Dự kiến thời gian phi công Anh về nước, 73 ngày VN không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Ngày 28/06/2020 11:12 AM (GMT+7)

Tính đến 6h00 sáng nay 28/6, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 nào trong 12 giờ qua, giữ nguyên tổng số 355 ca và 73 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6h00 sáng nay (28/6), Việt Nam có tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 9.048, trong đó: 107 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 8.051 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 890 người.

Dự kiến thời gian phi công Anh về nước, 73 ngày VN không có ca lây nhiễm trong cộng đồng - 1

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 5 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với virus là 5 ca.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 330/335 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh; trong đó có 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện chỉ còn bệnh nhân số 91 (phi công người Anh) là người nước ngoài đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân đã và đang hồi phục tốt, dự kiến sẽ sớm được ra viện.

Dự kiến thời gian phi công Anh về nước, 73 ngày VN không có ca lây nhiễm trong cộng đồng - 2

Bệnh nhân 91 đã bước sang ngày thứ 103 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Trước đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh bắt đầu tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân từ ngày 18/3 đến chiều ngày 22/5. Từ ngày 22/5 đến nay, bệnh nhân được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Báo chí Anh cũng đưa tin, trên chuyến bay của Vietnam Airlines sang Vương quốc Anh vào ngày 12/7 có một chỗ dành cho phi công này. Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã có đề nghị gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đề nghị cho bệnh nhân phi công người Anh hồi hương trên chuyến bay ngày 12/7 của Vietnam Airlines đi Anh để đón công dân Việt Nam.

Theo các chuyên gia, trước khi bệnh nhân 91 về nước, các bác sĩ Việt Nam sẽ có cuộc hội chẩn đánh giá chức năng hô hấp, vận động... xem bệnh nhân có thể đáp ứng sức khỏe cho một chuyến bay dài về Anh. Đây là cuộc hội chẩn liên viện thứ 6 liên quan đến tình hình sức khoẻ của bệnh nhân này.

Bệnh nhân 91 đã cai máy thở được 16 ngày, tự thở khí phòng, các chỉ số khác bình thường và giao tiếp tốt bằng lời nói. Bệnh nhân tự ăn uống qua miệng; chức năng gan, thận, tim mạch, men tụy bình thường. Sức cơ 2 tay của bệnh nhân đã hoàn toàn bình thường, sức cơ 2 chân 4/5, tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được. Bệnh nhân tự đứng dậy (chịu lực hai tay trên khung tập) và bước được vài bước.

Hiện các bác sĩ tăng cường phục hồi chức năng ngày 2 lần cho bệnh nhân. Bệnh nhân hiện vẫn dùng thuốc kháng đông dự phòng huyết khối, thuốc kháng nấm kết hợp với săn sóc tại chỗ vết loét cùng cụt.

Theo các chuyên gia, đây là giai đoạn vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, săn sóc vết thương loét và tăng cường dinh dưỡng. Bệnh nhân cũng cần ít nhất 2-3 tuần để phục hồi thể trạng để có thể đi lại an toàn khi di chuyển.

Bệnh nhân 91 - phi công người Anh tiết lộ bất ngờ về hoàn cảnh gia đình
Chiều 17/6, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, khi ông đến thăm bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh, bệnh nhân...
Theo H.Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19