Nữ giám đốc 28 tuổi có chồng nhưng không thể hôn hay quan hệ vì vấn đề nhạy cảm

HOÀNG THÙY. - Ngày 21/11/2021 09:23 AM (GMT+7)

Trong 4 năm rưỡi qua, ngay cả khi xem cảnh hôn nhau của một cặp đôi trên TV cũng có thể khiến Wynona bị đau âm đạo dữ dội.

Wynona Fenech chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cô sẽ chia sẻ công khai về vấn đề của bản thân trên sóng truyền hình. Trong bốn năm qua, nữ giám đốc nhân sự 28 tuổi ở Melbourne, Australia và chồng cô Stefan Fenech đã phải rất khó khăn để hôn nhau, chưa nói đến quan hệ tình dục. Nguyên nhân cho mọi vấn đề này là do Wynona mắc bệnh lạc nội mạc tử cung. 

Khi còn là thiếu nữ, Wynona đã lớn lên với những cơn đau đớn khó hiểu. Mãi cho đến khi đi khám vào năm 17 tuổi vì bị đau dữ dội bụng phải, cô mới được chẩn đoán mắc bệnh lạc nội mạc tử cung. Nhưng phải đến khi mang thai con gái vào năm 2017, các triệu chứng của cô mới có sự chuyển biến rõ rệt.

Mặc dù đã kết hôn nhưng Wynona Fenech không thể quan hệ trong 4 năm rưỡi do bệnh lạc nội mạc tử cung.

Mặc dù đã kết hôn nhưng Wynona Fenech không thể quan hệ trong 4 năm rưỡi do bệnh lạc nội mạc tử cung.

Lúc này, quan hệ tình dục trở thành việc đau đớn tới mức không thể chịu nổi, Wynona cảm thấy thành âm đạo của cô như bị đốt cháy và vùng xương chậu bị chuột rút. Điều đó khiến cho Wynona và chồng sống với nhau chẳng khác gì thời độc thân hơn 4 năm vì họ không thể có bất cứ hành vi thân mật nào dù chỉ một cái hôn.

“Chúng tôi không thể quan hệ tình dục vì đau đớn, nhưng cũng không thể hôn, tôi còn không thể nắm tay chồng mình,” cô nói. “Tôi không thể làm gì vì chỉ chuyển động nhẹ cũng cảm thấy đau nhức và âm hộ như đang bốc cháy". Ngay cả khi cảm thấy hơi kích thích cũng sẽ gây ra cơn đau dữ dội và khiến Wynona bị tiêu chảy.

Sau khi sinh con gái Isla vào tháng 6/2017, mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn, âm đạo của Wynona trở nên khép kín đến mức cô ấy còn không thể nhét nổi tăm bông vào để kiểm tra phụ khoa mà không bị đau. Wynona sau đó được chẩn đoán mắc thêm chứng co thắt âm đạo, một chứng co thắt không tự chủ của ống âm đạo ngăn cản sự xâm nhập.

Sau khi sinh con, Wynona còn mắc thêm chứng co thắt âm đạo.

Sau khi sinh con, Wynona còn mắc thêm chứng co thắt âm đạo.

Các triệu chứng lạc nội mạc tử cung của Wynona cũng quay trở lại ngay sau đó và cô phải đối mặt với tình trạng kinh nguyệt đầy đau khổ. Vì âm đạo của Wynona quá kín nên cô không thể dùng thuốc giãn nở để cố gắng làm giãn "vùng kín", các bác sĩ khuyên cô nên phẫu thuật thẩm mỹ để làm cho cửa âm đạo rộng hơn.

Wynona đã tiến hành phẫu thuật và nội soi cùng một lúc, kết quả là cô được chẩn đoán mắc bệnh lạc nội mạc tử cung giai đoạn bốn. Nhưng thật không may, ca phẫu thuật "vùng kín" đã không cho phép cô quan hệ tình dục, Wynona giờ đang lo sợ cơ hội thân mật với chồng sẽ gặp phải rào cản tinh thần.

“Phẫu thuật thẩm mỹ không giúp ích được gì, bởi vì nó không giải quyết được thực tế là có cả những tổn thương về tinh thần và tâm lý mà tôi phải chịu sau khi trải qua quá nhiều đau đớn,” cô nói.

Dù vậy, Wynona vẫn cảm thấy thực sự may mắn vì chồng cô Stefan đã hỗ trợ khi cô gặp những khó khăn, đau đớn. Wynona hy vọng rằng bằng cách chia sẻ câu chuyện của mình, những phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung khác trải qua những trải nghiệm tương tự về quan hệ tình dục sẽ biết họ không đơn độc hay kỳ dị.

Phẫu thuật và các liệu pháp khác đã không thể giúp Wynona và Stefan quan hệ tình dục, vì vậy họ thân mật theo những cách khác.

Phẫu thuật và các liệu pháp khác đã không thể giúp Wynona và Stefan quan hệ tình dục, vì vậy họ thân mật theo những cách khác.

Lạc nội mạc tử cung - căn bệnh có thể khiến chị em vô sinh

Thông thường các mô nội mạc tử cung phát triển bên trong tử cung để chuẩn bị cho sự rụng trứng. Tuy nhiên khi các mô trong lòng tử cung phát triển ra bên ngoài tử cung và lấn ra ống dẫn trứng gây nên bệnh lạc nội mạc tử cung. Những mô phát triển không đúng này vẫn hoạt động như các mô tử cung bình thường, điều này có nghĩa là chúng sẽ bị bong ra và chảy máu trong chu kì kinh nguyệt.

Tuy nhiên, do chúng phát triển bên ngoài tử cung, máu không thể chảy ra ngoài cơ thể mà bị tích lại, gây ra chảy máu bên trong và nhiễm trùng, dẫn đến nhiều triệu chứng khác, ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể như là tắc ống dẫn trứng.

Lạc nội mạc tử cung có thể phát triển bất cứ nơi nào trong cơ thể, nhưng chúng thường xuất hiện ở vùng chậu. Chúng có thể ảnh hưởng đến: buồng trứng, ống dẫn trứng, các hạch bạch huyết. Các mô lạc nội mạc bao quanh có thể bị kích thích và gây đau đớn, hình thành mô sẹo và các túi chứa chất dịch khiến bạn khó mang thai.

Triệu chứng chính của bệnh lạc nội mạc tử cung là xuất hiện những cơn đau vùng chậu trong thời kì hành kinh và cơn đau càng ngày càng nặng theo thời gian. Một số dấu hiệu khác thường gặp của bệnh gồm:

- Đau trong kỳ kinh nguyệt: đau vùng chậu và chuột rút có thể xảy ra từ trước khi “đèn đỏ” bắt đầu và kéo dài vài ngày trong cả kì kinh. Ngoài ra bạn cũng có thể bị đau lưng, đau bụng.

- Đau trong hoặc sau khi quan hệ tình dục;

- Đau khi đại tiện, tiểu tiện trong kì kinh nguyệt;

- Thời gian hành kinh của bạn có thể kéo dài hơn hoặc bị chảy nhiều máu hơn;

- Mệt mỏi, tiêu chảy, táo bón, đầy hơi hoặc buồn nôn, đặc biệt là trong thời kỳ kinh nguyệt;

Mức độ của các cơn đau diễn ra tùy từng người, có người sẽ bị đau dữ dội nhưng cũng có người lại đau ít hay thậm chí không hề đau.

Cụ bà U90 kể về trải nghiệm tình dục suýt đi viện với tình trẻ kém gần 50 tuổi
Một người phụ nữ lớn tuổi đã công khai trên sóng truyền hình về những khó chịu của cô khi quan hệ tình dục với người chồng trẻ kém bà gần 50 tuổi.

Quan hệ tình dục

HOÀNG THÙY. (Dịch từ News.com.au)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ khoa ở nữ giới