Hà Nội ngày 11/8 có 40 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 7 trường hợp tại cộng đồng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 11/08/2021 07:03 AM (GMT+7)

Chiều 11/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã ghi nhận thêm 12 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 40 trường hợp, trong đó 7 ca tại cộng đồng, 33 ca tại khu cách ly.

Từ 12h đến 18h ngày 11/8, Hà Nội ghi nhận thêm 12 ca mắc mới, đây đều là những trường hợp trong khu cách ly. Các ca mắc được phân bố tại quận, huyện: Hoàn Kiếm (5), Đông Anh (2), Ba Đình (1), Hoàng Mai (1), Long Biên (1), Thạch Thất(1), Ứng Hòa (1).

Cán bộ y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cán bộ y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin cụ thể 12 ca mắc mới chiều ngày 11/8 như sau:

1. P.T.P.A, nữ, sinh năm 1984, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm, bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 10/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

2. N.T.T, nữ, sinh năm 1975, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 4/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính và chuyển khu cách ly tập trung. Ngày 10/8 có triệu chứng ho, sốt được lấy mẫu, kết quả dương tính.

3. N.A.T, nam, sinh năm 1992, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển khu cách ly tập trung. Ngày 10/8 có triệu chứng ho, sốt được lấy mẫu, kết quả dương tính.

4. N.T.C, nam, sinh năm 1991, ở Đội Cấn, Ba Đình, là F1 (con) của ca dương tính trước đó. Ngày 07/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 10/8 xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5. L.H.K.M, nữ, sinh năm 1995, ở Thạch Cầu, Long Biên, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 6/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính và chuyển khu cách ly tập trung. Ngày 10/8 có triệu chứng ho, sốt được lấy mẫu, kết quả dương tính.

6. N.T.N, nữ, sinh năm 2000, ở Phùng Xá, Thạch Thất. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, bệnh nhân về nhà tự cách ly. Ngày 10/8, được xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh, kết quả dương tính nên đã lấy mẫu xét nghiệm chuyển lên CDC làm xét nghiệm khằng định, kết quả dương tính.

7. V.T.H, nữ, sinh năm 1973, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm,sống trong khu vực phong tỏa, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 10/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

8. L.H.H, nam, sinh năm 1991, ở Kim Lỗ, Đông Anh, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 08/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 10/8, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

9. Đ.T.T, nữ, sinh năm 2019, ở Viên An, Ứng Hòa, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 03/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 10/8, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

10. D.V.B, nam, sinh năm 1954, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 24/7, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 09/8 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

11. N.T.H, nữ, sinh năm 2011, ở Uy Nỗ, Đông Anh, là F1 (con) của ca dương tính trước đó. Ngày 01/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 10/8, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

12. P.T.M, nam, sinh năm 2011, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm, sống trong khu vực phong tỏa và là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 10/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4  có 1.955 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.118 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 837 ca.

Hà Nội thêm 25 ca COVID-19 trưa 11/8, có người hết cách ly về nhà 10 ngày mới dương tính

Từ 6h ngày 11/8 đến 12h ngày 11/8, Hà Nội ghi nhận 25 ca mắc mới, trong đó 18 tại khu cách ly và 07 tại cộng đồng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, 25 ca mắc mới thuộc các thuộc chùm ca bệnh: Chùm ho, sốt thứ phát (17), Chùm sàng lọc ho, sốt (4), Chùm Tân Mai, Hoàng Mai (2), Chùm liên quan Bắc Giang tại công ty SEI (1), Chùm liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ (1). Như vậy, từ 18h ngày 10/8 đến 12h ngày 11/8 ghi nhận 28 ca mắc mới, trong đó 21 ca tại khu cách ly và 07 ca tại cộng đồng.

Trong số 17 ca mắc thuộc chùm ho, sốt thứ phát chủ yếu tập trung ở Thường Tín, Thạch Thất, Đống Đa, đây đều là các ca F1 được cách ly tập trung trước đó, hoặc đang cách ly tại nhà.

Đáng chú ý, có 2 bệnh nhân ở Phùng Xá, Thạch Thất là đối tượng F1 đã được cách ly tập trung từ 22/7-7/8. Sau đó, bệnh nhân về nhà tự cách ly, ngày 10/8 được xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh, kết quả dương tính nên đã lấy mẫu xét nghiệm chuyển lên CDC làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

4 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng đều ở Văn Chương, Đống Đa. Trong đó, 2 bệnh nhân thuộc diện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng nguy cơ và cho kết quả dương tính.

2 bệnh nhân còn lại sống trong cùng gia đình. Ngày 07/8, xuất hiện triệu chứng, ngày 10/8 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng thuộc khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

Đối với chùm liên quan đến công ty SEI ở Đông Anh, bệnh nhân được cách ly tập trung từ ngày 16 đến 31/7, đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 08/8, xuất hiện triệu chứng. Ngày 10/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1.943 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.118 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 825 ca.

Hà Nội sáng 11/8 có 03 ca mắc COVID-19 mới, đã lấy hơn 71.000 mẫu sàng lọc cộng đồng

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội sáng 11/8 cho biết, trên địa bàn thành phố chỉ ghi nhận thêm 03 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Cả 03 bệnh nhân đều ở Thanh Trì và thuộc chùm ho, sốt thứ phát. Đây cũng là những trường hợp đã được cách ly.

1. Bệnh nhân H.H.T, nam, sinh năm 1983, ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, sống trong khu vực phong tỏa tại thôn Thọ Am, được xét nghiệm 2 lần đều âm tính. Ngày 8/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu, ngày 10/8 được lấy mẫu theo diện khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

2. Bệnh nhân B.D.T, nữ, sinh năm 1986, ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, sống trong khu vực phong tỏa tại thôn Thọ Am, được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 7/8, bệnh nhân xuất hiện ho, mệt mỏi và được lấy mẫu theo diện khu vực nguy cơ vào ngày 10/8, kết quả dương tính.

3. Bệnh nhân H.V.D, nam, sinh năm 2003, ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, sống trong khu vực phong tỏa tại thôn Thọ Am, được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện ho, mệt mỏi, đau đầu được lấy mẫu theo diện khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

Hà Nội đang thực hiện lấy mẫu cộng đồng trên diện rộng để sàng lọc sớm phát hiện ca mắc cộng đồng.

Hà Nội đang thực hiện lấy mẫu cộng đồng trên diện rộng để sàng lọc sớm phát hiện ca mắc cộng đồng.

Sau nhiều ngày ghi nhận số ca dương tính với SARS-CoV-2 khá cao, trung bình 70 bệnh nhân mỗi ngày, từ chiều qua số mắc mới của Hà Nội giảm đáng kể. Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có 1.918 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.111, số mắc là đối tượng đã được cách ly 807. 

Thành phố Hà Nội vẫn đang tích cực lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho các đối tượng tại các khu vực nguy cơ cao và nhóm người nguy cơ cao ngoài ổ dịch. 

Tính đến 19 giờ tối 10/8, đã có 71.385 mẫu (46.152 mẫu là người tại các khu vực nguy cơ và 25.233 mẫu thuộc đối tượng là người nguy cơ) được lấy, đã có 4638 mẫu có kết quả âm tính và 01 mẫu dương tính, số còn lại chưa có kết quả xét nghiệm.

Hà Nội tối 10/8 có 6 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 62 trường hợp
Chiều 10/8, toàn thành phố ghi nhận 6 ca mắc COVID-19, gồm 3 ca đã được cách ly, 3 ca lây nhiễm cộng đồng.

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19