Uống trà không đúng cách rất hại sức khỏe

Ngày 13/02/2013 10:00 AM (GMT+7)

Trà là thức uống quen thuộc đối với nhiều người, đặc biệt là nam giới.

Những lợi ích của việc uống trà, nhất là trà xanh, ngày càng được nhiều người biết đến.

Những nghiên cứu gần đây chứng minh ngày càng nhiều lợi ích cho sức khỏe mà trà xanh mang lại. Do vậy, uống trà thường xuyên có thể cải thiện sức khỏe con người một cách đáng kể. Tuy nhiên, uống trà cũng phải đúng cách. Có một số điều bạn cần đặc biệt chú ý để tránh những bất lợi cho sức khỏe khi uống trà.

Uống trà không đúng cách, hút thuốc, uống rượu và sử dụng máy tính quá mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người. Tuy nhiên nhiều người đàn ông vẫn có thói quen không lành mạnh như vậy.

Để giảm bớt những thiệt hại gây ra bởi những thói quen xấu gây ra, đàn ông cần phải nắm bắt một số kỹ năng để duy trì sức khỏe thể chất.

Uống trà không đúng cách rất hại sức khỏe - 1

Uống trà không đúng cách rất hại sức khỏe (Ảnh: Internet)

Uống quá nhiều có thể đe dọa nghiêm trọng sức khỏe thể chất của cơ thể con người. Nó đặc biệt có thể làm tổn thương đường tiêu hóa và gan. Do đó, nguy cơ bị xơ gan và gan nhiễm mỡ có thể được tăng lên rất nhiều.

Bạn không nên uống trà với rượu. Sự kết hợp này có thể gây hại cho thận và hệ thống bài tiết. Đây là một nguyên nhân của táo bón và thậm chí có thể gây ra vấn đề cho các cơ quan sinh dục.

Để bảo vệ gan, đàn ông cần phải bỏ rượu. Nếu người đàn ông uống một lượng lớn rượu vang, họ có thể uống trà để loại bỏ ảnh hưởng của rượu. Nếu người đàn ông muốn cải thiện các chức năng của gan trong cuộc sống hàng ngày, họ có thể uống trà hoa cúc trắng và trà sơn tra đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ gan bên trong cơ thể con người. Ngoài ra, họ có thể làm tăng tiêu thụ các loại thực phẩm có chứa vitamin C và vitamin B, như cam. Lượng cá và thịt nên được giảm vừa phải.

Hút thuốc lá có thể phá hủy nghiêm trọng phổi. Hơn nữa, các chất độc hại có trong thuốc lá có thể gây ra các bệnh tim mạch sau khi được hấp thụ bởi máu. Ngoài ra, hút thuốc lá cũng có thể gây ho. Để cải thiện các triệu chứng, nam giới nên uống trà để bảo vệ họng có hiệu quả. Đồng thời, nam giới nên tăng lượng các loại thực phẩm có chứa vitamin A và vitamin C để điều chỉnh huyết áp và bảo vệ thị lực.

Trong các mùa khác nhau, đàn ông nên uống các loại trà. Nói chung, đàn ông có thể uống trà có mùi thơm trong mùa xuân, trà xanh vào mùa hè, trà ôlong vào mùa thu và trà đen vào mùa đông. Trà có mùi thơm có thể đẩy nhanh sự phát triển của sức sống.

Trà xanh có thể loại bỏ các độc tố bên trong cơ thể con người và tăng cường các chức năng dạ dày và đường ruột. Trà ôlong có thể giúp mọi người làm mới mình và trà đen có chứa protein phong phú có thể nuôi dưỡng cơ thể con người. Ngoài ra, đàn ông nên nhớ thời điểm thích hợp uống trà. Ví dụ, trà xanh có chứa một lượng lớn axit tanic có thể phản ứng với sắt có trong thực phẩm gây ra bệnh thiếu máu. Vì vậy, nó phù hợp cho nam giới để uống trà 1 giờ sau bữa ăn tối.

Trà nên được pha ở nhiệt độ nhất định – lý tưởng là khoảng từ 56 đến 62 độ C. Khi pha ở nhiệt độ cao, trà quá đậm ảnh hưởng đến vị trà, chưa nói việc uống trà quá nóng có thể ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa của bạn. Khi uống quá lạnh, trà được cho là thu hút đờm.

Tránh uống trà cùng với thuốc nếu bạn bị bệnh hoặc bị sốt. Trà có thể tương tác với các thành phần trong các loại thuốc, làm giảm hiệu quả của thuốc. Nếu uống trà khi bị bệnh, bạn chỉ nên uống sau khi dùng thuốc hai giờ.

Bạn không nên uống trà trong lúc bụng trống rỗng bởi nó gây những ảnh hưởng không tốt đến dạ dày. Ngoài ra, uống trà khi đói dễ làm bạn bị nhiễm lạnh, điều này có thể ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp, đặc biệt là phổi.

Theo Phạm Minh (VnMedia)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết ăn ngon, ăn chuẩn