Mẹ U40 chi hàng chục triệu để "kích" vòng một bằng công nghệ độc quyền, nhận về một bầu ngực khó tin

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 18/04/2023 13:57 PM (GMT+7)

Sợ can thiệp dao kéo, người phụ nữ ở Hà Nội đã nghe theo lời quảng cáo đi nâng ngực bằng công nghệ độc quyền để rồi phải nhập viện khẩn cấp.

ThS.BS Phạm Duy Linh - khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ (bệnh viện Đa khoa Đức Giang) cho biết, thời gian gần đây bác sĩ liên tục tiếp nhận bệnh nhân bị biến chứng sau khi đi nâng ngực. Điểm chung của các bệnh nhân là nghe theo lời giới thiệu, đến các cơ sở tư nhân để nâng ngực không cần phẫu thuật sau đó vài ngày bị biến chứng.

Điển hình như trường hợp người phụ nữ 40 tuổi, vừa vào viện cách đây vài ngày vì biến chứng nhiễm trùng sau nâng ngực không phẫu thuật. Theo đó, nữ bệnh nhân thực hiện nâng ngực bằng “công nghệ cấy noãn thực vật” độc quyền của một cơ sở tự phong. Khi đến viện, người phụ nữ đã ở trong tình trạng xuất hiện nhiều khối sưng nề bất thường ở ngực, sờ lổn nhổm, đau nhức, có điểm vỡ chảy dịch mủ.

Bệnh nhân kể bản thân luôn tự ti với vòng một nhỏ, muốn “nâng cấp” nhưng lại sợ đụng chạm dao kéo. Thấy trên mạng xã hội quảng cáo cách nâng ngực không cần phẫu thuật, không đau đớn, không cần nghỉ dưỡng, chỉ làm một lần hiệu quả trọn đời, chi phí chỉ 20 triệu, chị đã đến cơ sở thẩm mỹ để thực hiện.

Theo lời tư vấn của cơ sở thẩm mỹ này, họ sẽ dùng máy mát xa tác động bên ngoài để kích các mô ngực phát triển. Sau đó, sẽ dùng đầu cấy nano chuyên dụng cấy noãn thực vật tươi vào mô mỡ dưới da giúp nâng ngực tự nhiên. Nhân viên cơ sở đã tiêm rất nhiều xilanh dung dịch có màu trắng vào người bệnh nhân. 

 Bác sĩ Linh kiểm tra cho một bệnh nhân sau phẫu thuật vì biến chứng sau thẩm mỹ nâng ngực ở phòng khám tư. Ảnh do BSCC

 Bác sĩ Linh kiểm tra cho một bệnh nhân sau phẫu thuật vì biến chứng sau thẩm mỹ nâng ngực ở phòng khám tư. Ảnh do BSCC

“Nhân viên của cơ sở thẩm mỹ nói đây là noãn thực vật nhập khẩu, sản phẩm độc quyền của bên họ. Sau tiêm vài ngày, tôi xuất hiện nhiều khối cứng bất thường, sưng nề, đau nhức, chảy dịch mủ. Quá lo lắng, tôi đã tới Bệnh viện đa khoa Đức Giang để khám”, nữ bệnh nhân chia sẻ.

Tại bệnh viện, bác sĩ Phạm Duy Linh sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên khoa đã chẩn đoán đây là tình trạng nhiễm trùng lan toả nặng sau tiêm các chất không rõ nguồn gốc vào ngực. Ngay sau đó bác sĩ đã chỉ định cấy khuẩn, làm kháng sinh đồ và phẫu thuật chích rạch áp xe tháo mủ, làm sạch tổ chức mô ngực cho bệnh nhân. Sau mổ, bệnh nhân được chăm sóc vệ sinh hằng ngày, kết hợp điều trị kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ. Sau 5 ngày, vết mổ tiến triển tốt hơn, tình trạng viêm nhiễm lan toả có cải thiện nhưng vẫn cần tiếp tục phải theo dõi và điều trị thêm.

Bác sĩ Linh cho biết, gần đây, một số bệnh viện tại Hà Nội đã tiếp nhận nhiều ca biến chứng nhiễm trùng sau nâng ngực không phẫu thuật bằng sóng xung kích hoặc cấy noãn thực vật làm gióng lên hồi chuông cảnh báo. Chị em khi quyết định muốn cải thiện vòng 1 thì cần hiểu cơ bản về những phương pháp nâng ngực phổ biến hiện nay như: độn túi hoặc cấy mỡ tự thân đã được công nhận bởi Bộ Y tế, hoặc chứng nhận của FDA. Các phương pháp khác thì thường không đem lại hiệu quả cao hoặc bị cấm sử dụng trên thế giới.

ThS.BS Phạm Duy Linh khuyến cáo chị em khi có nhu cầu làm đẹp đừng ham rẻ, nên cẩn trọng và biết sàng lọc thông tin trước những lời quảng cáo “có cánh” trên các trang mạng xã hội. Theo quy định của Bộ Y tế, chỉ có bệnh viện hoặc phòng khám thẩm mỹ được cấp phép mới có thể thực hiện dịch vụ làm đẹp xâm lấn như: phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm filler,… và cũng chỉ được làm các kỹ thuật trong phạm vi được cấp phép.

Một phụ nữ nước ngoài tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ ở TP HCM

Sau 5 ngày hút mỡ bụng, cằm, đùi tại Bệnh viện Thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn tại quận 10, TP HCM, bệnh nhân khó thở, không nói chuyện được, vài hôm sau thì tử vong.

Ngày 18-4, Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai về trường hợp bệnh nhân L.S.B (45 tuổi, người Đài Loan - Trung Quốc) tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại tại Bệnh viện Chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn (781/C9 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP HCM).

Theo đó, ngày 1-4, bà B. đến khám tại Bệnh viện Chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn. Đến ngày 2-4, bà nhập viện và thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó, ngày 3-4, bà xuất viện về tỉnh Đồng Nai. 

Đến ngày 7-4, bà B. thấy khó thở, không nói chuyện được nhưng vẫn còn tỉnh táo, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhưng đã tử vong vào ngày 9-4.

Sở Y tế TP HCM đã có văn bản báo cáo Thanh tra Bộ Y tế và Cục Quản lý khám, chữa bệnh về trường hợp tử vong của bệnh nhân L.S.B.

Hồ sơ bệnh án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Sở Y tế TP HCM đang phối hợp với Công an TP HCM và Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành làm rõ các nội dung liên quan đến việc điều trị cho bà L.S.B và xử lý theo quy định đối với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Trước đó, Bệnh viện Thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn đã bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt, tước giấy phép hành nghề người phụ trách chuyên môn, kỹ thuật của cơ sở, vì nhiều sai phạm.

Cụ thể: Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh không có mặt tại cơ sở; chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật; không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục theo mẫu quy định; không hội chẩn khi đã điều trị nhưng bệnh không có tiến triển tốt hoặc có diễn biến xấu đi...

(Theo Người Lao Động)

Người phụ nữ 46 tuổi hoại tử bụng sau tiêm tan mỡ, thẩm mỹ viện nói do còn trinh
Sau hơn một tháng tiêm thuốc tan mỡ, người phụ nữ Đồng Tháp thấy bụng mình sưng to, nổi nhiều cục u thâm tím. Chị tìm tới cơ sở thẩm mỹ đã thực hiện...

Biến chứng khác

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác