Hà Nội ngày 30/7 ghi nhận số trường hợp dương tính SARS-CoV-2 cao kỷ lục với 119 người

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 30/07/2021 07:51 AM (GMT+7)

Từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 30/7, Hà Nội có thêm 41 trường hợp dương tính mới, tổng số trường hợp dương tính công bố trong ngày lên tới 119 người.

Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 30/7, Hà Nội ghi nhận thêm 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó 21 ca tại cộng đồng và 20 ca tại khu cách ly tập trung. Như vậy, trong ngày 30/7 Sở Y tế Hà Nội đã ghi nhận 119 trường hợp dương tính. Đây là số ca dương tính trong ngày nhiều nhất từ khi dịch xuất hiện tại Hà Nội từ trước đến nay.

Nhiều khu vực phong tỏa ở Hà Nội liên quan đến trường hợp dương tính mới.

Nhiều khu vực phong tỏa ở Hà Nội liên quan đến trường hợp dương tính mới.

41 trường hợp dương tính vừa được công bố ở các quận, huyện: Đống Đa (9); Quốc Oai (6); Hai Bà Trưng (5); Thanh Trì (4); Đông Anh (4); Nam Từ Liêm (2); Ba Đình (2); Mê Linh (2); Thanh Oai (1); Thanh Xuân (1); Đan Phượng (1); Thường Tín (1); Hoài Đức (1); Thạch Thất (1); Mỹ Đức (1).

Cách bệnh nhân được phân bố theo chùm ca bệnh: Ho, sốt thứ phát (27); Nhà thuốc 95 Láng Hạ (6); Liên quan viện Phổi Hà Nội (03); Tân Mai-Hoàng Mai (02); Sàng lọc ho, sốt (02; Liên quan TP.Hồ Chí Minh (01).

Trong số 41 trường hợp dương tính mới công bố, có 02 bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng. Đó là bệnh nhân B.T.L, nữ, sinh năm 1969 và bệnh nhân Đ.T.T, nam, sinh năm 2003 đều ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Hai bệnh nhân có triệu chứng ho sốt, đi xét nghiệm phát hiện dương tính và chưa rõ nguồn lây.

39 bệnh nhân còn lại đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến các ổ dịch cũ và là các ca dương tính trước đó. Trong đó một số trường hợp được theo dõi tại khu cách ly tập trung, một số ở trong khu phong tỏa.

Trong đó, ngoài 3 trường hợp dương tính ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì là ở cùng một khu vực, các bệnh nhân còn lại rải rác ở 16 quận huyện khác nhau và liên quan đến chùm ca bệnh ho sốt thứ phát trong cộng đồng nhiều nhất với 27 trường hợp.

Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4, toàn thành phố đã có 1100 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 663 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 437 ca.

Trưa 30/7, Hà Nội có 61 trường hợp dương tính, có cả người trực chốt phong tỏa, lái xe Grab

Tính từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 30/7, Hà Nội ghi nhận thêm 61 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới trong đó 36 trường hợp tại cộng đồng và 25 trường hợp tại khu cách ly.

Hà Nội tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp dương tính qua sàng lọc ho sốt cộng đồng

Hà Nội tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp dương tính qua sàng lọc ho sốt cộng đồng

61 trường hợp dương tính ở các quận, huyện: Thanh Trì (23), Đống Đa (13), Ba Đình (06), Bắc Từ Liêm (06), Hai Bà Trưng (03), Hoàng Mai (02), Tây Hồ (2), Đan Phượng (02), Hoài Đức (01), Ba Vì (01), Hoàn Kiếm (01), Hà Đông (01).

Cụ thể: Ho sốt thứ phát (29), Nhà thuốc 95 Láng Hạ (12), Sàng lọc ho sốt cộng đồng (08), liên quan TP.Hồ Chí Minh (06), liên quan BV Phổi Hà Nội (04), liên quan Bắc Ninh (01), Tân Mai-Hoàng Mai (01)

Đáng chú ý trong số 61 trường hợp dương tính công bố trưa nay, có bệnh nhân là dân quân thực hiện nhiệm vụ tại chốt phong tỏa ở Chương Dương, Hoàn Kiếm. Ngày 28/7 bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, tiêu chảy, ngày 29/7 được lấy mẫu cho kết quả dương tính.

Một trường hợp khác là lái xe Grab, quê ở Đan Phượng, Hà Nội xuất hiện triệu chứng ho sốt nên đi khám tại BV Đan Phượng, tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ngoài 2 trường hợp trên, một gia đình gồm 3 thành viên ở Ngọc Hà, Ba Đình sau khi có triệu chứng ho, sốt, được TTYT Ba Đình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngày 29/7, cho kết quả dương tính. Tất cả các trường hợp ho sốt tự đi khám, lấy mẫu xét nghiệm này đều chưa rõ nguồn lây.

Đối với chùm ho sốt thứ phát, có 2 gia đình với tổng cộng 8 người có kết quả dương tính. Cụ thể, một gia đình gồm 3 bệnh nhân ở Phúc Xá, Ba Đình đều là F1, ngày 29/7 bệnh nhân có triệu chứng và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Một gia đình khác gồm 5 người ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, cả 5 bệnh nhân đều là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 29/7 được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Cũng tại Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, ngoài 5 bệnh nhân trong cùng một gia đình như đã nói trên, còn có 10 trường hợp khác ở trong khu vực phong tỏa có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 29/7.

Đối với ổ dịch liên quan đến nhà thuốc 95 Láng Hạ, sau nhiều ngày ghi nhận số ít ca dương tính (1 đến 2 ca), trưa ngày 30/7 có thêm 12 trường hợp dương tính mới. Số bệnh nhân này đa số là F1, đã được cách ly trước đó.

Như vậy từ 18 giờ ngày 29/7 đến 12 giờ ngày 30/7 ghi nhận 78 ca bệnh. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 là 1059 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 642 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 417 ca.

Sáng 30/7: Hà Nội thêm 17 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, 13 người sàng lọc qua ho sốt cộng đồng

Sáng 30/7, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 04 trường hợp tại cộng đồng và 13 trường hợp đã được cách ly.

17 trường hợp dương tính mới này thuộc các quận, huyện: Thạch Thất (06), Hoàng Mai (03), Hai Bà Trưng (02), Đan Phượng (02), Đống Đa (02), Mê Linh (01), Phú Xuyên (01). 

Phân bố theo chùm ca bệnh: ho sốt cộng đồng thứ phát (11), ho sốt cộng đồng (02), B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng (02), Bệnh viện Phổi Hà Nội (01), TP. Hồ Chí Minh (01).

11 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng 

1. Bệnh nhân N.T.B, nữ, sinh năm 1979;

2. Bệnh nhân Đ.T.H, nữ, sinh năm 1974;

3. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh năm 1975;

4. Bệnh nhân N.T.M, nữ, sinh năm 1975;

5. Bệnh nhân Đ.T.T, nữ, sinh năm 1968;

Cả 05 bệnh nhân đều ở thôn Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất, là F1, tiếp xúc với F0 lần cuối ngày 19/7, đã được xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 28/7, các bệnh nhân có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 

Hà Nội tiếp tục ghi nhận ca ho sốt cộng đồng dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội tiếp tục ghi nhận ca ho sốt cộng đồng dương tính với SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân N.B.T, nam, sinh năm 1970, thôn Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất, là F1 tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 21/7, đã xét nghiệm lần 1 (âm tính) và cách ly tập trung, ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

7. Bệnh nhân P.D.B, nam, sinh năm 2000, xóm Đồng, Bồng Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, là F1 tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 28/7, ngày 29/7 có triệu chứng của bệnh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

8. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh năm 1978, địa chỉ 145/3 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, là F1 được cách ly và xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 28/7, xuất hiện sốt được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính.

9. Bệnh nhân P.N.T, nam, sinh năm 1984, 179/169 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là F1 tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 25/7, đã được xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 28/7, bệnh nhân xuất hiện sốt và đau đầu, được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.

10. Bệnh nhân P.T.M, nam, sinh năm 1985, Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng, là F1 đã được xét nghiệm lần 1 và cách ly tập trung. Ngày 28/7 được Bệnh viện Gia Lâm lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

11. Bệnh nhân N.T.D, nam, sinh năm 2013, địa chỉ 106/15/34 Phương Mai, Đống Đa, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 28/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau họng được Bệnh viện đa khoa Đống Đa test nhanh (dương tính), xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính.

02 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng

12. Bệnh nhân V.N.T.M, nữ, sinh năm 2021 (3 tháng tuổi), 12/143/151/4 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, là F1, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 25/7 (âm tính); ngày 28/7, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

13. Bệnh nhân N.D.K, nam, sinh năm 1985, 119 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, là F1 được xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 29/7 được Bệnh viện đa khoa Gia Lâm lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

01 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan đến TP. Hồ Chí Minh 

14. Bệnh nhân N.T.S, nữ, sinh năm 1978, Vĩnh Ninh, Tri Thủy, Phú Xuyên. Ngày 20/7, bệnh nhân từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội trên chuyến bay VN280 (ghế 11G), ngày 21/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính), ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính. 

02 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh sàng lọc ho sốt 

15. Bệnh nhân N.T.Q, nữ, sinh năm 1969, cụm 6, Tân Hội, Đan Phượng, ngày 27/7 xuất hiện ho, sốt vào Bệnh viện đa khoa Đan Phượng điều trị, ngày 29/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

16. Bệnh nhân N.T.T.H, nữ, sinh năm 1977, địa chỉ 106/15/34 Phương Mai, Đống Đa, ngày 27/7 xuất hiện sốt, ho, đau họng được Bệnh viện đa khoa Đống Đa test nhanh (dương tính), xét nghiệm RT-PCR (dương tính).

01 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội 

17.Bệnh nhân B.T.B, nữ, sinh năm 1963, Phương Trì, thị trấn Phùng, Đan Phượng, là F1 đã được xét nghiệm lần 1 (âm tính), ngày 28/7 xuất hiện sốt nhẹ, đau mỏi người được TTYT huyện Đan Phượng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có 998 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 606, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 392.

Sáng 30/7, có 4.992 ca COVID-19 mới, hơn 5,5 triệu liều vắc xin đã được tiêm trên toàn quốc
Tính từ 18h30 ngày 29/7 đến 6h ngày 30/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.992 ca mắc mới, ngoài ra Bộ Y tế còn công bố 159...

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19