Thích cảm giác mạnh và chân thật khi “yêu”, cô gái trẻ vĩnh viễn mất khả năng độc quyền của phụ nữ

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 29/10/2022 11:46 AM (GMT+7)

Vì chủ quan tặc lưỡi quan hệ tình dục không an toàn, cô gái trẻ rất ân hận khi bác sĩ thông báo phải cắt bỏ hai vòi trứng, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể có thai tự nhiên.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung, chuyên khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, việc quan hệ tình dục không an toàn để lại rất nhiều hệ lụy với sức khỏe, nhất là nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục, từ đó làm tăng khả năng vô sinh, hiếm muộn.

Bác sĩ Hồng Nhung từng khám và điều trị cho một nữ bệnh nhân 19 tuổi, ở Hà Nội có triệu chứng âm đạo ra dịch mùi hôi khó chịu và bị đau bụng dưới âm ỉ. Cô gái trẻ này có đời sống tình dục phóng khoáng, thích được tự do, thích cảm giác mạnh và chân thật. Cô chia sẻ, mỗi lần quan hệ luôn đề nghị bạn trai không sử dụng bao cao su để có được cảm giác thật nhất.

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, siêu âm cần thiết, các bác sĩ phát hiện âm đạo bệnh nhân bị viêm nhiễm kéo dài, từ đó khiến cho hai bên vòi trứng bị viêm, có mủ và buộc phải phẫu thuật cắt bỏ.

Cô gái trẻ thích cảm giác chân thật nên từ chối sử dụng bao cao su. Ảnh minh họa.

Cô gái trẻ thích cảm giác chân thật nên từ chối sử dụng bao cao su. Ảnh minh họa. 

Theo bác sĩ Nhung, viêm âm đạo là bệnh lý phụ khoa phổ biến ở nữ giới, nguyên nhân có thể do thụt rửa, vệ sinh không đúng cách hoặc phổ biến hơn là do quan hệ tình dục không an toàn.

Khi bị viêm âm đạo, nếu không điều trị kịp thời sẽ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản của chị em. Như trường hợp trên, bác sĩ Hồng Nhung cho biết, cô gái sẽ không thể có thai tự nhiên được, muốn có con thì chỉ có một phương án duy nhất là thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Đây là phương pháp cho trứng gặp tinh trùng ở môi trường bên ngoài, tạo thành phôi và chuyển vào buồng tử cung để mang thai.

Bác sĩ Hồng Nhung cảnh báo hiện nay tình trạng quan hệ tình dục sớm và thiếu an toàn ở giới trẻ khá phổ biến, dễ để lại hệ lụy với sức khỏe.

Do đó, để phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bác sĩ Hồng Nhung lưu ý, các bạn gái trẻ cần tìm hiểu thông tin quan hệ tình dục an toàn cũng như cách phòng ngừa qua tư vấn trực tiếp của bác sĩ sản phụ khoa hoặc các thông điệp được truyền tải trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Các bạn gái cũng nên chủ động tiêm vắc xin phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục như HPV, viêm gan B. Đặc biệt, các bạn trẻ cần có lối sống tình dục an toàn, sử dụng bao cao su khi quan hệ và quan hệ chung thủy, không có nhiều bạn tình.

Mỗi lần quan hệ chỉ 2 phút khiến vợ trẻ giận tím mặt, bạn thân khuyên làm cách này nhưng tôi không dám
Việc quan hệ không đạt thời gian như mong muốn ảnh hưởng lớn đến tâm lý vợ chồng. TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và...

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe sinh sản