt dễ gây nhiễm nhấm, vi khuẩn và nhiễm trùng cho trẻ. Phần da ở khu vực phải mặc tã cho con cần thường xuyên làm sạch bằng nước rửa có thành phần dịu nhẹ, tự nhiên, không gây kích ứng da làm cay mắt trẻ.

Nên lựa chọn các loại sữa tắm dịu nhẹ, chứa thành phần tự nhiên để tắm rửa cho con. Ảnh minh họa.

Nên lựa chọn các loại sữa tắm dịu nhẹ, chứa thành phần tự nhiên để tắm rửa cho con. Ảnh minh họa.

Theo điều dưỡng Thủy, các chủng vi khuẩn thường trú trên da bắt đầu có ngay từ khi trẻ ra đời. Chúng hiếm khi gây bệnh trừ khi trên da có vết thương hở hoặc độ axit tự nhiên trên da trẻ bị phá hủy. Do vậy, các mẹ cần phải làm sạch da bé với sữa tắm dịu nhẹ, có độ pH cân bằng, chứa các thành phần tự nhiên, lành tính, chẳng hạn như hoa cúc; loại không làm cay mắt, không gây kích ứng cho làn da của con. Các loại sữa tắm này cũng sẽ giúp da trẻ mềm mại, thơm tho và được dưỡng ẩm, tránh tình trạng bị khô ráp hay vết hăm trên da…

3 BƯỚC DỊU LÀNH CHĂM DA BÉ TOÀN DIỆN cùng CETAPHIL BABY HOA CÚC CALENDULA HỮU CƠ

Mẹ có biết, làn da mỏng manh của bé cần được chăm sóc dịu lành với 3 bước toàn diện từ Cetaphil Baby dòng Hoa Cúc Calendula hữu cơ - nhãn hiệu bác sĩ nhi khoa tin dùng:

Bước 1: Làm sạch dịu lành với Sữa tắm gội toàn thân Cetaphil Baby, không gây cay mắt & không gây kích ứng.

Bước 2: Dưỡng ẩm dịu lành đến 24H với Sữa dưỡng ẩm Cetaphil Baby.

Bước 3: Bảo vệ dịu lành với Kem làm dịu & phòng ngừa hăm tã Cetaphil Baby.

Mẹ có thể tìm mua Cetaphil Baby tại: https://bit.ly/CetaphilBabyVN-ShopeeMall

Cho trẻ dùng sữa tắm hay nước lá thì tốt hơn? Đáp án của bác sĩ hóa giải mâu thuẫn của mẹ và bà
Theo các bác sĩ, da trẻ còn rất non nớt và nhạy cảm nên cha mẹ cần lựa chọn sản phẩm sữa tắm phù hợp, giúp da con được dưỡng ẩm, tránh làm cay mắt,...

Dạy con 6-12 tháng

Theo DIỆU THUẦN Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con 6-12 tháng