COVID-19 25/5: Hà Nội có 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, 3 ca liên quan đến chùm công ty T&T

Hữu Huy - Ngày 25/05/2021 09:03 AM (GMT+7)

Chiều 25/5, CDC Hà Nội cho biết, thành phố tiếp tục có thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 3 ca thuộc chùm Times City và Công ty T&T; 3 ca còn lại liên quan Hưng Yên và Đà Nẵng.

Trường hợp đầu tiên là nữ, 37 tuổi, trú tại Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.

Trường hợp thứ 2 là nam, 32 tuổi, trú tại CT4B, Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Trường hợp thứ 3 nữ, 42 tuổi, trú tại tổ 14, phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Cả 3 người đều làm việc tại tầng 5 tòa nhà T&T, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm.

Trường hợp thứ 4 là nam, 16 tuổi, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, là F1 của BN 3633 (vợ cựu Giám đốc Hacinco) đã được cách ly tập trung từ trước. Ngày 24/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 5 là nữ, 67 tuổi, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, là F1 của BN 3633 (vợ cựu Giám đốc Hacinco) đã được cách ly tập trung từ trước. Ngày 24/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 6 là nam, 26 tuổi, trú tại Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, là F1 của BN 4388, đã được cách ly tập trung từ trước. Ngày 24/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính. Như vậy, đến chiều nay, Hà Nội đã có 29 ca dương tính liên quan chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T.

TP.HCM thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2, là con gái bệnh nhân bán quán ăn ở quận 3

Trường hợp dương tính SARS-CoV-2 này là con gái của BN4780. Bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương do đang điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối.

Sáng 25/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đêm hôm qua 24/5, thành phố đã ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp này là con gái của BN4780 (người kinh doanh quán ăn ở quận 3), được truy vết là F1 đã cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với với SARS-CoV-2 vào ngày 20/5. Bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương do đang điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối. 

Ngày 24/5, bệnh nhân có sốt nên được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

COVID-19 25/5: Hà Nội có 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, 3 ca liên quan đến chùm công ty Tamp;T - 1

Thực hiện khai báo y tế, điều tra, truy vết đối với người dân sống tại con hẻm nơi BN4780 cư trú.

Trước đó trong ngày 23/5 thành phố ghi nhận trường hợp bé 18 tháng tuổi là cháu ngoại của BN4780 cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đã được cách ly.

"Như vậy chuỗi lây nhiễm tại quận 3 đã có 5 trường hợp nhiễm gồm 3 người sống chung nhà (BN4780, BN4781, BN4782), 2 trường hợp F1 sống riêng chỉ tới thăm BN4780 là con gái và cháu ngoại (18 tháng tuổi) đã có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi đã được cách ly. Bố mẹ của cháu bé 18 tháng có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-CoV-2", HCDC thông tin.

Trước đó ngày 20/5, thành phố ghi nhận chuỗi lây nhiễm tại một quán bán bánh canh tại Quận 3. Thành phố tiếp tục tiến hành các biện pháp để tìm nguồn lây của chuỗi lây nhiễm.

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm này, nhóm nghiên cứu COVID-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM và Đơn vị Nghiên cứu Lâm Sàng Đại học Oxford đã tiến hành giải mã nhanh bộ gene của SARS-CoV-2 từ BN4780. Kết quả giải mã gene cho thấy BN4780 nhiễm biến chủng B.1.1.7 của Anh. Đây là biến chủng đang gây bệnh tại Đà Nẵng, Hà Nam.

Hà Nam ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 35 và 36

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, đêm qua trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, hai trường hợp này này được ghi nhận tại điểm dịch xã Công Lý, huyện Lý Nhân. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung tại huyện Lý Nhân từ ngày 16/5/2021.

Sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ngành Y tế tỉnh Hà Nam đã chuyển 2 bệnh nhân trên đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam.

Đây là ca bệnh thứ 35 và 36 của Hà Nam, sau 7 ngày không ghi nhận ca bệnh mới. Và là bệnh nhân thứ 15 và 16 liên quan đến điểm dịch thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân. Trước đó, Hà Nam có 34 trường hợp đã xác định dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 17 trường hợp liên quan tới ổ dịch tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý.

WHO dự đoán sẽ xuất hiện một loại virus mới, nguy hiểm hơn COVID-19

Theo người đứng đầu của tổ chức WHO, cuộc đấu tranh chống lại virus cần các quốc gia hợp tác với nhau, chứ không phải cạnh tranh.

COVID-19 25/5: Hà Nội có 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, 3 ca liên quan đến chùm công ty Tamp;T - 2

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Một đại dịch mới, mà nhân loại nào sẽ phải đối mặt sớm hay muộn, có thể nguy hiểm hơn nhiều so với đại dịch COVID, theo báo Sputnik, Tổng giám đốc của Tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố.

"Đây không phải là lần cuối cùng, khi thế giới đối mặt với mối đe dọa của đại dịch. Một loại virus khác sẽ xuất hiện, có khả năng lây nhiễm hơn và nguy hiểm hơn thế này", ông Ghebreyesus tuyên bố trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp lần thứ 74 của Hội nghị y tế thế giới.

Theo người đứng đầu WHO, đó là cuộc đấu tranh chống lại virus mà các quốc gia cần hợp tác với nhau, chứ không phải cạnh tranh.

"Trên thực tế, chúng ta đang đứng trước lựa chọn: hành động cùng nhau hoặc không được bảo vệ", - ông Ghebreyesus kết luận.

Hội nghị y tế thế giới diễn ra từ ngày 24/5 đến ngày 1/6 trong định dạng trực tuyến. Chủ đề chính của phiên họp thứ 74 của hội đồng là nhu cầu chấm dứt nhanh chóng đại dịch hiện tại và đảm bảo sự sẵn sàng cho đại dịch tiếp theo bằng cách xây dựng một thế giới hòa bình lành mạnh hơn, an toàn hơn và bình đẳng hơn.

Trước đó, hãng tin của Nga đã công bố những lời của cựu Thủ tướng Australia, Chủ tịch Quan hệ đối tác toàn cầu của Liên Hợp Quốc về vệ sinh và nước Kevin Rudd, ông cảnh báo người dân trên thế giới về mối đe dọa của một đại dịch vĩnh cửu.

Theo Báo Giao thông

Sáng 25/5, có 57 ca mắc COVID-19 trong nước ở 5 tỉnh thành, riêng Hà Nội có 4 trường hợp
Tính từ 18h ngày 24/5 đến 6h ngày 25/5 có 57 ca mắc mới (BN5405-5461), các ca mắc mới ghi nhận này đều ở trong nước tại Bắc Giang (45), Bắc Ninh (02),...
Hữu Huy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19