Quan hệ bừa bãi, nữ giám đốc 24 tuổi mất khả năng làm mẹ

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 23/07/2020 12:00 PM (GMT+7)

Một cô gái trẻ mới 24 tuổi đã mắc ung thư cổ tử cung, nguyên nhân cũng chỉ vì quá khứ qua lại với cả chục đàn ông từ rất sớm.

Giới trẻ ngày nay có suy nghĩ rất cởi mở về tình dục nhưng lại ít được trang bị kiến thức để tự bảo vệ bản thân, kết quả dẫn tới những điều đau lòng.

Trong phòng tư vấn phụ khoa của Bệnh viện Tim mạch Chiết Giang, bác sĩ Wang Yuexin chia sẻ với tờ "Tin tức buổi tối Qianjiang" về trường hợp của nữ bệnh nhân 24 tuổi tên Xiaoxin mắc ung thư cổ tử cung là một ví dụ điển hình.

Cách đây không lâu, Xiaoxin được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Mới đây, cô đã phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ hai phần ba cổ tử cung để ngăn ung thư lây lan. “Nữ bệnh nhân chỉ mới 24 tuổi, chưa kết hôn. Tương lai của cô ấy sẽ còn nhiều khó khăn và thậm chí là nguy hiểm”, bác sĩ Wang Yuexin nói.

Quan hệ bừa bãi, nữ giám đốc 24 tuổi mất khả năng làm mẹ - 1

Xiaoxin bị ra máu "vùng kín" bất thường nên đi khám và phát hiện bị nhiễm virus HPV. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Wang Yuexin cho biết cách đây nửa năm, Xiaoxin tới phòng khám. Ấn tượng ban đầu của bác sĩ về Xiaoxin  là một cô gái cao, gầy, có làn da trắng và ăn mặc trẻ trung. Cô ấy nói rằng đã bị chảy máu “vùng kín" nhiều lần dù không phải kỳ kinh nguyệt.

Bác sĩ Wang Yuexin sau đó đã thực hiện một loạt các xét nghiệm cho bệnh nhân và kết quả phát hiện cô gái dương tính với loại virut HPV (Human Papillomvirus) thuộc nhóm có nguy cơ cao. Trước tiên, bác sĩ đề nghị cô theo dõi và có thể điều trị bằng thuốc kháng virus.

Nửa năm sau, Xiaoxin đã đến bệnh viện để kiểm tra và được phát hiện dương tính với vi rút HPV loại 16, đây là loại có nguy cơ gây ung thư cao nhất. Lần này, một bác sĩ khác đã giúp cô làm sinh thiết thêm. Kết quả là ung thư cổ tử cung tại chỗ (tổn thương tiền ung thư). Bác sĩ khi đó đã khuyên Xiaoxin nên phẫu thuật ngay vì vẫn còn ở giai đoạn đầu. 

Sau khi nghe bác sĩ nói về ung thư, Xiaoxin chỉ thản nhiên đáp: "Vậy bác sĩ thu xếp phẫu thuật càng sớm càng tốt”. Điều này khiến bác sĩ ngạc nhiên trước thái độ bình thản của bệnh nhân nên hỏi lại: “Cô không định nói với bạn trai hay bố mẹ sao?”. Tuy nhiên Xiaoxin chỉ lạnh lùng nói: “Không có gì để nói, nếu phải có người đi cùng, tôi sẽ tìm ai đó."

Ngày phẫu thuật, Xiaoxin đi cùng một chàng trai trẻ nhưng không giống như là bạn trai của cô. Trong quá trình nhập viện, anh ta không bao giờ chủ động hỏi bác sĩ bất kỳ câu hỏi nào. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, nhưng vấn đề không kết thúc ở đó. Bác sĩ nói rằng Xiaoxin phải nghỉ ngơi một thời gian và cô ấy phải rất cẩn thận về bệnh ung thư cho đến hết đời. 

Quan hệ bừa bãi, nữ giám đốc 24 tuổi mất khả năng làm mẹ - 2

Có đời sống tình dục sớm lại quan hệ với nhiều người đã khiến Xiaoxin dễ bị nhiễm HPV. (Ảnh minh họa)

Trong thời gian Xiaoxin nằm viện, bác sĩ cũng biết thêm một số chuyện đời tư của cô. Được biết, Xiaoxin đến từ An Huy. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô đến Hàng Châu để làm việc một mình. Với trình độ học vấn thấp, cô không thể tìm được một công việc tốt, và cuối cùng trở thành một nhân viên trong doanh nghiệp ô tô. Nhờ biết tận dụng nhan sắc nên công việc của Xiaoxin ngày càng thăng tiến trở thành giám đốc, tiền lương cũng tăng theo.

"Mọi người chỉ nhìn thấy sự quyến rũ của tôi, làm sao họ có thể biết tôi căng thẳng đến mức nào", Xiaoxin nói. Hai năm trước, cô bắt đầu hút thuốc để giải tỏa căng thẳng, trung bình 1 gói mỗi ngày.

Bác sĩ Wang Yuexin nghi ngờ ngoài thói quen hút thuốc khiến sức khỏe yếu, bệnh ung thư của Xiaoxin chắc chắn có liên quan tới vấn đề tình dục. Bác sĩ Wang đã lựa lời hỏi dò Xiaoxin: "Cô có bao nhiêu bạn trai?" Xiaoxin im lặng một lúc rồi nói: "10 người." Cô thú nhận rằng từ năm 18 tuổi, cô đã quan hệ tình dục và luôn phớt lờ việc bảo vệ cho chính mình. Cô cũng đã từng phải phá thai 2 lần, lần gần nhất là 2 tháng trước.

Sự thật đó khiến bác sĩ Wang Yuexin rất bất ngờ, bác sĩ nhắc nhở phụ nữ phải trân trọng bản thân, phải biết cách tự bảo vệ và phòng ngừa nhiễm HPV bằng cách sàng lọc. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. 

Quan hệ tình dục sớm dễ tăng nguy cơ ung thư

Ung thư cổ tử cung là bệnh lý ác tính của biểu mô lát (biểu mô vảy) hoặc biểu mô tuyến cổ tử cung. Bệnh xảy ra khi các tế bào phát triển bất thường, nhân lên vô kiểm soát, xâm lấn khu vực xung quanh cũng như di căn tới các bộ phận khác của cơ thể.

Một số yếu tố liên quan đến lịch sử tình dục của bạn có thể làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung. Những yếu tố này làm tăng cơ hội tiếp xúc với HPV.

- Quan hệ tình dục ở độ tuổi trẻ (đặc biệt là trước 18 tuổi)

- Có nhiều bạn tình

- Quan hệ với người có nguy cơ cao (người bị nhiễm HPV hoặc có nhiều bạn tình)

Quan hệ bừa bãi, nữ giám đốc 24 tuổi mất khả năng làm mẹ - 3

Quan hệ tình dục sớm sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Ung thư của Anh, phụ nữ quan hệ tình dục quá sớm có thể tăng gấp đôi các nguy cơ phát triển bệnh ung thư cổ tử cung. Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Silvia Franceschi, cho biết những phát hiện này không giới hạn ở tuổi thiếu niên và nguy cơ ung thư cổ tử cung cũng cao hơn ở những phụ nữ có quan hệ tình dục lần đầu ở tuổi 20 thay vì 25 tuổi.

Các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản khuyến cáo tốt nhất là không nên quan hệ tình dục trước tuổi 20 đối với nam và trước 18 tuổi đối với nữ.

Nam giới dưới 20 tuổi, nữ giới dưới 18 tuổi cơ thể chưa phát triển một cách hoàn thiện. Hơn nữa, về mặt tâm lý cũng chưa phát triển ổn định, chưa có sự chuẩn bị về thể chất, tâm lý, kiến thức sinh sản và giới tính nên quan hệ tình dục sớm sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường về sau.

Đối với nữ: Cơ quan sinh dục của các bạn nữ ở tuổi dậy thì chưa hoàn thiện. Âm hộ và âm đạo rất yếu, tổ chức bề mặt âm đạo mỏng yếu, quan hệ tình dục sớm, không có kiến thức có thể khiến màng trinh rách nghiêm trọng và tổn thương âm đạo, ra nhiều máu, chức năng tự phòng ngừa của âm đạo bị giảm, do vậy rất dễ viêm nhiễm niệu đạo, âm hộ và âm đạo. 

Nếu không thể có kiến thức hoặc chủ quan, bệnh có thể lây lan diện rộng và gây biến chứng. Các bạn nữ khi quan hệ tình dục không dùng biện pháp tránh thai dễ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, việc nạo thai là điều khó tránh khỏi. Việc này không chỉ bất lợi cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến tinh thần, dẫn tới hàng loạt hệ lụy khác như: viêm nhiễm, xuất huyết, thủng tử cung, dễ sẩy thai quen dạ sau này, thậm chí nguy cơ vô sinh khi trưởng thành là rất cao.

Đối với nam: Quan hệ tình dục sớm hoặc thủ dâm nhiều quá ở lứa tuổi mới lớn cũng là một trong những nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới. Việc quan hệ sớm khiến bạn trai dễ mắc chứng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và nguy hiểm là mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có HIV/AIDS.

Sao phim nóng Nhật mắc ung thư cổ tử cung, bị nghi nhiễm HIV vì đóng phim với nhiều người
Từng bị dính tin đồn nhiễm HIV do đóng phim nóng phải tạm hoãn sự nghiệp, đến khi quay trở lại nữ diễn viên Riry Hosho lại nhận được chẩn đoán mắc ung...
HOÀNG DƯƠNG Dịch từ ETToday
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ nữ