Chỉ với 1 thói quen đơn giản, mẹ đã có thể phòng ngừa hiệu quả các bệnh truyền nhiễm mùa hè cho con

Ngày 15/06/2022 20:00 PM (GMT+7)

Tuy COVID-19 đã có dấu hiệu hạ nhiệt, mẹ vẫn không nên lơ là việc phòng bệnh cho con. Đặc biệt là vào mùa hè - thời điểm dễ bùng phát nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ như tay-chân-miệng, tiêu chảy do vi rút Rota... hay những dịch bệnh lạ như viêm gan bí ẩn, đậu mùa khỉ...

Dù gây ra những triệu chứng và hậu quả khôn lường cho sức khỏe của trẻ, thế nhưng các chuyên gia y tế khuyên mẹ không nên quá lo lắng, bởi hầu hết những căn bệnh truyền nhiễm kể trên đều có thể được mẹ phòng ngừa sớm cho trẻ chỉ với 1 thói quen đơn giản và thân thuộc, đó là thường xuyên vệ sinh tay.

Mẹ biết không, đôi bàn tay là bộ phận tiếp xúc nhiều nhất với các vật dụng và con người xung quanh, từ đó tích tụ vô số mầm bệnh. Hơn nữa, trẻ em lại là đối tượng có bản tính hiếu động, tò mò, hay sờ chạm và thích khám phá thế giới xung quanh, cộng thêm thói quen hay đưa tay chạm lên mắt, mũi, miệng. Lúc này, nếu tay trẻ không được vệ sinh sạch sẽ, các mầm bệnh sẽ có cơ hội xâm nhập vào cơ thể và gây nên nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc (UNICEF), 88% các trường hợp tử vong do tiêu chảy ở trẻ em có liên quan đến tình trạng vệ sinh kém và thiếu nước sạch

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc (UNICEF), 88% các trường hợp tử vong do tiêu chảy ở trẻ em có liên quan đến tình trạng vệ sinh kém và thiếu nước sạch

Bên cạnh việc giúp trẻ làm quen với việc rửa tay, mẹ cũng nên là người làm gương và xây dựng thói quen rửa tay cho chính mình. Vì trên thực tế cho thấy, không chỉ trẻ em, mà chính bản thân các mẹ và những người chăm sóc trẻ cũng không có thói quen rửa tay một cách thường xuyên. Cụ thể, theo một thống kê tại Việt Nam của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho thấy, có tới 74% bà mẹ có con dưới 5 tuổi không rửa tay bằng xà phòng trước khi cho con ăn hoặc cho con bú, và chỉ có 12% người dân có thói quen rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi ăn, 16% rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh.

Thực trạng trên xảy ra có thể do nhiều mẹ nghĩ rằng, trên tay mình không có vết bẩn là đồng nghĩa với việc tay sạch. Đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm, bởi các vi rút, vi khuẩn gây bệnh vốn có kích thước rất nhỏ và không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Nếu không rửa tay thường xuyên để loại bỏ chúng, nguồn nhiễm bệnh này sẽ mãi tồn tại trên tay mẹ và có cơ hội tấn công trẻ trong quá trình mẹ chăm sóc.

Rửa tay thường xuyên - cách tốt nhất giúp mẹ và bé được bảo vệ khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Theo các chuyên gia y tế, thói quen rửa tay thường xuyên sẽ giúp giảm 35% khả năng lây truyền vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, giảm từ 19-45% tình trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp và phòng ngừa hiệu quả căn bệnh tay chân miệng ở trẻ em.

Chính vì những lợi ích tuyệt vời này, mẹ hãy xây dựng cho chính mình và trẻ thói quen rửa tay thường xuyên ngay hôm nay, từ đó không chỉ phòng ngừa bệnh tật cho bản thân mẹ và bé, mà còn cả những người xung quanh.

Chính vì những lợi ích tuyệt vời này, mẹ hãy xây dựng cho chính mình và trẻ thói quen rửa tay thường xuyên ngay hôm nay, từ đó không chỉ phòng ngừa bệnh tật cho bản thân mẹ và bé, mà còn cả những người xung quanh.

Vì còn nhỏ tuổi nên thông thường, trẻ sẽ không có đủ kiên nhẫn và sự tự giác để thực hiện thói quen vệ sinh tay. Lúc này, để giúp trẻ cảm thấy hứng thú hơn với việc rửa tay, mẹ có thể thử những mẹo nhỏ sau:

- Giải thích cho trẻ hiểu về tầm quan trọng của việc rửa tay qua những câu chuyện “giả tưởng” về những con vi khuẩn độc ác thích xâm nhập vào cơ thể khi tay bẩn, khiến trẻ bị bệnh và không thể thoải mái vui chơi

- Đề ra những phần thưởng nho nhỏ khi trẻ có ý thức tự giác rửa tay, từ đó khuyến khích trẻ năng rửa tay hơn

- Cùng trẻ ngân nga những bài hát vui tươi trong lúc thực hiện 6 bước rửa tay để làm tăng sự hào hứng của trẻ, đồng thời giúp trẻ ghi nhớ kỹ hơn các động tác này

- Lựa chọn những loại sản phẩm diệt khuẩn vừa có khả năng loại bỏ 99.9% vi khuẩn, vừa chứa các thành phần thiên nhiên dịu nhẹ giúp da tay bé không bị khô, đồng thời mang hương thơm dễ chịu và thân thiện với khứu giác nhạy cảm của trẻ.

Nếu vẫn chưa tìm được cái tên nào đáp ứng đầy đủ những tiêu chí nêu trên, thì Aiken - Chuyên gia kháng khuẩn với các dòng sản phẩm Nước rửa tay, Gel rửa tay khô, Xịt diệt khuẩn tay… - sẽ là một gợi ý đáng tin cậy dành cho mẹ.

Nếu vẫn chưa tìm được cái tên nào đáp ứng đầy đủ những tiêu chí nêu trên, thì Aiken - Chuyên gia kháng khuẩn với các dòng sản phẩm Nước rửa tay, Gel rửa tay khô, Xịt diệt khuẩn tay… - sẽ là một gợi ý đáng tin cậy dành cho mẹ.

Chọn dạy trẻ rửa tay thường xuyên cũng đồng nghĩa với việc, mẹ đã lựa chọn đúng phương pháp giúp trẻ phòng tránh hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Hãy cùng trẻ và các thành viên thực hiện nghiêm túc thói quen tốt đẹp này, đồng thời chọn đúng sản phẩm diệt khuẩn chất lượng mẹ nhé!

Đồng hành cùng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), nhãn hàng Aiken - Chuyên gia kháng khuẩn hân hạnh tiếp tục trở thành cầu nối truyền thông, thực hiện chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Vệ sinh tay Thế giới 5/5” giúp lan tỏa thông điệp: “Tay sạch khuẩn, Bảo vệ cộng đồng”, nhấn mạnh sự cần thiết của bước rửa tay sạch khuẩn, ngay cả trong bối cảnh sống chung an toàn với COVID-19 hiện nay.

Chỉ với 1 thói quen đơn giản, mẹ đã có thể phòng ngừa hiệu quả các bệnh truyền nhiễm mùa hè cho con - 4

Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm sạch khuẩn từ Aiken, bạn có thể tham khảo các kênh bán hàng online chính hãng sau: 

Shopee: https://shopee.vn/aiken_official_store

Lazada: https://www.lazada.vn/shop/aiken/

Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/aiken-official-store

Nguồn: [Tên nguồn].