Nữ diễn viên bị bắt làm việc, ép đóng phim dù mắc ung thư

Ngày 11/06/2020 12:00 PM (GMT+7)

Mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung khi còn rất trẻ nhưng nữ diễn viên "phim nóng" Aida Asuka vẫn bị ép làm việc.

Aida Asuka sinh năm 1990, được biết đến như một nữ thần phim khiêu dâm với nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ. Thế nhưng tháng 6/2019, thông tin nữ diễn viên tự tử từ 3 tháng trước khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Lúc này số phận bi thảm của Asuka mới dần dược hé lộ. Mặc dù là gương mặt đắt khách trong giới "phim nóng" nhưng nữ diễn viên trẻ vẫn gặp nhiều khó khăn về tài chính và đời sống cá nhân khiến cô bị stress nặng.

Nữ diễn viên bị bắt làm việc, ép đóng phim dù mắc ung thư - 1
Nữ diễn viên bị bắt làm việc, ép đóng phim dù mắc ung thư - 2

Aida Asuka được mệnh danh là "nữ thần phim nóng" nhưng cô lại bị bóc lột sức lao động đến mức stress.

Cụ thể, Asuka bị bóc lột lao động, công ty quản lý chèn ép mà không được trả công xứng đáng. Một nguồn tin cho hay Aida Asuka đã phải đóng phim với 3 cảnh quan hệ tình dục thật nhưng chỉ được trả 200.000 yên (khoảng 43,5 triệu đồng) dù lợi nhuận thu về rất lớn.

Đau lòng hơn nữa khi Asuka phát hiện cô bị mắc ung thư cổ tử cung nhưng vẫn bị ép phải làm việc. Kết quả là bệnh tật cộng với việc bị bóc lột đã khiến Aida Asuka càng thêm chán nản. Dòng trạng thái cuối cùng trước khi tự kết liễu cuộc đời của mỹ nhân này được đăng tải từ ngày 23/2 với nội dung buồn chán và tuyệt vọng về cuộc sống. “Tôi đang rất cô đơn và lặng lẽ nằm trong căn phòng kín. Dẫu biết rằng điều đó không tốt nhưng đây là điều tôi muốn làm mỗi khi mệt mỏi, vô vọng. Tôi thực sự muốn nghỉ ngơi, giá như có ai đó lặng lẽ ôm tôi vào lòng những lúc như thế này”, ngôi sao quá cố từng tâm sự trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên bị bắt làm việc, ép đóng phim dù mắc ung thư - 3
Nữ diễn viên bị bắt làm việc, ép đóng phim dù mắc ung thư - 4

Mắc ung thư cổ tử cung như Asuka vẫn bị ép phải đóng phim.

Những căn bệnh sao phim nóng dễ mắc phải

Trong bất cứ ngành công nghiệp phim người lớn nào cũng chứa đựng những sự rủi ro khi hành nghề. Nếu ở Nhật, quy định ngầm khá ngặt nghèo về việc đảm bảo sức khỏe tình dục, hầu hết các diễn viên phải được kiểm tra sức khỏe toàn diện trước mỗi cảnh quay, thì tại ngành giải trí nhạy cảm ở Mỹ, vấn đề này lại không khắt khe đến vậy.

Việc thực hiện các hoạt động tình dục kéo dài, lặp lại trong thời gian ngắn, diễn ra với nhiều người khác nhau và không sử dụng các biện pháp "hộ vệ" an toàn khi quan hệ khiến cho các diễn viên khó có thể kiểm soát được sức khỏe của họ.

Một thống kê từng tiến hành vào năm 2010 cho thấy, có tới 80% diễn viên phim khiêu dâm mắc bệnh, 66% mắc bệnh có liên quan đến virus Herpes, 7% khác bị HIV, còn lại là các căn bệnh khác.

Dưới đây là những bệnh các diễn viên "phim nóng" hay những người có quan hệ tình dục nhiều mà không dùng biện pháp phòng vệ dễ mắc phải:

HIV: HIV là một hội chứng gây suy giảm miễn dịch ở người do nhiễm phải virus HIV (Human Immunodeficiency Virus). HIV không có ổ chứa dịch trong tự nhiên, người nhiễm HIV là nguồn truyền nhiễm duy nhất cho những người xung quanh. Ba con đường lây nhiễm HIV chủ yếu là:

- Lây qua đường máu: Máu và các chế phẩm của máu có khả năng lây truyền HIV từ người sang người thông qua:

Dùng chung bơm kim tiêm hoặc các dụng cụ dùng trong y tế có dính máu của người nhiễm HIV.

Dùng chung dao cạo, kim xăm trổ, xăm lông mày, kim châm cứu,…

Có vết thương hở tiếp xúc với máu của người bị nhiễm HIV.

- Lây qua đường tình dục: Quan hệ tình dục không an toàn với những người nhiễm HIV tức là bạn có nguy cơ cao bị lây nhiễm HIV. Nguy cơ cao nhất khi quan hệ qua đường hậu môn, sau đó đến đường âm đạo, quan hệ qua đường miệng.

- Lây từ mẹ sang con: Virus HIV có thể xâm nhập vào cơ thể trẻ sơ sinh qua 3 con đường:

Ung thư cổ tử cung: Không riêng  Aida Asuka, đã có không ít sao nữ đóng phim nóng cũng mắc bệnh ung thư cổ tử cung. do các tế bào ở cổ tử cung (phần dưới của tử cung) bắt đầu phát triển vượt quá mức kiểm soát của cơ thể gây ra. Các tế bào mới này phát triển quá nhanh chóng và tạo ra khối u trong cổ tử cung. Đây là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến và gây tử vong nhiều nhất thế giới. Virus HPV là nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư cổ tử cung.

Hai loại HPV 16 và 18 được coi là virus nguy hiểm nhất vì chúng có thể nhiễm sâu vào tử cung.

Ung thư cổ tử cung không phải là bệnh truyền nhiễm, vì vậy phụ nữ bị ung thư cổ tử cung không cần phải lo lắng về việc lây lan bệnh. Tuy nhiên, HPV - loại virus có liên quan đến khoảng 99% tất cả các trường hợp ung thư cổ tử cung - là virus truyền nhiễm. Do đó ung thư cổ tử cung không lây truyền khi đã mắc bệnh, nhưng nếu đang là virus HPV thì có thể lây.

Virus HPV có thể lây qua bất kỳ loại quan hệ tình dục nào ở cả nam lẫn nữ, nhưng ở nữ, virus gây nên nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn hơn. 

Bệnh tình dục

Một số bệnh lây qua đường tình dục như sùi mào gà, bệnh lậu, virus herpes sinh dục có thể dễ xảy ra do các diễn viên phim nóng phải quan hệ với nhiều người nên rủi ro tăng cao. Đặc biệt các bệnh tình dục này có thể lây không chỉ thông qua bộ phận sinh dục mà có thể lây khi quan hệ bằng miệng, hậu môn.

Thực phẩm đầu bảng chống ung thư cổ tử cung, chị em nào cũng cần biết
Ung thư cổ tử cung là căn bệnh khá nguy hiểm thường gặp ở chị em phụ nữ. Có nhiều cách để phòng chống ung thư cổ tử cung, tuy nhiên các nhà khoa học...
Hoàng Minh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ khoa ở nữ giới