Chung thủy với một phụ nữ, trai trẻ sốc nặng khi mắc bệnh lậu, nguyên nhân là kiểu quan hệ đàn ông nào cũng mê

DIỆU THUẦN - Ngày 24/12/2022 09:32 AM (GMT+7)

Sau 3 ngày đau dương vật, Nam Anh đi khám bất ngờ nhận được kết quả mắc căn bệnh lây từ bạn gái, dù khẳng định có dùng bao cao su khi “yêu”.

Dùng bao cao su vẫn lây bệnh truyền nhiễm

Lê Hoàng Nam Anh (20 tuổi, ở TP.HCM) đã có bạn gái một thời gian. Mới đây, nam thanh niên đến Khoa Da liễu của một bệnh viện tư tại TP.HCM khám vì tiểu buốt, dương vật chảy mủ, đau suốt 3 ngày. Bác sĩ Guillaume Orieux, Trưởng khoa Khoa Da Liễu là người trực tiếp khám bệnh cho Nam Anh.

Gặp bác sĩ, Nam Anh thừa nhận từng quan hệ tình dục nhiều lần. Tuy nhiên, nam thanh niên chỉ quan hệ với một mình bạn gái, mỗi lần “yêu” đều sử dụng bao cao su và nghĩ nó sẽ an toàn. Sau lần quan hệ gần đây nhất vừa xong, Nam Anh thấy “cậu nhỏ” của mình có biểu hiện lạ nên rất lo lắng.

Từ các kết quả xét nghiệm, bác sĩ Guillaume Orieux chẩn đoán Nam Anh bị viêm niệu đạo, chảy mủ niệu đạo, tiểu buốt, dịch niệu đạo phát hiện có vi khuẩn lậu. Bác sĩ Nam Anh giải thích dù khi quan hệ tình dục, nam bệnh nhân có sử dụng bao cao su, nhưng do đối tác của chàng trai bị lậu nên lây cho bạn trai trong lúc cả hai quan hệ bằng miệng (oral sex).

Theo các bác sĩ, dù mang bao cao su khi quan hệ, nhiều người vẫn có thể bị lây các căn bệnh xã hội. (Ảnh minh họa)

Theo các bác sĩ, dù mang bao cao su khi quan hệ, nhiều người vẫn có thể bị lây các căn bệnh xã hội. (Ảnh minh họa)

Quan hệ bằng miệng là tư thế quan hệ tạo cảm giác hưng phấn cho bạn tình, được hầu hết cặp đôi áp dụng. Tuy nhiên, đây là tư thế không an toàn và dễ lây truyền các căn bệnh xã hội như: giang mai, herpes, lậu, chlamydia, HIV, nhiễm HPV...

“Việc quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ, hoặc chỉ dùng bao cao su khi xuất tinh làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tình dục, trong đó bệnh lý nhiễm HPV rất thường gặp, nhất là các bạn trẻ ở lứa tuổi như nam bệnh nhân trên. Căn bệnh này, nếu không phát hiện, điều trị sớm sẽ có nguy sơ tiến triển thành ung thư bộ phận sinh dục hoặc ung thư hậu môn”, bác sĩ Guillaume Orieux chia sẻ.

Ở trường hợp nam thanh niên trên, may mắn được phát hiện sớm nên chỉ điều trị bằng thuốc, vệ sinh vùng kín bằng dung dịch chuyên dụng và kiêng quan hệ tình dục. 

Chung thủy với một phụ nữ, trai trẻ sốc nặng khi mắc bệnh lậu, nguyên nhân là kiểu quan hệ đàn ông nào cũng mê - 2

Cần từ chối quan hệ khi bạn tình có vấn đề sức khỏe

Theo BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, quan hệ tình dục không an toàn gây ra hậu quả ở cả nam và nữ. Ở nam giới, hậu quả là nguy cơ mắc các bệnh qua đường tình dục như nam bệnh nhân trên. Còn ở nữ, ngoài mắc bệnh tình dục còn có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn. 

Bác sĩ Nhi cho biết hiện nay, vẫn còn nhiều người, nhất là giới trẻ nghĩ tình dục an toàn là làm sao đừng có thai khi “yêu”. Điều này là hiểu chưa đúng và chưa hết. Theo bác sĩ Nhi, quan hệ tình dục an toàn là phải làm sao để vừa không có thai mà còn tránh mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

Để phòng các bệnh tình dục, theo bác sĩ Guillaume Orieux, chúng ta cần hiểu đúng về việc quan hệ tình dục an toàn. Ngoài ra, mọi người cần đi khám ngay khi có vết loét hoặc u cục ở bộ phận sinh dục, chảy dịch niệu đạo, đau bụng, ra khí hư đổi màu, có mùi...

“Một số trường hợp bị bệnh nhưng không thể xác định bằng mắt thường, vì vậy, việc đi khám sức khỏe định kỳ và làm các xét nghiệm rất quan trọng, giúp chúng ta bỏ các bất thường để có cuộc yêu hạnh phúc hơn”, bác sĩ Guillaume Orieux khuyến cáo.

Tiêm vắc-xin phòng HPV để ngừa ung thư cổ tử cung và các virus dễ lây qua đường tình dục. (Ảnh minh họa) 

Tiêm vắc-xin phòng HPV để ngừa ung thư cổ tử cung và các virus dễ lây qua đường tình dục. (Ảnh minh họa)

Các bạn gái ở độ tuổi 9-26 tuổi, nên tiêm vắc-xin phòng HPV ngừa ung thư cổ tử cung dù đã quan hệ tình dục hay chưa. Các chị em cũng nên khám phụ khoa định kỳ ít nhất mỗi năm một lần, kể cả khi không có triệu chứng. Ngoài ra, mọi người nên chung thủy với bạn tình để có đời sống tình dục an toàn cho mình. 

Về việc quan hệ tình dục bằng miệng, các bác sĩ khuyến cáo cần từ chối “yêu” nếu phát hiện bạn tình có triệu chứng viêm nhiễm, có mụn, lở loét ở "vùng kín". Nếu có thể, chúng ta nên bảo vệ bản thân bằng bao cao su hoặc màng chắn miệng. Điều đặc biệt, nếu nghi ngờ mình có thể mắc bệnh lây qua đường tình dục, hãy nhanh chóng tìm đến bác sĩ để được chẩn đoán và kiểm tra tổng quát.

* Tên nam bệnh nhân đã thay đổi. 

Chồng nằng nặc đòi bật đèn khi ân ái, vợ cắn răng chiều nhưng phải lấy gối che mặt vì một lý do
Đôi khi chỉ vì không thống nhất trong một vấn đề nhỏ, nhiều chị em đã mất đi cảm giác khi quan hệ, thậm chí rơi vào tình trạng lãnh cảm, không thể...

Quan hệ tình dục

DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tình dục ở nam giới