Không nên lạm dụng nước súc miệng

Ngày 12/05/2014 23:49 PM (GMT+7)

Việc lạm dụng nước súc miệng quá mức từ 3 lần trở lên trong ngày làm tăng rủi ro ung thư.

Tiến sĩ David Conway tại Trường đại học Glasgow (Anh) là trưởng nhóm nghiên cứu trên cho biết: “Chúng tôi phát hiện rằng việc lạm dụng nước súc miệng quá mức từ 3 lần trở lên trong ngày làm tăng rủi ro ung t”.

Không nên lạm dụng nước súc miệng - 1

Theo ông Conway, mặc dù nha sĩ có thể kê đơn dùng nước súc miệng cho một số trường hợp đặc biệt, nhưng nếu họ không kê đơn thì bạn chỉ cần đánh răng đều đặn bằng kem đánh răng chứa flour kết hợp kiểm tra đầy đủ sức khỏe răng miệng là đã đủ.

Chất cồn có trong nước súc miệng được cho là giúp các chất gây ung thư như nicotin thấm vào niêm mạc miệng. Ngoài ra, nó cũng có thể sản xuất một chất gọi là acetaldehyde - một chất gây ung thư có thể tích tụ xung quanh miệng.

Theo Lan Anh (Sức khỏe & Đời sống)
Nguồn:

Tin liên quan