Người đàn ông bị điện giật chết khi “tự sướng” trong tư thế quái lạ, những sự thật phát hiện sau đó còn choáng váng hơn

HOÀNG THÙY. - Ngày 14/05/2023 11:46 AM (GMT+7)

Một người đàn ông tử vong vì bị điện giật trong lúc đang "tự sướng" với đồ chơi tình dục.

Người đàn ông 30 tuổi độc thân đến từ Cộng hòa Séc, sống cùng cha mẹ, được các nhân viên cứu hỏa phát hiện đã chết trên sàn phòng ngủ. Cha mẹ người đàn ông đã gọi hỗ trợ sau khi họ gõ cửa phòng con trai rất nhiều lần nhưng không nhận được hồi đáp, cánh cửa phòng thì trong tình trạng khóa chặt. 

Khi được phát hiện, nạn nhân đang mặc một bộ đồ bơi một mảnh dành cho phụ nữ, và đã quấn chặt chân, thân và cổ bằng dây đai nhựa và vải. Cảnh sát cũng tìm thấy một thiết bị mát xa điện (một món đồ chơi tình dục) nằm cạnh thi thể của người đàn ông và thiết bị này vẫn được kết nối với nguồn điện.

Các cuộc kiểm tra cho thấy thiết bị này có dấu hiệu bị hao mòn và gặp trục trặc khi cắm điện. Vết bỏng trên da của người đàn ông, cách dương vật vài cm, tương ứng với hình dạng bên ngoài của đầu thiết bị mát xa. 

Do đó, cái chết của nạn nhân được cho là bị điện giật trong lúc “tự sướng”. 

Người đàn ông được phát hiện chết trên sàn nhà và bên cạnh là một dụng cụ mát xa. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông được phát hiện chết trên sàn nhà và bên cạnh là một dụng cụ mát xa. (Ảnh minh họa)

Khám nghiệm tử thi được thực hiện 48 giờ sau khi người đàn ông qua đời cũng cho thấy nhiều điều bất ngờ khi phát hiện có một số dị vật lạ trong cơ thể nạn nhân.

Công bố chi tiết về trường hợp của người đàn ông trên tạp chí Y học pháp lý, các bác sĩ từ Bệnh viện Đại học Hradec Králové ở phía bắc Cộng hòa Séc cho biết: "Đó là một chiếc bao cao su lạ mắt đựng trong hộp nhựa trong mờ, trên đó có dán nhãn tên nạn nhân. Một vật thể khác dài khoảng 9cm có hình trụ tròn bằng nhựa, trên đó có đặt một quả bóng bàn được tìm thấy nằm trong trực tràng".

Các cuộc kiểm tra nội bộ cũng phát hiện người đàn ông bị tắc nghẽn nội tạng, sưng phổi và não do các chất lỏng trong cơ thể bị tích tụ lại và máu cũng tụ lại trong buồng tim. 

Thực tế, có không ít người có sở thích nhét đồ vật vào trực tràng để đạt khoái cảm tình dục. Điều này một phần là do số lượng dây thần kinh ở hậu môn, khiến nó rất nhạy cảm và cũng có thể kích thích tuyến tiền liệt ở nam giới. Đối với phụ nữ, nó cũng có thể gián tiếp kích thích các bộ phận của âm đạo.

Nhưng việc đưa đồ vật vào trực tràng có một số rủi ro. Ngoài việc mắc kẹt dị vật, chúng còn có khả năng gây chảy máu trong ruột và làm thủng ruột, có thể gây tử vong.

Nạn nhân được xác định là bị điện giật chết trong lúc tự sướng. (Ảnh minh họa)

Nạn nhân được xác định là bị điện giật chết trong lúc "tự sướng". (Ảnh minh họa)

Những rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng đồ chơi tình dục

Cassandra Corrado - chuyên gia về trị liệu tình dục (Florida, Mỹ) cho biết: “Thực tế là chấn thương đồ chơi tình dục có thể xảy ra nhưng không nhiều và chủ yếu do người sử dụng thiếu hiểu biết, lạm dụng hoặc dùng những thứ vốn không dành cho "chuyện ấy".

Dưới đây là một số nguy cơ có thể xảy ra khi dùng đồ chơi tình dục không đúng cách hay lạm dụng.

Bị mắc kẹt đồ chơi

Mặc dù âm đạo có vùng tận cùng (cổ tử cung), nhưng hậu môn thì không. Nhiều người có sở thích dùng đồ chơi ở khu vực này và nếu không may món đồ bị mắc kẹt ở đó thì nó có thể tiếp tục đi đến trực tràng, đại tràng và sau đó đến hệ thống tiêu hóa...

Nguy cơ lây truyền bệnh tình dục

Đồ chơi tình dục cũng giống như các vật dụng cá nhân như bàn chải, khăn mặt,... đều phải dùng riêng. Tuy nhiên, một số người lại chủ quan sử dụng chung đồ chơi tình dục với một người khác hoặc chọn mua những loại sex toy giá quá rẻ cũng là nguyên nhân mắc các bệnh viêm nhiễm, HIV/AIDS, giang mai…

Nguy cơ chấn thương 

Dụng cụ tình dục thường có độ cứng nhất định, nên nếu không cẩn thận có thể gây trầy xước vùng sinh dục. Hơn nữa, việc tác động quá mạnh để đạt cực khoái có thể dễ khiến nữ giới bị tổn thương thành âm đạo, gây xước và chảy máu.

Với nam giới đôi khi cũng có thể gây ra tổn thương bộ phận sinh dục nam như bị tụ máu, sưng phù, tổn thương cậu nhỏ, có người do nghịch sai tư thế còn dẫn đến cong vẹo dương vật, hoặc sang chấn cơ quan sinh dục.

Gây rối loạn cực khoái

Việc lạm dụng những công cụ hỗ trợ sẽ có thể dẫn đến những nhìn nhận lệch lạc về tình dục, tổn thương về mặt tâm sinh lý... Cường độ hoạt động của những món đồ này khá cao, nhanh tạo khoái cảm và đưa người dùng đạt được đỉnh cao cảm xúc, vì thế sử dụng lâu dài có thể khiến họ quen với cường độ đó và sau này đối với các quan hệ thể xác sẽ rất khó đạt được cực khoái. 

Gây dị ứng

Một số người dùng có thể có phản ứng dị ứng với thành phần nào đó trong chất liệu của đồ chơi tình dục. Nguy cơ này càng cao nếu mua phải món đồ giả, đồ kém chất lượng.

Chàng trai quan hệ xong nhìn bao cao su bỗng tá hỏa, vội gửi ảnh cho BS liền nhận được câu Khỏe đến vậy sao?
Bao cao su là một món đồ bảo vệ khi ân ái của các cặp đôi nhưng đôi khi vẫn có những tình huống bất ngờ xảy ra.

Quan hệ tình dục

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục