Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018

Ngày 15/09/2018 18:16 PM (GMT+7)

Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ là gương mặt nào trong số 43 cô gái xinh đẹp.

Top 43 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 khoe hình thể nóng bỏng trong trang phục bikini.

Hoa hậu Việt Nam 2018 đã dần đi đến đích, chỉ còn đúng 1 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ tìm ra được chủ nhân của chiếc vương miện danh giá. Vậy ai trong số 43 cô gái, có thể thay thế Đương kim Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, trở thành biểu tượng nhan sắc tiếp theo của cả nước. 

Trước giờ G, hãy cùng điểm qua 15 ứng cử viên nặng ký nhất có thể tranh đấu trên sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.

Năm nay, Hoa hậu Việt Nam 2018 có nhiều đổi mới tích cực và tiệm cận hơn với các đấu trường nhan sắc quốc tế. Cụ thể là việc tìm ra Top 3 xuất sắc nhất để đại diện nước nhà, tham gia tranh tài tại 3 đường đua nhan sắc đình đám gồm: Miss World (Hoa hậu Thế giới 2018), Miss International (Hoa hậu Quốc tế 2018), Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018). 

Chính vì điều này, mà tiêu chí cũng như cách chọn lựa những gương mặt sáng giá, sẽ có phần thay đổi ít nhiều, để các cô gái có thể tự tin tranh suất khi bước ra đấu trường quốc tế. 

Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - 1

Cùng nhìn ngắm 15 ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018.

1. TRẦN TIỂU VY - SBD 138: 

Tiểu Vy thuộc nhóm thí sinh có chiều cao tốt nhất cuộc thi 1m74, cùng với vóc dáng thon thả cân đối, rất có thể cô gái vừa tròn 18 tuổi này sẽ đạt giải "Người đẹp biển" trong đường đua nhan sắc năm nay.

Vẻ đẹp trong sáng pha lẫn một chút nữ tính với khuôn miệng cười duyên dáng, là điểm sáng của cô gái sinh năm 2000. Cùng với đó, vẻ đẹp riêng biệt của Vy rất tiệm cận với những chuẩn mực của Miss World đề ra nhiều năm nay "Sự ngọt ngào, nữ tính nhưng lại pha chút phụ nữ đầy sức hút". 

Tuy vậy, tuổi đời còn quá trẻ là lợi thế ở cuộc thi, nhưng cũng có thể trở thành bất lợi cho Vy trong phần thi ứng xử sắp tới.

Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - 2

Nếu có thể hoàn thiện bản thân bằng nền tảng tri thức, kỹ năng trình diễn vững vàng hơn, Tiểu Vy rất có thể sẽ là gương mặt kế nhiệm ngôi vị Hoa hậu của Đỗ Mỹ Linh.  

2. BÙI PHƯƠNG NGA - SBD 486: 

Bùi Phương Nga gần như là một hình tượng hoàn hảo cho ngôi vị Hoa hậu, vẻ năng động trẻ trung của cô luôn mang lại sự tươi mới cho người đối diện. Ở Nga luôn toát lên phong thái tự tin mà khó có cô gái nào trong cuộc thi có được.

Ngoài vẻ đẹp tươi sáng, Phương Nga còn có khả năng vũ đạo cực tốt. Vẻ đẹp và sự tự tin của Nga rất phù hợp với đấu trường nhan sắc Miss International, nơi mà sự hoạt ngôn quyết định phần lớn chiến thắng cho các thí sinh quốc tế. 

Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - 3

 Tuy vậy, điểm yếu duy nhất của cô gái này, chính là đôi mắt chưa thực sự có chiều sâu. Nếu điều khiển được ánh mắt, Nga sẽ thực sự là một rào cản lớn cho 42 thí sinh còn lại đấy! 

3. NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG ANH - SBD 256: 

Khác với nhứng thí sinh còn lại, cô gái 19 tuổi đến từ Hà Nội Nguyễn Hoài Phương Anh, mang đến sự nóng bỏng đầy ý nhị. Độ gợi cảm vừa đủ được cô duy trì và tiết chế trong từng phần thi, cũng như khi biểu đạt ngôn ngữ hình thể.

Phương Anh đại diện cho vẻ đẹp của thế hệ mới "nóng bỏng nhưng không sáo rỗng". Cô cũng có được sự tự tin vừa đủ để làm chủ sân khấu cùng những chuyển động trong từng phần thi, đây chính là yếu tố tiên quyết mà Miss Grand International tìm kiếm.

Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - 4

Hoàn thiện bản thân, lan toả sự tự tin đến từng chuyển động trên sàn diễn là điều Phương Anh nên làm, để có thể chứng tỏ rằng cô hoàn toàn xứng đáng để đại diện nước nhà, tham gia tranh tài tại Miss Grand International 2018. 

4. HUỲNH PHẠM THUỶ TIÊN - 031: 

Nhan sắc không quá rực rỡ nhưng lại mang đến sức hút mạnh mẽ, bởi sự quyến rũ và quyền lực toát ra từ Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên. Xuất thân từ cái nôi nhan sắc của Đại học Ngoại thương, Tiên có nền tảng tri thức tốt, bên cạnh đó là cách giao tiếp chân thành, hòa đồng cũng là điểm cộng lớn cho cô. 

Thuỷ Tiên, hiện đang là Top 3 ứng cử viên cho danh hiệu Người đẹp thể thao. Cô có ý chí mạnh mẽ và câu chuyện vượt lên chính mình giảm 32kg để thi nhan sắc. Đây chính là những điểm sáng, giúp Tiên hoàn toàn xứng đáng có được danh hiệu này tại Hoa hậu Việt Nam 2018. 

Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - 5

 Tuy nhiên, ở Tiên vẫn còn một chút gì đó rụt rè và chưa thực sự bức phá trong suốt chặng hành trình của Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô cần phải bức phá mạnh mẽ trong chặng đua nước rút quan trọng này. 

5. BÙI THỊ YẾN NHI - SBD 096: 

Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao một cô gái nhỏ bé với vẻ đẹp dịu dàng không quá nổi bật như Yến Nhi lại nằm ở vị trí thứ 5? Nhưng rất có thể, danh hiệu Người đẹp nhân ái sẽ giúp Nhi tạo nên sự khác biệt.

Là đại diện duy nhất của Đồng Tháp trong cuộc đua nhan sắc này, Yến Nhi nổi bật trong dự án nhân ái “Vang mãi khúc quân hành”. Khi cô gái miền Tây đã kết nối được với các bác cựu Thanh niên xung phong, bởi sự chân thành mộc mạc vốn có. 

Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - 6

 Người đẹp nhân ái, được xem là điểm cộng lớn nhất, có thể giúp Yến Nhi góp mặt trong Top 5 thí sinh xuất sắc nhất của Hoa hậu Việt Nam 2018. 

6. HÀ LƯƠNG BẢO HẰNG - SBD 216: 

Bám theo sát nút và đe doạ danh hiệu Người đẹp nhân ái của Yến Nhi, chính là cô nàng Hà Lương Bảo Hằng. Cũng là đại diện đến từ Đại học Ngoại thương, Bảo Hằng tuy không quá trội bật về nhan sắc hay vóc dáng, nhưng cô lại có khối óc tinh nhuệ và sáng tạo nhất nhì cuộc thi.

Bảo Hằng không hề kém cạnh Yến Nhi, khi cô đã làm lay động lòng người với dự án "Ngày hạnh phúc". Không quá khi nói rằng, Bảo Hằng chính là sợi dây kết nối, giúp tình yêu của các anh chị khuyết tật thêm thăng hoa và ý nghĩa hơn. 

Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - 7

Bảo Hằng đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Người đẹp du lịch, cô cũng và rào cản lớn nhất của Yến Nhi cho danh hiệu Người đẹp nhân ái tại  Hoa hậu Việt Nam 2018. 

7. NGUYỄN HOÀNG BẢO CHÂU- SBD 169: 

Bảo Châu đang là thí sinh được nhiều người hâm mộ yếu mến nhất trong cuộc thi năm nay. Sở hữu ánh mắt và gương mặt sáng bừng, Bảo Châu đang được kỳ vọng, sẽ đoạt giải Người đẹp có gương mặt khả ái. Và rất nhiều fans hâm mộ mong cô sẽ chiến thắng trong đường đua nhan sắc lớn nhất năm.

Thế nhưng, điều cản trở Bảo Châu đến với danh hiệu cao quý, chính là vóc dáng. Người đẹp sinh năm 2000 có một số nhược điểm về hình thể như: phần eo và bắp chân chưa thon thả, kém săn chắc. 

Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - 8

Bảo Châu cũng thừa nhận là dù cô hơi béo, nhưng bikini vẫn là một trong những phần thi mà Châu yêu thích nhất tại đường đua nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 2018. 

8. PHẠM NGỌC LINH - SBD 569: 

Sở hữu gương mặt sáng không kém cạnh Bảo Châu, chính là Phạm Ngọc Linh. Cô nàng sinh năm 1995 được xem là bản sao của hàng loạt người nổi tiếng như: Á hậu Thuý Vân, Á hậu Hà Thu, Quỳnh Anh Shyn...

Là một tiếp viên hàng không kèm tuổi đời của mình, Ngọc Linh có thừa sự khéo léo cũng như kỹ năng giao tiếp khôn ngoan trong cuộc thi. Cô cũng là gương mặt được nhiều cộng đồng mạng yêu mến và bình chọn. 

Ngọc Linh còn được đánh giá cao khi có thể nói được 2 thứ tiếng đó là tiếng Anh và tiếng Nhật. 

Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - 9

Sở hữu gương mặt sáng nhưng Ngọc Linh chỉ đẹp khi ở góc chính diện, kỹ năng trình diễn của cô cũng chưa được tốt. Nếu chú trọng vào những khuyết điểm trên, Linh sẽ là một thí sinh rất mạnh đấy! 

9. VŨ THỊ TUYẾT TRANG - SBD 392: 

Tuyết Trang là một gương mặt tiềm năng cho Top 10, cô là một trong những thí sinh mạnh của khu vực phía Bắc, với gương mặt sáng và trình độ học vấn tốt, hiện là biên tập viên (BTV) của Đài Truyền hình Việt Nam.

Là thí sinh duy nhất được đặt cách không tham gia dự án nhân ái, nhưng Tuyết Trang vẫn ghi điểm khi là một trong 6 đại biểu Việt Nam tham gia chương trình tình nguyện về bảo tồn di sản thiên nhiên dành cho các bạn trẻ Đông Nam Á (AYVP) tại Malaysia.

Đây cũng được xem là hoạt động nổi bật mang tầm quốc tế của người đẹp sinh năm 1994. Tuy nhiên, vì vắng mặt trong nhiều hoạt động của cuộc thi, nên Tuyết Trang khó có thể tiến sâu hơn được. 

Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - 10

Vị trí thứ 9 có lẽ sẽ là hợp lý nhất đối với Tuyết Trang ở thời điểm hiện tại.

10. NGUYỄN THÚC THUỲ TIÊN - SBD 068: 

Thuỳ Tiên, có thể sẽ là gương mặt phù hợp nhất để khoá Top 10 thí sinh xuất sắc nhất của Hoa hậu Việt Nam 2018. Thuỳ Tiên hiện đang là ứng cử viện nặng ký, cho danh hiệu Người đẹp thời trang trong cuộc chiến nhan sắc này. 

Bên cạnh đó, vẻ đẹp đặc biệt cùng tính cách chân thật cũng là những điểm cộng lớn cho cô. Có thể nói, Thuỳ Tiên là một trong những thí sinh giữ vững phong độ nhất nhì cuộc thi năm nay. 

Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - 11

Thuỳ Tiên có sắc vóc chuẩn mực cùng một phong độ ổn định trong đường đua nhan sắc đình đám của Hoa hậu Việt Nam 2018. 

11. NGUYỄN THỊ HỒNG TUYẾT - SBD 052: 

Theo sau Thuỳ Tiên chính là Hồng Tuyết, cô cũng được đánh giá khá cao khi lọt Top 3 ứng cử viên cho danh hiệu Người đẹp thời trang, Top 10 Người đẹp tài năng. Hồng Tuyết sinh năm 1994, đây là lợi thế giúp cô có kinh nghiệm, bản lĩnh để đương đầu với mọi thử thách trong cuộc thi.

Có lẽ được chào đón và mong chờ quá nhiều ngay từ những ngày đầu tiên đến với Hoa hậu Việt Nam, Hồng Tuyết đã quá nổi bật. Mà ở chặng đua cuối này, cô có phần đuối sức hơn một số gương mặt khác. 

Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - 12

Hồng Tuyết phải thức tỉnh ngay lập tức, chạy nước rút cho chặng đua cuối để giành lại ánh hào quang từ những ngày đầu mọi người mang đến cho cô. 

12. LÂM THỊ BÍCH TUYỀN - SBD 171: 

Ẩn số thú vị nhất thuộc về Lâm Thị Bích Tuyền, trong khi nhiều gương mặt nổi bật đang dần đuối sức ở chặng nước rút, thì người đẹp sinh năm 1999 lại nổi lên như một hiện tượng mới. Từ một cô gái nhút nhát, yếu kém những ngày đầu tiên, Tuyền hoàn thiện bản thân qua từng ngày để khiến mọi người phải công nhận ở cô một tiềm năng lớn.

Bên cạnh đó, câu chuyện "thà chạy trốn chứ không lấy chồng sớm" theo lời ba mẹ, và mục đích muốn những cô gái như Tuyền có thể làm chủ bản thân hơn khi đến với cuộc thi, cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ truyền thông và công chúng. 

Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - 13

Bích Tuyền nên tiến lên mạnh mẽ, hoàn thiện những kỹ năng được học trong cuộc thi, để mang đến những màn trình diễn ấn tượng trong đêm chung kết. 

13. LÊ THANH TÚ - SBD 146: 

Top 3 ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Người đẹp tài năng, giúp Lê Thanh Tú bật lên nhanh chóng. Cô sở hữu lợi thế là một vũ công, nên những chuyển động luôn uyển chuyển và đẹp mắt.

Thanh Tú cũng mang vẻ đẹp khác biệt cùng sự tự tin thượng thừa trong mỗi phần trình diễn. Tuy nhiên, cô cần phải tiết chế để cân bằng được sắc thái rõ rệt cho mỗi phần thi. 

Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - 14

Lê Thanh Tú rất có thể sẽ giành được danh hiệu Người đẹp tài năng của Hoa hậu Việt Nam 2018. 

14. VŨ HOÀNG THẢO VY - SBD 121: 

Vũ Hoàng Thảo Vy sở hữu gương mặt sáng và ngọt ngào, tuy vậy cô đang bị chững lại trong chặng đua nước rút này. Thảo Vy có óc sáng tạo và sự chuyên nghiệp nhất định, khi đang hoạt động với vai trò người mẫu chuyên nghiệp.

Điều đó đã mang đến cho cô vị trí Top 3 ứng cử viên cho danh hiệu Người đẹp du lịch. Thảo Vy cũng thuộc nhóm thí sinh, đang có dấu hiệu đuối sức, cô cần phải chạy thật nhanh để có thể giữ vững vị trí của mình trong cuộc đua vô cùng khắc nghiệt này. 

Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - 15

Thảo Vy cần tập trung hơn trong chặng nước rút tại Hoa hậu Việt Nam 2018. 

15. PHẠM NGỌC HÀ MY - SBD 127: 

Khoá Top 15 không ai khác chính là Hà My, được biết đến với biệt danh "nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump", Hà My cũng nói thành thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và Pháp. Tuy được chú ý với những biệt danh này, nhưng vị trí của Hà My chưa thật sự chắc chắn, khi cô không có dấu ấn rõ nét nào tại Hoa hậu Việt Nam 2018. 

Đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 - 16

Hà My giỏi ngoại ngữ và được đánh giá là nhan sắc tri thức, tuy vậy cô đang dần mờ nhạt và thân hình kém thon thả cũng không được cải thiện khi đêm chung kết đang đến rất gần. 

Kết: Tuy vậy, Hoa hậu Việt Nam là đấu trường nhan sắc khó đoán nhất tại Việt Nam, bởi có nhiều yếu tố bất ngờ và không ngờ tới ngay phút chót. Bản thân các cô gái phải luôn nỗ lực hết sức mình, chỉ lơ là một giây cũng có thể đánh mất vị trí cũng như số điểm hiện có vào tay người khác ngay lập tức. 

Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, sẽ được diễn ra vào lúc 20h ngày 16/9/2018, tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Sẽ được Eva.vn tường thuật trực tiếp, mời quý độc giả đón xem. 

Lộ diện chiếc vương miện danh giá của Tân Hoa hậu Việt Nam 2018
Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ được sở hữu Vương miện, quyền trượng, giày đá quý và ghế ánh sáng.
Khắc Bình - Thiết Kế Ảnh: Vinh Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Việt Nam