Chồng “trên bảo dưới không nghe”, vợ đưa đi khám bác sĩ kết luận bị rối loạn tâm thần

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 03/08/2024 09:30 AM (GMT+7)

Sau một thời gian chồng gặp tình trạng "trên bảo dưới không nghe", làm ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng nên vợ đã đưa đi khám. Kết quả người chồng được chẩn đoán bị rối loạn tâm thần.

Bác sĩ Bùi Văn Lợi, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đã tiếp nhận một bệnh nhân (35 tuổi, ở Hà Nôi) bị rối loạn lo âu trầm cảm, nguyên nhân do gặp phải tình trạng rối loạn cương dương kéo dài trước đó.

Bệnh nhân tên Hoàng Nam, lấy vợ năm 28 tuổi, hiện đã có một con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Trước đây, chuyện vợ chồng của hai người khá viên mãn và hạnh phúc. Một năm trở lại đây, anh Nam gặp khó khăn khi giao hợp, khi “trên bảo dưới không nghe”. Vì vấn đề này anh Nam mặc cảm với vợ, luôn cảm thấy bản thân kém cỏi, dễ căng thẳng, hay cáu gắt hơn trước. Từ đó, đời sống vợ chồng xuất hiện mâu thuẫn, những cuộc cãi vã, xích mích diễn ra ngày càng nhiều hơn.

Tôi cũng tự tìm mọi bài thuốc, uống rượu ngâm, cả thực phẩm chức năng nhưng không cải thiện. Trước đây còn cương cứng được 1-2 phút, giờ thì không làm ăn được gì nữa”, anh Nam chia sẻ với bác sĩ.

Rối loạn cương dương ảnh hưởng đến đời sống tình dục và hạnh phúc gia đình. Ảnh minh họa.

Rối loạn cương dương ảnh hưởng đến đời sống tình dục và hạnh phúc gia đình. Ảnh minh họa. 

Do căng thẳng kéo dài, kèm theo tình trạng mất ngủ tăng lên, có đêm thức trắng nên anh Nam đi khám một số chuyên khoa như nội, tim mạch nhưng không phát hiện bất thường. Mới đây, vợ anh Nam động viên chồng đi khám tổng thể, kết quả bệnh nhân bị rối loạn cương dương, kèm theo rối loạn lo âu, trầm cảm.

Sau 1 tháng điều trị tình trạng rối loạn cương dương cải thiện, tình trạng lo âu và trầm cảm cũng ổn định. Hiện anh Nam đã cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn và vào giấc ngủ sâu hơn. Đặc biệt, anh Nam không còn tình trạng rối loạn cương dương, đời sống vợ chồng được cải thiện rất nhiều.

Bác sĩ Lợi cho biết, hiện nay tình trạng rối loạn cương dương đang ngày càng trẻ hóa, khi bệnh nhân mới chỉ 30-35 tuổi đã xảy ra tình trạng này. Đáng nói, khi gặp vấn đề này ít ai đi khám tâm thần, họ thường khám các chuyên khoa khác nhưng không phát hiện ra bệnh. Theo bác sĩ Lợi, việc đi khám, phát hiện bệnh muộn sẽ làm giảm hiệu quả, cũng như tăng thời gian điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai chia sẻ về tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới và biện pháp phòng tránh. Ảnh: Lê Phương.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai chia sẻ về tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới và biện pháp phòng tránh. Ảnh: Lê Phương.

TS.BS. Nguyễn Thị Phương Mai, Đơn nguyên Sức khoẻ tình dục và giới tính - Viện Sức khoẻ Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng rối loạn cương dương như do tâm lý, hoặc do bệnh lý thực thể nào đó. Với nam giới trẻ và trung niên, nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý.

Theo đó, nguyên nhân tâm lý thường liên quan đến các vấn đề như trầm cảm, lo âu, stress, lạm dụng rượu, thuốc lá… Còn nguyên nhân do thực thể thường gặp ở người đái tháo đường, béo phì, cholesterol máu cao, THA, mức testosteron thấp hoặc mất cân bằng hormon khác, bệnh thận…

Theo bác sĩ Phương Mai, rối loạn cương dương được chia 3 loại đó là: rối loạn suốt đời, rối loạn mắc phải, rối loạn tình huống. Tùy loại rối loạn sẽ có những hướng điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

Để cải thiện tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, bác sĩ Phương Mai tư vấn, nam giới cần xây dựng lối sống lành mạnh như xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, trong đó có những bài tập hỗ trợ rất tốt cho “chuyện ấy”.

Thường xuyên tập luyện một số bài tập sẽ giúp cải thiện được khả năng cương dương của nam giới. Ảnh minh họa.

Thường xuyên tập luyện một số bài tập sẽ giúp cải thiện được khả năng cương dương của nam giới. Ảnh minh họa. 

Một số phải tập cải thiện tình trạng rối loạn cương như:

- Bài tập Kegel để tăng cường cơ sàn chậu, tập aerobic, tập thể dục vừa phải với cường độ mạnh không chỉ tốt cho SK tổng thể mà cũng có thể làm tăng lưu lượng máu giúp điều trị rối loạn cương dương. VD: chạy và bơi lội…

- Tập yoga có thể là 1 cách hiệu quả để giảm các triệu chứng rối loạn cương dương vì căng thẳng hoặc lo lắng có thể gây ra hoặc góp phần làm rối loạn cương dương.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi nam giới gặp vấn đề rối loạn cương dương nên đi khám sớm tại các cơ sở y tế. Không nên ngại gần tìm tới những cơ sở không đảm bảo uy tín dẫn tới tiền mất tật mang.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

5 điều cấm kỵ sau khi quan hệ tình dục, cố làm sẽ rước hoạ vào thân
Các nhà nghiên cứu khẳng định, để tránh những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, các cặp đôi nên tránh làm những việc này sau khi quan hệ tình dục.

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục