COVID-19 ngày 10/6: Hai bệnh nhân rất nặng ở Bắc Giang được công bố khỏi bệnh

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 10/06/2021 07:23 AM (GMT+7)

Ngày 10/6, Bệnh viện Phổi Bắc Giang công bố 2 ca bệnh nặng đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện xuất viện.

Theo thông tin từ Bệnh viện Phổi, một trong 2 bệnh nhân COVID-19 nặng được xuất viện hôm nay là bệnh nhân nam N.V.G, 34 tuổi quê Lục Nam, Bắc Giang - ca thở máy đầu tiên ở BV Phổi được các y, bác sĩ BV Chợ Rẫy điều trị. Bệnh nhân thứ 2 được ra viện cùng ngày là N.V.H, nam, 35 tuổi, quê Lạng Giang, Bắc Giang.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 11/5. Ngày 26/5, bệnh nhân được chuyển đến BV Phổi Bắc Giang điều trị. Ngày 30/5, bệnh nhân N.V.H chuyển sang thở oxy gọng mũi và ngày 2/6/2021 bệnh nhân ngừng thở oxy. Bệnh nhân N.V.H có kết quả xét nghiệm PCR âm tính các ngày 5, 7 và 9/6/2021, đủ điều kiện ra viện vào sáng 10/6.

Là bác sĩ điều trị trực tiếp cho những ca ra viện sáng nay, BSCKII Trần Thanh Linh (BV Chợ Rẫy) cho biết, sau hơn 2 tuần chi viện Bắc Giang, đội phản ứng nhanh của BV Chợ Rẫy đã cứu được nhiều bệnh nhân nặng, trong đó có 2 bệnh nhân được xuất viện sáng nay. “Chúng tôi mong sao các bệnh nhân này sống thật khoẻ mạnh, thật bình yên. Đó là cách họ trả ơn cho đội ngũ y tế chúng tôi rồi!”, bác sĩ Trần Thanh Linh bày tỏ.

Hà Nội thêm 3 bé trai dương tính với SARS-CoV-2, một trường hợp mới 3 tuổi:

Hà Nội vừa có thêm 03 trường hợp dương tính tại ổ dịch chợ Cửa hàng mới, thị trấn Đông Anh, đầy đều là những bệnh nhân còn nhỏ tuổi và là F1 của ca bệnh đã ghi nhận trước đó.

Sáng 10/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xác nhận đã xuất hiện thêm 03 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan tới ổ dịch tại chợ Cửa hàng mới, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Như vậy, liên quan đến ổ dịch này tính đến hết sáng nay đã có tổng số 10 ca. Cụ thể 3 trường hợp mới ghi nhận dương tính:

- 02 bệnh nhân nam là T.G.B, sinh năm 2006 và T.G.A, sinh năm 2007 đều có địa chỉ tại Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh và đều là F1 của BN9519. Cả hai bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm ngày 9/6 và đều dương tính với SARS-CoV-2. (BN9519 được xác định dương tính ngày 9/6 là nam, sinh năm 2007, tại Lương Quy, Xuân Nộn là con và là F1 của BN9139). 

- Bệnh nhân thứ ba là N.H.S, nam, sinh năm 2018, địa chỉ tại Kim Tiến, Xuân Nộn, Đông Anh là F1 của BN5920. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 9/6 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. (BN5920 là nam, sinh năm 2011 là con và là F1 của BN9139 cũng được xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 9/6). 

Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tiếp tục phát đi thông báo tìm người trên địa bàn Hà Nội đã đến làm việc, mua bán, liên quan đến khu vực chợ Cửa hàng mới thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh từ ngày 16/5 đến 8/6. 

Những người đã đến các địa điểm trên, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, TTYT trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 02438835560 (TTYT huyện Đông Anh); hoặc số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch của ngành y tế Hà Nội 0969.082.115/0949.396

 Bé gái 6 tuổi ở Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2:

Trường hợp bé gái mới mắc COVID-19 ở Hà Nội là ca thứ 7 thuộc chùm ca bệnh ở Đông Anh, bệnh nhân này hiện chưa được Bộ Y tế công bố.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, một bé gái trú tại Kính Nỗ, thị trấn Đông Anh, quận Đông Anh, Hà Nội, vừa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Y tế huyện Đông Anh lấy, sau đó gửi CDC Hà Nội thực hiện xét nghiệm và cho kết quả dương tính vào cuối ngày 9/6.

Đây là trường hợp thứ 7 dương tính với SARS-CoV-2 kể từ thời điểm Hà Nội phát hiện người bán rau ở Đông Anh mắc COVID-19. Bệnh nhân sinh năm 2015 là con gái của bệnh nhân N.T.H.H. (nữ, 35 tuổi) và P.T.T. (39 tuổi). Hai trường hợp này đã được CDC Hà Nội công bố vào đầu giờ chiều 9/6.

CDC Hà Nội và Trung tâm Y tế huyện Đông Anh đang tiếp tục điều tra, xác minh, truy vết các đối tượng tiếp xúc gần, đồng thời, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Trước đó, ngoài bố và mẹ bé gái mới phát hiện dương tính, CDC Hà Nội cũng công bố thêm 2 ca có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 là con trai của người bán rau ở chợ Cửa hàng mới (Đông Anh, Hà Nội).

COVID-19 ngày 10/6: Hai bệnh nhân rất nặng ở Bắc Giang được công bố khỏi bệnh - 1

Hà Nội ghi nhận trường hợp thứ 7 dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh ở Đông Anh.

Việt Nam hiện có 11 ca chạy ECMO, trong đó 3 ca tiên lượng tử vong

Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị COVID-19, hiện có hơn 6.000 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở 107 cơ sở y tế. Trong số này, 26 ca nguy kịch phải thở máy xâm nhập và 11 ca nguy kịch phải chạy ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể).

Trong 11 ca phải chạy ECMO, có 1 ca ở Bệnh viện Chợ Rẫy (là chiến sĩ công an được chuyển từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM sang), 3 ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, 1 ca ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 2 ca ở Bệnh viện Phổi Bắc Giang, 4 ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Cũng theo Tiểu ban Điều trị, trong số các bệnh nhân nặng và nguy kịch hiện nay, có 3 ca tiên lượng tử vong, trong đó có 2 ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM và một ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Hà Tĩnh có thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, một người tắm tại điểm tắm nước ngọt công cộng

Sáng 10/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả hai trường hợp này chưa được Bộ Y tế công bố.

COVID-19 ngày 10/6: Hai bệnh nhân rất nặng ở Bắc Giang được công bố khỏi bệnh - 2

COVID-19 ngày 10/6: Hai bệnh nhân rất nặng ở Bắc Giang được công bố khỏi bệnh - 3

4 địa điểm có nhiều ca nhiễm COVID-19 từng đến tại tỉnh Hà Tĩnh

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân L.H.Đ.A, sinh năm 2008, ở phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh. Trước đó, chiều 03/6, bệnh nhân và gia đình đi tắm biển Xuân Hải, Thị trấn Lộc Hà và đã tắm tại điểm tắm nước ngọt công cộng do huyện quản lý. 

Sau khi có thông báo tìm người của ngành Y tế liên quan đến điểm tắm công cộng trên bệnh nhân đã khai báo y tế và được cách ly tập trung tại trường tiểu học Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh vào sáng ngày 09/6. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 2 là P.Q.H, sinh năm 1972, xóm Trung Hoà, xã Tân Lâm Hương, Huyện Thạch Hà là thành viên thứ 4 của gia đình có 3 mẹ con dương tính với SARS-CoV-2 đã công bố trước đó (BN 9245, BN 9247, BN 9248). Bệnh nhân đã được cách ly tập trung.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành chức năng đã lập 5 chốt phong toả khu vực bệnh nhân L.H.Đ.A sinh sống và triển khai các biện pháp phòng chống dịch liên quan đến 2 bệnh nhân theo quy định. Như vậy tính từ ngày 04/6 đến nay, Hà Tĩnh có tổng số 16 ca bệnh.

Sáng 10/6, có 70 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM có 13 trường hợp chưa rõ nguồn lây
Tính từ 18h ngày 09/6 đến 6h ngày 10/6 có 70 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 66 ca trong nước và đang được điều tra dịch tễ, chưa rõ nguồn lây.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19