Xuất hiện nữ giảng viên đại học U45 mặc đẹp như sinh viên, người qua đường phải hỏi xin địa chỉ mua quần áo

Thùy Dương - Ngày 22/02/2023 19:00 PM (GMT+7)

Nữ giảng viên chia sẻ trong niềm tự hào: "Tôi luôn nhận được sự khen ngợi và ngưỡng mộ từ bạn bè, đồng nghiệp và gia đình, thậm chí người qua đường chưa quen biết."

Càng ngày, có càng nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo trẻ ngày càng chiếm sóng mạng xã hội với ngoại hình xinh lung linh cộng hưởng với phong cách ăn mặc thời thượng, nổi bật khi lên giảng đường. Tuy nhiên, cũng có không ít những cô giáo dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vẫn duy trì phong cách trẻ trung chẳng thua thế hệ trẻ. Nữ giảng viên dưới đây là một trong số đó. Ở tuổi 42, cô để lại dấu ấn với hình ảnh một nữ giảng viên vừa trẻ trung về ngoại hình lẫn phong cách thời trang.

Nữ giảng viên khiến ai nấy khó tin đã bước sang tuổi 42 vì sở hữu ngoại hình lẫn phong cách trẻ trung.

Nữ giảng viên khiến ai nấy khó tin đã bước sang tuổi 42 vì sở hữu ngoại hình lẫn phong cách trẻ trung.

Được biết, đó là nữ giảng viên Thanh Thùy sinh năm 1981, hiện đang là một Giảng viên đại học. Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc trẻ đẹp ở độ tuổi U45, chị Thùy còn khiến nhiều người trầm trồ bởi phong cách thời trang trẻ trung. Trên trang cá nhân, nữ giảng viên thường chia sẻ những hình ảnh thường ngày với trang phục tinh tế, không hở hang nhưng khéo tôn lên vóc dáng thon gọn của mình. 

Chị Thanh Thùy hiện là Tiến sỹ - Giảng viên khoa Vật Lí, Trường Đại học Vinh.

Chị Thanh Thùy hiện là Tiến sỹ - Giảng viên khoa Vật Lí, Trường Đại học Vinh. 

Không chỉ sở hữu khối kiến thức uyên thâm, nữ giảng viên còn khiến bao người trầm trồ với sắc vóc trẻ trung cùng phong cách thời trang ấn tượng ở tuổi 42. Trông chị Thùy vừa thanh lịch, đứng đắn nhưng không già dặn mà rất trẻ trung.

Không chỉ sở hữu khối kiến thức uyên thâm, nữ giảng viên còn khiến bao người trầm trồ với sắc vóc trẻ trung cùng phong cách thời trang ấn tượng ở tuổi 42. Trông chị Thùy vừa thanh lịch, đứng đắn nhưng không già dặn mà rất trẻ trung.

Dạo quanh trang cá nhân của nữ giảng viên Đại học Vinh, khó có ai nghĩ rằng cô đã bước sang tuổi U45. Phong cách ăn mặc trẻ trung với những item có màu sắc rạng rỡ mang đến cho nữ giảng viên nét trẻ trung, trông chị chỉ như một phụ nữ tuổi U30.

Dạo quanh trang cá nhân của nữ giảng viên Đại học Vinh, khó có ai nghĩ rằng cô đã bước sang tuổi U45. Phong cách ăn mặc trẻ trung với những item có màu sắc rạng rỡ mang đến cho nữ giảng viên nét trẻ trung, trông chị chỉ như một phụ nữ tuổi U30.

Đặc biệt, dù nói không với việc hở hang nhưng bà mẹ 2 con vẫn khiến bao người xuýt xoa khi có thể khéo khoe vóc dáng thon gọn tuổi 42 của mình.

Đặc biệt, dù nói không với việc hở hang nhưng bà mẹ 2 con vẫn khiến bao người xuýt xoa khi có thể khéo khoe vóc dáng thon gọn tuổi 42 của mình.

Những bộ váy thướt tha với hoa văn tươi tắn cũng được chị Thùy tận dụng, khoe làn da trắng nõn.

Những bộ váy thướt tha với hoa văn tươi tắn cũng được chị Thùy tận dụng, khoe làn da trắng nõn.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của nữ giảng viên Đại học Vinh về khoảng ăn mặc của mình nhé! 

Chị có thể giới thiệu sơ qua về bản thân mình đến với độc giả Eva.vn không ạ?

Mình là Đỗ Thanh Thùy, Tiến sĩ - Giảng viên khoa Vật Lí, Trường Đại học Vinh. Năm nay bước sang tuổi 42, lập gia đình được 16 năm, có 1 bé gái 15 tuổi và 1 bé trai 10 tuổi.

Xuất hiện nữ giảng viên đại học U45 mặc đẹp như sinh viên, người qua đường phải hỏi xin địa chỉ mua quần áo - 7

Thông qua những hình ảnh mà chị chia sẻ, có thể thấy chị có một phong cách thời trang khá ấn tượng, trẻ trung. Không biết chị có nguồn cảm hứng thời trang hay động lực từ đâu hay không?

Đối với mình, người phụ nữ hiện đại thời nay không sống phụ thuộc vào đàn ông mà luôn luôn làm chủ cuộc đời mình. Không ngừng trau dồi kiến thức, phấn đấu trong công việc, lo lắng chăm sóc gia đình mà còn biết phải yêu thương bản thân mình. Với phương châm đó, tôi luôn sắp xếp thời gian dành cho công việc và gia đình một cách hợp lí nhất để dành cho mình 1 quỹ thời gian nhỏ trong ngày để yêu thương bản thân. Trong quỹ thời gian đó, mình dành cho thể thao, làm đẹp, mua sắm quần áo theo sở thích…Dù bận rộn đến đâu, mình cũng luôn chuẩn bị cho bản thân một diện mạo xinh đẹp, chỉn chu nhất mỗi khi bước chân ra khỏi nhà.

Vừa làm giảng viên, vừa làm vợ, làm mẹ, chị Thùy vẫn luôn dành thời gian riêng cho bản thân để làm đẹp và mua sắm quần áo yêu thích

Vừa làm giảng viên, vừa làm vợ, làm mẹ, chị Thùy vẫn luôn dành thời gian riêng cho bản thân để làm đẹp và mua sắm quần áo yêu thích

Theo nữ giảng viên Đại học Vinh, nên chăm chút ngoại hình và phong cách của bản thân chỉn chu khi ra ngoài sẽ giúp bản thân tự tin hơn.

Theo nữ giảng viên Đại học Vinh, nên chăm chút ngoại hình và phong cách của bản thân chỉn chu khi ra ngoài sẽ giúp bản thân tự tin hơn.

Bước sang tuổi U40 – 50, và trải qua 2 lần sinh nở, vậy phong cách thời trang của chị có thay đổi nhiều so với thời còn son rỗi không?

Phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ nhất không phải là khi khoác lên người những bộ quần áo đắt tiền hoặc những bộ đồ phô trương cơ thể, mà đẹp nhất khi họ khoác lên mình những bộ trang phục phù hợp hoàn cảnh nơi mà mình sắp đến, che được nhược điểm phát huy ưu điểm của cơ thể, không quá lệch với tuổi tác của mình và đặc biệt là mình cảm thấy trẻ trung và tự tin. 

Với suy nghĩ như vậy, trải qua 2 lần sinh nở khi cơ thể không được lí tưởng như thời son rỗi thì phong cách thời trang của mình cũng thay đổi theo độ tuổi và cơ thể. Khi đến trường, mình chọn những bộ vét, bộ váy dài quá gối, quần tây áo sơ mi lịch sự, sang trọng nhưng màu sắc lại trẻ trung để cân bằng nhau, vừa đủ kín đáo cho nghề nghiệp, vừa đủ sắc màu cho sự trẻ trung. Khi đi chơi cùng gia đình thì mình có thể mặc quần bò áo phông trẻ trung năng động, hoặc váy bánh bèo dịu dàng thướt tha, luôn ưu tiên cho màu sắc trẻ trung, kiểu dáng đơn giản nhưng hợp đẳng điểm cơ thể.

Vì vóc dáng không còn được như thời thiếu nữ, chị Thùy thường chọn những trang phục kín đáo hơn. Dù vậy, chị vẫn mang đến nét trẻ trung bằng cách chọn màu sắc trang phục nổi bật, tô điểm cho ngoại hình thêm rạng rỡ.

Vì vóc dáng không còn được như thời thiếu nữ, chị Thùy thường chọn những trang phục kín đáo hơn. Dù vậy, chị vẫn mang đến nét trẻ trung bằng cách chọn màu sắc trang phục nổi bật, tô điểm cho ngoại hình thêm rạng rỡ.

​​​​​​Khi không lên giảng đường, nữ giảng viên ăn mặc có phần phóng khoáng và trẻ trung hơn. Chị ưa chuộng những item thoải mái, năng động như áo thun hay quần shorts,...

Khi không lên giảng đường, nữ giảng viên ăn mặc có phần phóng khoáng và trẻ trung hơn. Chị ưa chuộng những item thoải mái, năng động như áo thun hay quần shorts,...

Luôn ăn mặc trẻ trung, thời thượng, chị có bao giờ nhận được lời khen chê từ mọi người xung quanh không? 

Với phong cách thời trang như vậy, tôi luôn nhận được sự khen ngợi và ngưỡng mộ từ bạn bè, đồng nghiệp và gia đình, thậm chí người qua đường chưa quen biết.

Rất thú vị khi đi dạy, đi họp hành, đi gặp gỡ bạn bè thậm chí đi cà phê, đi chợ hay đi siêu thị đều được rất nhiều người tấm tắc khen: "Bộ đồ này chị mặc đẹp quá", "Chị mua đồ này ở đâu vậy?"… Mỗi lần đăng 1 bức ảnh cá nhân lên Facebook thì rất nhiều bạn bè vào nhắn tin hỏi: đôi giày, bộ đồ này, cái khăn này này mua ở đâu … sao mà đẹp thế.

Nữ giảng viên ắt hẳn đã rất vui khi nhận được những lời khen ngợi về cách ăn mặc từ những người thậm chí còn không quen biết.

Nữ giảng viên ắt hẳn đã rất vui khi nhận được những lời khen ngợi về cách ăn mặc từ những người thậm chí còn không quen biết.

Hai bé nhà chị có bao giờ có góp ý gì về phong cách thời trang của mẹ không ạ?

Hai bé rất tự hào và tin tưởng vào gu thẩm mỹ của mẹ. Luôn ủng hộ phong cách thời trang của mẹ và khen mẹ trẻ, đẹp.

Chị còn tiết lộ thêm những hình ảnh của mình đều do con trai 10 tuổi ghi lại. Chị chia sẻ trong niềm hạnh phúc rằng chắc hẳn con trai đã luôn tự hào về sự trẻ trung và phong cách thời thượng của mẹ.

Chị còn tiết lộ thêm những hình ảnh của mình đều do con trai 10 tuổi ghi lại. Chị chia sẻ trong niềm hạnh phúc rằng chắc hẳn con trai đã luôn tự hào về sự trẻ trung và phong cách thời thượng của mẹ.

Là một giảng viên Đại học, khi đến trường, chị thường lựa chọn trang phục thế nào? Chị có tips ăn mặc gì để trông thanh lịch hơn không ạ?

Như phương châm trang phục phải hợp hoàn cảnh, vì vậy mỗi khi bước chân lên giảng đường mình luôn ưu tiên cho sự lịch sự, kín đáo, sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung, thanh lịch. Đó là những bộ vét mùa đông, sơ mi chân váy dài quá gối vào mùa hè…Để bớt phần khô cứng, mình luôn chọn màu sắc trẻ trung, hoặc phối thêm những phụ kiện nhỏ xinh như khăn, charm cài áo, túi xách, giày dép phù hợp để tăng lên sự tinh tế, trẻ trung…

Để tạo điểm nhấn cho trang phục kín đáo khi đến trường của mình, chị Thùy thường kết hợp thêm các phụ kiện.

Để tạo điểm nhấn cho trang phục kín đáo khi đến trường của mình, chị Thùy thường kết hợp thêm các phụ kiện.

Hiện nay, việc ăn mặc ngày càng tự do, có nhiều cô giáo ăn mặc gây tranh cãi khi lên giảng đường. Chị nghĩ sao về vấn đề này? 

Theo mình, đã chọn nghề giáo thì cách ăn mặc cũng nên tiết chế lại một chút. Có thể ra khỏi giảng đường thì ăn mặc thoải mái tùy sở thích. Nhưng khi đứng trên bục giảng, trước mặt học sinh thân yêu chúng ta nên giữ gìn hình ảnh  đẹp, lịch sự,  không quá phản cảm. Váy nên ngang gối, áo không quá mỏng hoặc quá trễ cổ, tác phong mô phạm, để lại ấn tượng tốt trong mắt học sinh.

Theo nữ giảng viên, khi lên giảng đường nên tạo hình ảnh lịch sự, kín đáo trong mắt học sinh.

Theo nữ giảng viên, khi lên giảng đường nên tạo hình ảnh lịch sự, kín đáo trong mắt học sinh.

Cuối cùng, chị hãy gửi lời nhắn hay chia sẻ truyền động lực về việc ăn mặc dành cho độc giả Eva.vn nhé ạ!

Phụ nữ khôn ngoan yêu thương chính mình, nỗ lực để bản thân trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn mỗi ngày. Vì vậy, ngoài việc có năng lực có tri thức, thì việc ngoại hình ưa nhìn là lợi thế lớn của phái đẹp. Điều đó phụ thuộc rất lớn vào những bộ trang phục mà bạn đang mặc. Người xưa đã có câu ‘’Người đẹp vì lụa’’ quả không sai. Muốn được như vậy, ngoài thời gian dành cho công việc, gia đình, phụ nữ hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân: chọn cho mình 1 môn thể thao phù hợp để cơ thể luôn khỏe mạnh, cân đối, chọn cho mình những bộ quần áo phù hợp, và luôn tự tin, lạc quan, yêu đời trong mọi hoàn cảnh.

Xuất hiện nữ giảng viên đại học U45 mặc đẹp như sinh viên, người qua đường phải hỏi xin địa chỉ mua quần áo - 16

Cảm ơn chị Thanh Thùy đã dành thời gian chia sẻ với độc giả Eva.vn. Xin chúc chị vẫn luôn giữ được nét trẻ trung trong tâm hồn cũng như trong phong cách thời trang của mình! 

Cô giáo Bắc Ninh lương tháng 3 triệu, đi dạy vẫn lên đồ như diễn viên: Mặc đẹp để tự tin đứng giảng bài
Cô giáo Hương là một trong những cô giáo được nhiều người biết đến trên mạng xã hội nhờ phong cách thời trang sang trọng dù có mức thu nhập không quá cao.

Thời trang công sở

Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bà mẹ trẻ trung không tuổi