Làm stylist cho sao Hollywood: Đời không như là mơ!

Ngày 17/05/2015 00:07 AM (GMT+7)

Để trở thành cố vấn của sao Hollywood, một stylist sẽ phải giải rất nhiều bài toán thời trang hóc búa, oái oăm.

Chuyện ăn mặc của các ngôi sao nổi tiếng trên thảm đỏ ngày nay đặc biệt thu hút sự chú ý của công chúng và giới thời trang. Bởi vậy mà những nhà cố vấn thời trang hay còn gọi là stylist đóng vai trò rất lớn trong việc tạo dựng phong cách cho các khách hàng của mình.

Thế nhưng, nghề “nóng sốt nhất kinh đô Hollywood” - Stylist của sao Hollywood không chỉ đòi hỏi gu thẩm mỹ, kiến thức về thời trang mà còn thực sự cần đến những yếu tố ngoài lề khác. Trong suốt sự nghiệp của mình, các stylist sẽ phải giải rất nhiều bài toán thời trang hóc búa, oái oăm. Họ cũng phải đương đầu với vô số thị phi của dư luận.

 “Nhanh tay, nhanh mắt”

Trước mỗi mùa trao giải thưởng điện ảnh, âm nhạc lớn, đơn cử như liên hoan phim Cannes đang diễn ra đây, nhiều stylist phải chạy đôn chạy đáo để “giành giật” mẫu váy đẹp nhất, mới nhất từ các nhà mốt cho khách hàng của mình. Bên cạnh đó, các stylist cũng phải thật tinh ý lựa chọn trang phục để tránh sự “đụng hàng” giữa các sao Hollywood. Đó là sự cố mà chẳng người đẹp nào muốn xảy đến với mình khi đứng trên thảm đỏ danh giá.

Brad Goreski, stylist riêng của Kate Spade chia sẻ: “Một vài thương hiệu thời trang có những bộ sưu tập riêng dành cho khách VIP, chúng tôi (giới stylist) phải cạnh tranh với các bên tạp chí và các đại lý lớn để luôn sở hữu được những bộ đầm mới nhất.”

Theo stylist Elizabeth Stewart thì họ buộc phải tạo mối quan hệ tốt với nhà mốt và nhà thiết kế bởi việc mượn đồ không đơn giản. Không phải chuyện kích thước hay vóc dáng của người mặc mà đa số nhà mốt chỉ muốn liên kết với vài ngôi sao nổi tiếng, để họ kiểm soát hình ảnh thương hiệu.

Làm stylist cho sao Hollywood: Đời không như là mơ! - 1

Jessica Chastain và stylist  "ruột" Elizabeth Stewart

Giỏi may vá

Khả năng chỉnh sửa những trang phục vốn được thiết kế cho siêu mẫu, giúp các “khách hàng” mặc trở nên tôn dáng hơn cũng là một bài toán khó đối với các stylist. Bởi, những bóng hồng Hollywood cũng có vóc dáng bình thường như bao nhiêu phụ nữ khác, chứ không hẳn ai cũng có thân hình chuẩn.

Stylist đắt giá Karla Welch tiết lộ: “Những người thuê tôi không phải ai cũng cao 1m8, tôi cũng phải chỉnh sửa đồ rất nhiều”.

Karla cũng chia sẻ rằng cô đã từng chỉnh bộ váy voan hồng của hãng Marchesa cho ngôi sao tuổi teen Haille Steinfeldin mặc tại lễ trao giải Oscars năm 2011, và sau đó là chỉnh chiếc váy đính cườm của Gucci cho Olivia Wilde mặc trong Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2014 khi đang mang bầu.

Làm stylist cho sao Hollywood: Đời không như là mơ! - 2

Người đẹp phim Rush Olivia Wilde khoe dáng hoàn hảo thời kỳ bầu bí, khi khoác lên mình bộ cánh Gucci lấp lánh, rạng ngời do Karla Welch lựa chọn.

Có sức khỏe

Stylist cho sao Hollywood cũng đòi hỏi bạn phải có sức khỏe tốt để “chạy theo” các khách hàng của mình trong mỗi sự kiện. Trong một bức ảnh chụp từ hậu trường thảm đỏ, người ta thấy Leslie Fremar - stylist của Charlize Theron phải nằm bò ra sàn phòng thay đồ để ngắm nghía và chỉnh sửa từng chi tiết trên trang phục nữ diễn viên.

Chưa hết, các stylist còn phải kiên nhẫn đợi đến khi khách hàng trở về, đưa lại các món trang sức đáng giá hàng triệu đô la để đóng gói trả về cho các nhà tài trợ. "Nói chung, nếu muốn bước vào nghề, bạn cần chuẩn bị nhiều thứ, kể cả thể lực. Bạn sẽ bị cuốn vào nhiều vòng xoay đấy", stylist Petra Flannery khẳng định.

Làm stylist cho sao Hollywood: Đời không như là mơ! - 3

Hiểu rõ nguyên tắc cân bằng

Hẳn các stylist đều muốn các khách hàng của mình xuất hiện trên thảm đỏ với vẻ ngoài lộng lẫy và quyến rũ nhất. Đặc biệt, đối với những nghề sỹ đang xây dựng cho họ hình ảnh sexy, gợi cảm thì việc lựa chọn 1 chiếc váy hở những không phản cảm cũng là bài toán đối với những nhà cố vấn thời trang.

Karla Welch cũng là người tuân thủ nguyên tắc cân bằng khi để khách hàng của mình khoe da thịt một cách tiết chế: “Nếu đã mặc váy xẻ ngực sâu thì không nên khoe phần lưng quá nhiều”.

 Và bên cạnh đó, Karla cũng lưu ý về yếu tố không gian khi chọn váy áo cho các diễn viên: “Khi dự Lễ trao giải Quả cầu vàng, bạn không nên mặc váy quá phồng hay đuôi dài lượt thượt, vì khán phòng của Quả cầu vàng rất nhỏ, lại được kê rất nhiều bàn để mọi người uống rượu. Chỉ nên mặc những bộ váy dài rộng đến giải Oscars mà thôi”.

Làm stylist cho sao Hollywood: Đời không như là mơ! - 4

Dưới bàn tay phù phép của  Karla Welch, Amy Poehler vẫn gợi cảm và đầy thu hút dù ở tuổi 43 

Nắm bắt những tiểu xảo

Đứng trên thảm đỏ, không phải ngôi sao nào cũng có được sự tự nhiên và tự tin ngay từ đầu. Các kinh nghiệm tạo dáng, đi lại sao cho đẹp mắt đều là những tiểu xảo nhỏ đều được các stylist chỉ dẫn tỉ mỉ trước đó.

Jessica Paster, một stylist giữ trong tay "phép màu nhiệm” đã chia sẻ: "Chúng tôi dạy họ nhiều tiểu xảo. Nhưng thành công hay không phụ thuộc vào quá trình luyện tập. Chúng tôi chỉ cho họ cách đưa chân ra sao cho khéo léo, bắt chéo chân hay hơi duỗi một chút.

Nguyên tắc là tư thế phải cho thấy bạn thoải mái và hoàn toàn làm chủ bộ trang phục. Với mỗi sự kiện, việc đầu tiên của chúng tôi là tìm ra chiếc váy phù hợp, sau đó dạy họ cách tạo dáng với chiếc váy đó. Vấn đề không chỉ là đứng sao cho ống kính chụp được góc đẹp nhất của họ mà còn đứng sao để khoe được góc đẹp nhất của trang phục".

Làm stylist cho sao Hollywood: Đời không như là mơ! - 5

Jessica Paster (thứ hai từ phải sang) giữa dàn sao nổi tiếng Hollywood

Kim
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bản tin làng mốt