Người phụ nữ ở quận Cầu Giấy là ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 15 tại Hà Nội

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 01/02/2021 00:03 AM (GMT+7)

Ca dương tính thứ 15 tại Hà Nội ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đó bệnh nhân có đi cùng gia đình về Chí Linh, Hải Dương 1 ngày, rồi quay trở lại Hà Nội.

Theo thông tin mới nhất từ Sở Y tế TP Hà Nội, tối muộn ngày 31/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội vừa cho biết có thêm 1 ca dương tính mới trên địa bàn thành phố.

Bệnh nhân là Đ.T.L. (SN 1973), có địa chỉ tại tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân cho biết, mới đi Hải Dương cùng gia đình gồm có 3 người đến Bạch Đằng, TP Chí Linh, Hải Dương về ngày 23/1. Ngày 24/1, bệnh nhân về Hà Nội. Mới đây đã được lấy mẫu xét nghiệm và xác định dương tính với SARS-CoV-2 tối 31/1/2021.

Người phụ nữ ở quận Cầu Giấy là ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 15 tại Hà Nội - 1

Hà Nội thêm ca dương tính thứ 15 ở quận Cầu Giấy. 

Cũng liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội, tối ngày 31/1 kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả trường hợp đang cách ly tại trường tiểu học Xuân Phương đều cho kết quả âm tính lần 1.

Được biết, điểm cách ly tập trung này được thành lập ngày 30/1, thực hiện cách ly với 57 học sinh, 11 giáo viên và 47 phụ huynh theo trông con, thời gian cách ly từ ngày 30/1 đến 20/2.

Tối cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, cùng lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã đến điểm cách ly trường Tiểu học Xuân Phương để kiểm tra công tác phòng chống dịch, đồng thời động viên những cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh đang cách ly tại đây.

Ông Vương Đình Huệ cho biết, tất cả học sinh đang cách ly còn rất nhỏ, đang độ tuổi hiếu động, ngoài công tác dạy học cần chú ý cả các hoạt động giải trí, vui chơi theo đúng độ tuổi mà vẫn tuân thủ đúng quy định chống dịch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý việc kiểm soát chặt chẽ nhu yếu phẩm cung cấp cho khu cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương. Theo đó, phải cung cấp đủ các cơ sở vật chất, các phương tiện cần thiết, trang bị đủ khẩu trang, máy đo thân nhiệt... đồng thời quan tâm đến việc tổ chức đón tết xa nhà cho các giáo viên, học sinh, phụ huynh đang cách ly tại đây.

Cũng tại buổi kiểm tra, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trao tặng quà và 200 triệu đồng để động viên các giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh đang thực hiện cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương.

Người phụ nữ cắt tóc gội đầu tại Nam Từ Liêm là ca dương tính thứ 14 ở Hà Nội
Ca dương tính mới ở Hà Nội làm nghề cắt tóc gội đầu, có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1723 đã được Bộ Y tế công bố trước đó.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19