Chồng 62 tuổi bỗng trốn quan hệ tình dục, vợ ngờ vực khi phát hiện bí mật trong chiếc máy tính

HOÀNG THÙY. - Ngày 23/10/2022 11:48 AM (GMT+7)

Người vợ nghi ngờ chồng nói dối mắc bệnh ở "vùng kín" để trốn tránh việc quan hệ trong khi vẫn xem phim nóng.

Chuyên mục Dear Deidre nổi tiếng trên trang The Sun thường xuyên giúp giải đáp các vấn đề tình cảm, tình dục mới đây đã nhận được một bức thư từ một nữ độc giả lớn tuổi gặp tình trạng mà không ít các cặp đôi cũng gặp phải.

Người phụ nữ cho biết cô hiện 55 tuổi và chồng đã 62 tuổi. Cả hai dù đã lên chức ông bà nhưng chuyện tình dục chưa bao giờ chấm dứt. Cặp đôi vẫn có một cuộc sống tình dục tuyệt vời.

Tuy nhiên có một đêm, khi người vợ đã sẵn sàng cho "chuyện ấy" thì người chồng bất ngờ từ chối và nói rằng mới được chẩn đoán bị phì đại tuyến tiền liệt. Điều này khiến người phụ nữ rất bất ngờ khi không hề biết chồng có vấn đề và đã đi khám từ lúc nào.

Sau đêm đó 1 tuần, trong lúc dùng máy tính của chồng, người vợ đã phát hiện chồng mở rất nhiều các trang web phim người lớn. Điều đó khiến cô suy nghĩ và nghi ngờ người chồng giả vờ bị bệnh để từ chối "chuyện ấy". Và nếu người chồng bị bệnh thật thì liệu có ảnh hưởng tới việc quan hệ hay không?

Người vợ nghi ngờ chồng giả bệnh để trốn quan hệ sau khi phát hiện chồng xem phim nóng. (Ảnh minh họa)

Người vợ nghi ngờ chồng giả bệnh để trốn quan hệ sau khi phát hiện chồng xem "phim nóng". (Ảnh minh họa)

Giải đáp thắc mắc cho người vợ, chuyên gia tư vấn Deidre Sanders cho biết có thể người chồng gặp khó khăn trong việc cương cứng và cảm thấy xấu hổ với vợ nên mới xem "phim nóng" để cố gắng tìm cách tự cải thiện trước khi quan hệ thực sự.

Chuyên gia Sanders cũng khuyên người phụ nữ hãy chia sẻ với chồng về nhu cầu của bản thân, động viên chồng và nếu không thể quan hệ tình dục, có rất nhiều những cách thân mật khác vẫn khiến cả hai thỏa mãn. Điều quan trọng nhất là giúp chồng tự tin hơn, cố gắng điều trị bệnh để sớm lấy lại được phong độ đàn ông.

Nếu các vấn đề vẫn không được giải quyết, hãy nhờ đến bác sĩ một lần nữa.

Phì đại tuyến tiền liệt ảnh hưởng tới "chuyện ấy" như thế nào?

Tiền liệt tuyến là một tuyến nhỏ kích thước khoảng 10-20 g, chỉ có ở nam giới, nằm sát dưới cơ bàng quang bao quanh lấy đoạn niệu đạo chỗ nối với cổ bàng quang. Phì đại tiền liệt tuyến là sự gia tăng kích thước của tuyến tiền liệt ở độ tuổi trung niên và già. Đàn ông lớn tuổi có xu hướng bị phì đại tuyến tiền liệt hơn đàn ông trẻ tuổi vì tuyến tiền liệt tiếp tục phát triển khi đàn ông già đi. hơn 50% nam giới trên 50 tuổi mắc bệnh này.

Phì đại tuyến tiền liệt ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiểu tiện của nam giới. Những ảnh hưởng này bao gồm: nhu cầu đi tiểu thường xuyên, bí tiểu, tiểu gấp, tiểu ngập ngừng, tiểu không hết.

Phì đại tuyến tiền liệt có thể ảnh hưởng tới khả năng cương cứng, ham muốn,... của nam giới. (Ảnh minh họa)

Phì đại tuyến tiền liệt có thể ảnh hưởng tới khả năng cương cứng, ham muốn,... của nam giới. (Ảnh minh họa)

Các vấn đề về tuyến tiền liệt cũng có thể ảnh hưởng tới hoạt động tình dục, bao gồm:

- Rối loạn cương dương (ED)

- Giảm thỏa mãn tình dục

- Khó duy trì sự cương cứng

- Giảm ham muốn tình dục

Để điều trị phì đại tuyến tiền liệt, có thể sử dụng thuốc. Những loại thuốc này có tác dụng cải thiệu triệu chứng nhưng chưa có thuốc nào được chứng minh làm nhỏ kích thước khối u.

Nếu điều trị bằng thuốc không thành công hoặc u phì đại gây biến chứng có thể sẽ cần thực hiện phẫu thuật mổ bóc u phì đại tiền liệt tuyến, cắt đốt nội soi qua niệu đạo. Ngoài ra còn có các phương pháp như: làm bốc hơi nước, mổ bằng laser, liệu pháp nhiệt vi sóng, tiêm ethanol.

Cô vợ khoe chồng mỗi lần yêu 90 phút, tuần quan hệ 5 lần không mệt, chuyên gia lắc đầu chớ vội tự hào
Cô gái trẻ đến từ xứ Wales đã không ngần ngại chia sẻ về chuyện tình dục đặc biệt của mình khi người bạn trai có thể làm "chuyện ấy" suốt 90 phút.

Quan hệ tình dục

HOÀNG THÙY. (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe sinh sản nam giới