Bi kịch sao nữ lấy chồng trẻ nhưng bị đánh đập, mắc ung thư vẫn phải đóng phim kiếm tiền

HOÀNG THÙY. - Ngày 24/07/2020 19:00 PM (GMT+7)

Lựa chọn kết hôn khi mới nổi tiếng, nữ diễn viên Tống Vân Phi tưởng có được hạnh phúc nhưng không ngờ bị chồng bạo hành và mắc ung thư.

Trong giới giải trí có rất nhiều ngôi sao và cũng được phân thành nhiều cấp bậc. Ngoài những ngôi sao hoạt động lâu năm đã có danh tiếng, có những người ban đầu tuy không được biết đến nhưng đã dần chinh phục được nhiều khán giả bằng khả năng diễn xuất tuyệt vời của họ. Một số người lại không may mắn khi ra đi trước cả khi được công chúng biết đến rộng rãi. 

Nữ diễn viên Tống Vân Phi, sinh năm 1985 tại Quảng Châu chính là một trường hợp đau lòng. Cô kết hôn với người chồng giàu có, tưởng rằng sẽ có cuộc sống vô lo vô nghĩ nhưng cuối cùng lại bị bạo hành và qua đời vì ung thư tử cung.

Bi kịch sao nữ lấy chồng trẻ nhưng bị đánh đập, mắc ung thư vẫn phải đóng phim kiếm tiền - 1

Bi kịch sao nữ lấy chồng trẻ nhưng bị đánh đập, mắc ung thư vẫn phải đóng phim kiếm tiền - 2

Tống Vân Phi từng tham gia không ít bộ phim cùng với các ngôi sao như Lâm Phong, Huỳnh Tông Trạch.

Năm 18 tuổi, nhan sắc xinh đẹp trẻ trung của Vân Phi đã được những người tìm kiếm ngôi sao trẻ phát hiện. Vì khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng gợi cảm, cô sớm có cơ hội tham gia nhiều hoạt động và thậm chí nhiều quảng cáo. Lúc đó, Vân Phi luôn tràn đầy tinh thần và có một tương lai tươi sáng.

Vân Phi từng từng đóng chính trong phim Vũ công, Trích tinh chi lữ cùng Lâm Phong, Huỳnh Tông Trạch... Tuy nhiên, sau khi trở nên nổi tiếng, Vân Phi bất ngờ chọn kết hôn. Năm 2008, cô kết hôn với Lí Đạt An, nhỏ hơn cô 4 tuổi. Năm 2010, cả hai đã có với nhau một đứa con.

Trong mắt người ngoài, chồng của Vân Phi có vẻ rất trung thực nhưng thực sự là một người có tính khí hung dữ ở nhà. Đạt An thường đánh đập vợ, thậm chí đấm và đá, và thường lừa tiền của Vân Phi. Sau một thời gian bị bạo hành trong chính căn nhà của mình, Vân Phi không chịu nổi, đã phải ly hôn và sống với con trai.

Nhưng để kiếm tiền nuôi sống gia đình, Vân Phi phải quay lại và làm việc không mệt mỏi để tham gia nhiều bộ phim truyền hình. Đôi khi, ngay cả trong mùa đông, cô vẫn phải quay phim trong nước lạnh, và thường bị ốm. Cuối cùng, cô phải chịu sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần khi một tai họa bất ngờ ập đến.

Bi kịch sao nữ lấy chồng trẻ nhưng bị đánh đập, mắc ung thư vẫn phải đóng phim kiếm tiền - 3

Vân Phi được chẩn đoán mắc ung thư tử cung năm 2011.

Vân Phi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Bạn thân của cô chia sẻ Vân Phi lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tử cung vào năm 2011 nhưng vẫn tiếp tục đóng phim cho tới tháng 5/2011. Người bạn cũng cho biết ban đầu các bác sĩ yêu cầu phẫu thuật ngay nhưng Vân Phi từ chối và quay lại làm việc.

Sau này, người đại diện của cô cũng thừa nhận Tống Vấn Phi đã mắc bệnh ung thư một thời gian dài và trải qua hai đợt hóa trị. Tống Vấn Phi muốn giấu bệnh tình nên không công bố cho khán giả được biết. Tuy nhiên, dù đã cố gắng chữa trị, cô vẫn không qua khỏi.

Cuối cùng, do trì hoãn điều trị nên sự lây lan của các tế bào ung thư ngày càng tăng và bỏ lỡ thời gian tốt nhất để điều trị. Vào 12 giờ 30 ngày 3/3/2013, nữ diễn viên trẻ đã qua đời ở tuổi 27.

Bi kịch sao nữ lấy chồng trẻ nhưng bị đánh đập, mắc ung thư vẫn phải đóng phim kiếm tiền - 4

Vân Phi qua đời ở tuổi 27.

Ung thư tử cung có thể bắt nguồn từ 2 điều này

Zheng Hong, bác sĩ phụ khoa tại Bệnh viện Ung thư Bắc Kinh, cho biết ung thư cổ tử cung và ung thư tử cung là hai loại ung thư tử cung phổ biến nhất.

"Ung thư tử cung hầu hết xảy ra ở phụ nữ từ 50 đến 60 tuổi và ung thư cổ tử cung chủ yếu ở những người từ 40 đến 50 tuổi", bác sĩ Zheng Hong nói. "Phụ nữ nên kiểm tra tử cung hàng năm. Những người đã quan hệ tình dục nên làm xét nghiệm phụ khoa."

Chen Wanqing, phó giám đốc Cơ quan đăng ký ung thư trung ương quốc gia, cho biết một nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung là nhiễm virus HPV. "Quan hệ tình dục đã trở thành con đường chính để lây nhiễm HPV.", bác sĩ Chen Wan Khánh cảnh báo.

Mặt khác, sự xuất hiện của ung thư tử cung có liên quan nhiều đến lối sống cũng như với tình dục, bao gồm béo phì và thiếu tập thể dục, các chuyên gia cho biết.

Bác sĩ Chen Wanqing cũng cho biết trạng thái tinh thần của một người cũng đóng một vai trò trong việc gây ra các khối u, bởi vì căng thẳng tinh thần không được giải tỏa trong thời gian dài làm suy yếu hệ thống miễn dịch và làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư.

Vào tháng 3 năm 2012, nữ diễn viên Tống Vân Phi từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô đã đến một bệnh viện ở Bắc Kinh vì cô "ngày càng lo lắng" về cơ thể của mình do "áp lực cao từ công việc và cuộc sống". Có lẽ lối sống không lành mạnh, áp lực quá lớn khiến tâm lý căng thẳng kéo dài đã góp phần gây bệnh ung thư cho nữ diễn viên.

Sao phim nóng Nhật mắc ung thư cổ tử cung, bị nghi nhiễm HIV vì đóng phim với nhiều người
Từng bị dính tin đồn nhiễm HIV do đóng phim nóng phải tạm hoãn sự nghiệp, đến khi quay trở lại nữ diễn viên Riry Hosho lại nhận được chẩn đoán mắc ung...
HOÀNG THÙY. Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ nữ