Những hậu quả bất ngờ khi làm "chuyện ấy" quá sức

HOÀNG THÙY. - Ngày 25/11/2020 12:00 PM (GMT+7)

Tham gia những cuộc thi hay lễ hội về tình dục dù có vẻ rất kích thích nhưng cũng có thể xảy ra không ít rủi ro sức khỏe.

Tình dục luôn là chủ đề nhạy cảm nhưng cũng được rất nhiều người quan tâm. Chính vì vậy trên thế giới có không ít những cuộc thi hay lễ hội về chủ đề này ví dụ như quan hệ tập thể, một người làm “chuyện ấy” với nhiều người hay thi khả năng "tự sướng" của nam giới.

Tuy nhiên những cuộc thi tình dục này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro bởi những hoạt động tình dục quá mức. Và những rủi ro này không chỉ gặp trong những cuộc thi mà trong hoạt động sinh hoạt tình dục giữa các cặp đôi cũng có thể xảy ra. 

Dưới đây là những sự cố “ân ái” nổi bật nhất trong các cuộc thi đó.

Quý ông quan hệ với 57 phụ nữ trong 24 tiếng phải nhập viện

Năm 2017, tờ Herald Europe đưa tin một quý ông 34 tuổi người Singapore đã phá vỡ kỷ lục thế giới bằng việc quan hệ với 57 phụ nữ trong 24 giờ. Đây là một cuộc thi hàng năm do một nhà chứa ở Prague, CH Séc tổ chức. Một nguyên tắc quan trọng trong cuộc thi này là người tham gia không được phép uống thuốc tăng cường sinh lý và phải xuất ít nhất 5ml tinh dịch.

Theo báo cáo, người đàn ông 34 tuổi này đã quan hệ tới người thứ 29 và bắt đầu có cảm giác đau bụng. Sau đó, người đàn ông đã được vật lí trị liệu nên đỡ hơn một chút và tiếp tục quan hệ. Tuy nhiên, sau khi quan hệ với 57 phụ nữ, người đàn ông này được di chuyển tới bệnh viện ngay lập tức.

Những hậu quả bất ngờ khi làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34; quá sức - 1

Sau khi quan hệ với 57 phụ nữ, người đàn ông đứng trước loạt nguy cơ sức khỏe vì không dùng bao cao su. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông phải đối diện với hàng loạt những nguy cơ về sức khỏe do quá sức. Không những thế ông ta còn có thể bị nhiễm HIV do quá vội vàng quan hệ tình dục với những cô gái lạ mà không sử dụng bao cao su.

Việc quan hệ tình dục không dùng biện pháp bảo vệ sẽ dẫn đến những tác hại không mong muốn như:

- Lây các bệnh xã hội: Nếu như bạn vô tình quan hệ với đối tượng bị mắc các bệnh xã hội như HIV, bệnh giang mai, bệnh sùi mào gà, bệnh mụn rộp sinh dục,.. mà không sử dụng bao cao su thì sẽ bị lây nhiễm bệnh xã hội từ các đối tượng này. 

- HIV/AIDS: Đây là căn bệnh thế kỷ và hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị, nếu bị lây nhiễm bệnh này thì bạn sẽ phải đối diện với án tử. Ngoài ra, bị lây nhiễm bệnh giang mai nếu không được điều trị tích cực và kịp thời thì những biến chứng của bệnh giang mai cũng đặc biệt nguy hiểm như thiệt hại đến mắt, não, tim, gan, xương khớp,.. và thậm chí gây tử vong cho bệnh nhân.

- Ảnh hưởng sức khỏe sinh sản: Tất cả những bệnh xã hội nếu không được điều trị đúng cách hoặc điều trị không triệt để thì sẽ gây viêm nhiễm lan rộng, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của cả nam và nữ.

- Ảnh hưởng đến những sinh hoạt hàng ngày: Những triệu chứng của bệnh xã hội sẽ khiến người bệnh cảm thấy đau, ngứa khó chịu hoặc cảm thấy vướng víu ở cơ quan sinh dục. Do vậy, bệnh nhân mắc bệnh xã hội sẽ khó tập trung cho công việc, nghỉ ngơi hoặc thư giãn. 

Người phụ nữ bị đau tim vì “yêu” quá sức trong lễ hội tình dục

Một phụ nữ tham gia lễ hội tình dục lớn nhất châu Âu ở Worcestershire đã lên cơn đau tim sau khi làm "chuyện ấy" quá sức. Người phụ nữ 52 tuổi này đã phải được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu sau khi bắt đầu thở hổn hển tại lễ hội tình dục Swingfields. Sự kiện này là kéo dài ba ngày được tổ chức ở Worcestershire. 

Những người tham gia lễ hội sẽ phải chi trả 415 bảng Anh (hơn 12 triệu đồng) cho 3 ngày và được cung cấp các lều với hai giường, hệ thống sưởi và đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Những người tham gia là những phụ nữ, đàn ông đã có gia đình  hoặc độc thân thích quan hệ tình dục với nhiều người khác. 

Những hậu quả bất ngờ khi làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34; quá sức - 2

Lễ hội tình dục Swingfields cho phép những cặp đôi, người độc thân quan hệ tình dục với nhiều người khác. 

Người phụ nữ gặp nạn trong lễ hội tình dục trước đó đã quan hệ với nhiều người nên rất có thể đã bị quá sức. Một người trong lễ hội cho biết: “Người phụ nữ đã bị đau tim và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Điều này đã khiến cho 700 người tham gia bị sốc nhưng mọi người đã mau chóng quay lại "cuộc vui".

Được biết người phụ nữ sau đó đã được lắp stent vào một trong những động mạch bị tắc của cô ấy và đang hồi phục. Người phụ nữ dự kiến sẽ được phép xuất viện sớm.

Sinh hoạt tình dục được xem là một gắng sức nhẹ. Qua nghiên cứu cho thấy mức độ gắng sức khi quan hệ tình dục tương đương công việc nhổ cỏ, đi bộ nhanh hoặc leo 1 tầng gác với tốc độ bình thường. Trong lúc quan hệ tình dục, nhịp tim sẽ tăng, da sẽ hồng và ấm hơn. Đây là những biểu hiện bình thường. Khi thấy xuất hiện các biểu hiện như đau ngực, khó thở, nhịp tim nhanh hoặc không đều, cần dừng lại và nói với bạn tình, sau đó đi kiểm tra sớm.

Đối với người có bệnh tim mạch, như suy tim độ I-II, tăng huyết áp giai đoạn I, II... thì hoạt động tình dục nhẹ nhàng không ảnh hưởng đến bệnh, mà ngược lại còn có lợi cho tim mạch khi duy trì đều đặn và nhẹ nhàng. Khi người bệnh tăng huyết áp giai đoạn III (huyết áp tối đa trên 180mmHg), suy tim nặng hoặc có bệnh thiếu máu cơ tim, cần lưu ý điều chỉnh hoạt động tình dục để tránh tai biến.

Nếu bệnh nhân có suy tim độ III trở lên (bệnh nhân thấy khó thở cả khi nghỉ ngơi) thì cần tránh quan hệ tình dục và điều trị tích cực, khi mức độ suy tim giảm dần có thể hoạt động tình dục nhưng nên hạn chế và tránh gắng sức. Khi sinh hoạt tình dục mà thấy khó thở hoặc mệt cần ngừng ngay, có thể thay đổi tư thế để giảm mức độ gắng sức. Khi điều trị bệnh chưa ổn định cũng nên tránh quan hệ tình dục, vì có thể làm bệnh nặng hơn, xuất hiện rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim... nguy hiểm đến tính mạng.

Người đàn ông giữ kỷ lục "tự sướng" gần 10 tiếng và kết đắng sau nhiều năm

Năm 2009, tại cuộc thi "tự sướng" được tổ chức ở San Francisco, Mỹ thí sinh Masanobu Sato đến từ Nhật Bản đã lập kỷ lục thế giới với khả năng “tự sướng” liên tục trong 9 giờ 58 phút. 

Cuộc thi này là một hoạt động hàng năm do Trung tâm Văn hóa và Tình dục ở San Francisco tổ chức. Theo điều lệ của cuộc thi, những người đàn ông tham gia sẽ phải tự kích thích "cậu nhỏ" nhưng không được xuất tinh trong thời gian càng lâu càng tốt.

Những hậu quả bất ngờ khi làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34; quá sức - 3

Masanobu Sato là người "tự sướng" lâu nhất thế giới. 

Sau cuộc thi, Masanobu chia sẻ bí quyết có được sự dẻo dai phi thường này là nhờ trí tưởng tượng phong phú và sự luyện tập. Masanobu cho biết mỗi buổi sáng, anh đều dành 2 tiếng luyện tập ở ngay trong phòng khách.

“Trí tưởng tượng phong phú của tôi là chìa khóa đầu tiên để giành chiến thắng. Thứ hai, tôi đã luyện tập rất nhiều ở Nhật kể từ khi tôi giành giải nhất năm 2008. Tôi bơi hai lần một tuần và tăng khoảng 5kg trọng lượng cơ bắp. Điều đó cũng giúp tôi rất nhiều, về sức chịu đựng. Thứ ba là sự đa dạng về cảm giác. Tôi đã sử dụng tới 10 dụng cụ giúp tự sướng khác nhau để tạo sự đa giác về cảm giác. Và cuối cùng, một số đặc điểm cơ thể tự nhiên của tôi có vẻ khá đặc biệt. Tôi thực sự cần phải cảm ơn cha mẹ vì đã chuyển cho tôi DNA tốt.” Anh Masanobu chia sẻ.

Masanobu cũng cho biết anh đã có bạn gái, nhưng cô không có quá nhiều hứng thú với tình dục. "Mỗi năm chúng tôi chỉ làm chuyện ấy vài lần. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ổn”, Masanobu nói. Do đó, anh thường tự làm thỏa mãn bản thân. Thậm chí, bạn gái còn giúp anh đếm thời gian trong mỗi lần "tự sướng".

Những hậu quả bất ngờ khi làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34; quá sức - 4

Sau cuộc thi, Masanobu Sato bị rối loạn xuất tinh.

Mặc dù thời điểm tham gia cuộc thi, Masanobu không gặp vấn đề gì nhưng sau đó, Masanobu bị suy giảm ham muốn đột ngột, anh không còn thích tự sướng và cũng bị rối loạn xuất tinh. Theo Masanobu rất có thể do thời gian dài luyện tập "tự sướng" để tham gia cuộc thi đã gây ảnh hưởng tới khả năng đàn ông của anh. 

Sau nhiều nỗ lực điều trị, Masanobu đã có một cậu con trai vào năm 2015. Hiện tại, anh đang cùng công ty phát triển các kế hoạch, sản phẩm giúp nam giới gặp vấn đề rối loạn xuất tinh vượt qua tình trạng này. Đồng thời tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình.

Cũng theo các chuyên gia, "tự sướng" không xấu nhưng thực hiện quá thường xuyên (vài lần/ngày) hay quá lâu sẽ rất hại sức khỏe. Tác hại do thủ dâm quá mức gây ra có thể kể đến như:

- Giảm khả năng tình dục và sinh sản: Lạm dụng "tự sướng" sẽ ảnh hưởng khả năng tình dục của nam giới như: rối loạn xuất tinh (xuất tinh sớm, xuất tinh chậm, khó xuất tinh...), rối loạn cương, liệt dương... Điều này là do "tự sướng" thường xuyên và quá dày sẽ làm trung khu thần kinh luôn ở trong trạng thái quá hưng phấn, gây ức chế trung khu cảm giác tình dục. Khi đó cơ quan sinh dục chỉ cần một kích thích nhẹ cũng có thể xuất tinh, gây ra tình trạng xuất tinh sớm.

Mặt khác, "tự sướng" nhiều trong thời gian dài khiến phải dùng những kích thích thật mạnh mới xuất tinh, nên rất khó xuất tinh, dẫn đến rối loạn cương dương, thậm chí là liệt dương. Hơn nữa, còn có thể gây suy giảm số lượng và chất lượng tinh trùng.

- Ảnh hưởng tinh thần: Khi “tự sướng” quá nhiều (vài lần trong ngày) và khi thủ dâm lại thường muốn giấu giếm nên nhiều nam giới sẽ rơi vào trạng thái tâm lý căng thẳng, mất ngủ, thậm chí rối loạn cảm xúc, lo sợ, bất an, tính tình hay cáu gắt.

Mắc bệnh về đường tiết niệu, tuyến tiền liệt: Việc “tự sướng”  nhiều khiến vi khuẩn gây bệnh lây từ tay vào cơ quan sinh dục dẫn đến nhiễm khuẩn đường tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt mạn tính gây ra hiện tượng đi tiểu nhiều, nước tiểu đục, thường xuyên khó chịu vùng bụng dưới và bộ phận sinh dục. 

Cuộc sống sau 16 năm của người phụ nữ làm thỏa mãn 919 đàn ông trong một ngày
Cho đến nay, Lisa Sparx vẫn là một trong những người giữ kỷ lục về "chuyện ấy" khi có thể làm thỏa mãn 919 người đàn ông chỉ trong 1 ngày. Nhưng cái...
HOÀNG THÙY. (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục