Cô giáo Mỹ tai tiếng một thời qua đời vì ung thư ruột kết

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 14/07/2020 06:00 AM (GMT+7)

Mới đây, nữ giáo viên từng khiến nhiều người sốc vì đã quan hệ với chính học sinh của mình (khi cậu nhóc mới 12 tuổi) đã qua đời vì ung thư. Quá khứ tình yêu với cậu học trò của cô lại một lần nữa trở thành tâm điểm.

Năm 1995, Mary Kay Letourneau giảng dạy tại Trường tiểu học Shorewood ở Burien, ngoại ô Seattle, Mỹ. Lúc đó, cô 33 tuổi, đã kết hôn và có 4 đứa con với chồng.

Trong số những học sinh Mary từng dạy, cậu học trò Vili Fualaau, 12 tuổi đã thu hút sự chú ý của cô. Một năm sau, cả hai đã có mối quan hệ tình cảm và thậm chí còn quan hệ tình dục với nhau.

Một lần trong khi đang “hành sự” ở bãi đỗ xe, cả hai đã bị cảnh sát bắt gặp. Ban đầu, Mary đã nói dối về tuổi tác và danh tính của cậu học trò nhưng cuối cùng cảnh sát đã tìm ra sự thật. Mary bị kết án 7 năm rưỡi tù vì cáo buộc tấn công tình dục trẻ vị thành niên.

Cô giáo Mỹ tai tiếng một thời qua đời vì ung thư ruột kết - 1
Cô giáo Mỹ tai tiếng một thời qua đời vì ung thư ruột kết - 2

Cô giáo Mary khi ấy 34 tuổi đã quan hệ tình dục với cậu học trò kém mình 22 tuổi và thậm chí còn có con với nhau.

Theo lời thú nhận của Mary, cô đã bị cha mẹ thúc giục kết hôn với chồng nên cô không hề có tình cảm với anh. Cô đã không có cảm xúc với chồng trước cả khi ngoại tình.

Tháng 5/1997, trong khi Mary chờ phán quyết của tòa, cô đã sinh ra cô con gái đầu lòng Willie của cô và cậu học trò ít tuổi. Ngay say khi Mary thụ án vào tháng 2/1998, cô được tạm thả ra và bị phát hiện vi phạm lệnh cấm không được gặp Vili, Cả hai lại lần nữa bị bắt quả tang trong xe.

Tháng 10/1998, Mary lại quay trở lại tù và sinh đứa con thứ hai. Mary cũng đã ly dị với chồng và những đứa con của cô do chồng cũ nuôi dưỡng. Trong thời gian Mary thụ án, 2 đứa con của cô do bố mẹ Vili chăm sóc.

Cô giáo Mỹ tai tiếng một thời qua đời vì ung thư ruột kết - 3

Mary đã phải 2 lần vào tù vì yêu đương với cậu học trò ở tuổi vị thành niên.

Năm 2005, Mary được thả ra sau khi thụ án và cặp đôi cô trò đã tổ chức đám cưới. Mối quan hệ ban đầu bị xã hội phản đối, pháp luật cấm đoán cuối cùng lại có một cái kết tốt đẹp. Câu chuyện của họ cũng là chủ đề của một bộ phim USA Network "All American Girl". Năm 2017, mối quan hệ hôn nhân duy trì 12 năm đã dần phai nhạt, cả hai ly thân và quyết định ly hôn vào năm 2019.

Ngày 6/7, Mary đã qua đời ở tuổi 58. Luật sư của cô, David Gehrke nói với các cơ quan báo chí rằng Mary qua đời vì bệnh ung thư ruột kết. Do cái chết của Mary, tình cô trò của cả hai lại trở thành chủ đề nóng của dư luận. Được biết sau khi nghe tin, tâm trạng của Vili vô cùng thất vọng, giống như mất đi một phần cuộc sống.

Cô giáo Mỹ tai tiếng một thời qua đời vì ung thư ruột kết - 4

Ung thư ruột kết

Ung thư ruột hay ung thư đại trực tràng là tên gọi chung của ung thư ruột kết và ung thư trực tràng, tức là ung thư phát triển từ ruột kết hay trực tràng (là những phần của ruột già), gây nên bởi sự phát triển bất thường của các tế bào có khả năng xâm lấn hoặc lan rộng ra các bộ phận khác của cơ thể.

Nó thường bắt đầu như những khối tế bào nhỏ, không ung thư (lành tính) được gọi là polyp hình thành ở bên trong đại tràng. Theo thời gian một số polyp này có thể trở thành ung thư.

Polyp có thể nhỏ và ít nên có thể không có triệu chứng. Vì lý do này, các bác sĩ khuyên nên kiểm tra sàng lọc thường xuyên để giúp ngăn ngừa ung thư ruột kết bằng cách xác định và loại bỏ polyp trước khi chúng biến thành ung thư.

Các dấu hiệu và triệu chứng của ung thư ruột kết bao gồm:

- Sự thay đổi liên tục trong thói quen đại tiện bao gồm tiêu chảy hoặc táo bón, chất thải khác bình thường.

- Chảy máu trực tràng hoặc máu trong phân.

- Khó chịu ở bụng dai dẳng, như đau tức bụng, đầy hơi

- Có cảm giác ruột không hề rỗng

- Yếu hoặc mệt mỏi

- Giảm cân không giải thích được

Nhiều người bị ung thư ruột kết không có triệu chứng trong giai đoạn đầu của bệnh. Khi các triệu chứng xuất hiện, chúng có thể sẽ thay đổi, tùy thuộc vào kích thước và vị trí của ung thư trong ruột già của bạn.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư ruột kết

Tuổi cao hơn. Ung thư ruột kết có thể được chẩn đoán ở mọi lứa tuổi, nhưng phần lớn những người bị ung thư ruột  kết đều ngoài 50 tuổi. Tỷ lệ ung thư ruột kết ở những người dưới 50 tuổi đang gia tăng, nhưng các bác sĩ không chắc tại sao.

Từng mắc ung thư ruột kết hoặc polyp. Nếu bạn đã bị ung thư ruột kết hoặc polyp đại tràng không ung thư, bạn có nguy cơ mắc ung thư ruột kết cao hơn trong tương lai.

Tình trạng viêm ruột. Các bệnh viêm mãn tính của đại tràng, như viêm loét đại tràng và bệnh Crohn, có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết.

Các hội chứng di truyền làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết. Một số đột biến gen được truyền qua các thế hệ của gia đình bạn có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết đáng kể. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ ung thư ruột kết được liên kết với các gen di truyền. Các hội chứng di truyền phổ biến nhất làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết là hội chứng đa nang tuyến gia đình (FAP) và hội chứng Lynch, còn được gọi là ung thư đại trực tràng không do di truyền (HNPCC).

Tiền sử gia đình bị ung thư ruột kết. Bạn có nhiều khả năng phát triển ung thư ruột kết nếu bạn có người thân từng mắc bệnh. Nếu có nhiều hơn một thành viên gia đình bị ung thư ruột kết hoặc ung thư trực tràng, nguy cơ của bạn thậm chí còn lớn hơn.

Chế độ ăn ít chất xơ, nhiều chất béo. Ung thư ruột kết và ung thư trực tràng có thể liên quan đến chế độ ăn kiêng ít chất xơ và nhiều chất béo và calo. Một số nghiên cứu đã tìm thấy tăng nguy cơ ung thư ruột kết ở những người ăn chế độ ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến.

Ít vận động. Những người không hoạt động có nhiều khả năng phát triển ung thư ruột kết. Hoạt động thể chất thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Bệnh tiểu đường. Những người mắc bệnh tiểu đường hoặc kháng insulin có nguy cơ mắc ung thư ruột kết.

Béo phì. Những người béo phì có nguy cơ mắc ung thư ruột kết và tăng nguy cơ tử vong vì ung thư ruột kết khi so sánh với những người cân nặng bình thường.

Hút thuốc. Những người hút thuốc có thể tăng nguy cơ ung thư ruột kết.

Rượu. Sử dụng nhiều rượu làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết.

Xạ trị ung thư. Liệu pháp xạ trị hướng vào bụng để điều trị ung thư trước đó làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết.

17 tuổi mắc ung thư trực tràng, bác sĩ nói thực hiện 4 thói quen này trước khi muộn
Một chàng trai 17 tuổi sau một thời gian dài bị đau ở hậu môn đã đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng.
Theo HOÀNG DƯƠNG
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ung thư