Hà Nội ngày 29/10 có 47 ca COVID-19 mới, phát hiện các ca cộng đồng ở 4 quận huyện

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 29/10/2021 18:43 PM (GMT+7)

Trong số 47 ca mắc vừa ghi nhận tại Hà Nội, có 06 ca cộng đồng, còn lại các bệnh nhân đều thuộc ổ dịch cũ đã được cách ly hoặc ở trong khu phong tỏa.

Sở Y tế vừa cho biết, trong ngày 29/10 toàn thành phố ghi nhận 47 ca mắc COVID-19, trong đó: cộng đồng (6), khu cách ly (27), khu phong tỏa (14).

Các bệnh nhân phân bố theo quận, huyện: Mê Linh (14), Quốc Oai (14), Hoài Đức (3), Long Biên (3), Nam Từ Liêm (2), Bắc Từ Liêm (2), Hoàng Mai (2), Đống Đa (2), Sóc Sơn (1), Thanh Trì (1), Gia Lâm (1), Hà Đông (1), Mỹ Đức (1).

6 ca cộng đồng ở các quận huyện: Hoài Đức (3), Thanh Trì (1), Gia Lâm (1), Nam Từ Liêm (1) và thuộc các chùm ca bệnh: Liên quan các tỉnh có dịch (1), Chùm liên quan các tỉnh có dịch – thứ phát (3), Ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (1), Chùm sàng lọc ho sốt (1).

Thông tin 6 ca mắc cộng đồng như sau:

- T.T.T, nữ, sinh năm 1991, ở Đại Mỗ, Nam Từ Liêm. Ngày 26/10, xuất hiện triệu chứng, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

- V.T.N, nữ, sinh năm 1937, ở La Phù, Hoài Đức. Bệnh nhân về từ Phủ Lý, Hà Nam ngày 24/10. Ngày 28/10, được xác định là F1, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Số ca mắc ở Hà Nội trong ngày 29/10 tăng lên với tổng gần 50 ca mới.

Số ca mắc ở Hà Nội trong ngày 29/10 tăng lên với tổng gần 50 ca mới.

- N.Đ.Q, nam, sinh năm 2014, ở La Phù, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân V.T.N, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- N.K.L, nữ, sinh năm 2001, ở La Phù, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân V.T.N, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- H.T.X, nữ, sinh năm 1978, ở Tân Triều, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của bệnh nahan V.T.N, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

- N.T.T, nữ, sinh năm 1983, ở Dương Xá, Gia Lâm. Bệnh nhân là nhân viên y tế, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Về kết quả tiêm chủng, tính đến hết ngày 28/10, các quận, huyện, thị xã tiêm được 8.398.731 mũi (5.240.734 mũi 1; 3.157.997 mũi 2); các Bệnh viện Trung ương tiêm tổng được 1.159.840 mũi (792.138 mũi 1 và 367.702 mũi 2).

Như vậy, tổng số tiêm được 9.558.571 mũi, trong đó tiêm được 6.032.872 mũi 1/6.543.328 người (đạt 92,2 % dân số trên 18 tuổi và 69,3 % tổng dân số); tiêm được 3.525.699 mũi 2 (đạt 53,9 % dân số trên 18 tuổi và 40,5 % tổng dân số).

Người chưa tiêm vắc-xin giảm tới 97% nguy cơ nhiễm COVID-19 nếu mọi người trong nhà đã chích ngừa
Nghiên cứu mới cho thấy, trong gia đình có càng nhiều người đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 thì thành viên còn lại chưa tiêm càng ít có khả năng mắc...

Vắc xin COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19