Hoa hậu Việt Nam thường là "nụ hậu" chưa hé, chưa nở đã đọ sắc xứ người

Ngày 26/07/2018 13:57 PM (GMT+7)

Dân mạng cho rằng Hoa hậu Việt Nam hầu hết đăng quang ở độ tuổi 18, đôi mươi nên khó gặt hái thành tích cao tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

"Gu" chọn Hoa hậu Việt Nam: Mới lớn, e ấp, dịu dàng

Khi làm thành viên BGK cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, Hoa hậu Bùi Bích Phương thẳng thắn nói: "Người đoạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi hoa hậu nên mang vẻ đẹp của bông hoa vừa hé nở chứ không phải bông hoa đã rực rỡ. Một bông hoa vừa hé nở thì xuân sắc sẽ kéo dài và duy trì lâu."

Chia sẻ trên gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả, có người đồng ý, có người lại cho rằng như thế thiếu công bằng. Tuy nhiên, phần đông tỏ ra không ngạc nhiên trước "gu" chọn trên. Bởi lẽ hầu hết các Hoa hậu Việt Nam đều đăng quang ở độ tuổi 18, đôi mươi, sở hữu nét đẹp thanh thuần, chưa thật sự nổi bật. Sau một thời gian đăng quang, nhan sắc của họ mới thay đổi tích cực và chín muồi. 

Trong lịch sử 30 năm Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh là người đẹp đăng quang ở độ tuổi trẻ nhất, 16 tuổi. Cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 3 năm 1992, tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày nay. Bích Phương (Hoa hậu Việt Nam đầu tiên - 1988), Mai Phương (Hoa hậu Việt Nam 2002) là 2 hoa hậu trẻ thứ nhì khi lên ngôi ở tuổi 17. 

Hoa hậu Việt Nam thường là amp;#34;nụ hậuamp;#34; chưa hé, chưa nở đã đọ sắc xứ người - 1

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992, khi 16 tuổi 

Còn lại các người đẹp khác đều đăng quang ở độ tuổi rất trẻ như sau: Thu Thủy (1994) - 18 tuổi, Thiên Nga (1996) và Ngọc Khánh (1998) - 21 tuổi, Phan Thu Ngân (2000) - 20 tuổi, Nguyễn Thị Huyền (2004) - 19 tuổi, Mai Phương Thúy(2006) - 18 tuổi, Trần Thị Thùy Dung (2008) - 18 tuổi, Đặng Thị Ngọc Hân (2010) - 21 tuổi, Đặng Thu Thảo (2012) - 21 tuổi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên (2014) - 18 tuổi, Đỗ Mỹ Linh (2016) - 20 tuổi.

Hoa hậu Việt Nam thường là amp;#34;nụ hậuamp;#34; chưa hé, chưa nở đã đọ sắc xứ người - 2

Hoa hậu Mai Phương đăng quang năm 17 tuổi.

Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng chia sẻ ý kiến về tiêu chí chọn hoa hậu khi làm thành viên BGK Hoa hậu Việt Nam 2018. Cụ thể, cô nói bản thân thích một hoa hậu thông minh, hiện đại nhưng vẫn phải dịu dàng, duyên dáng, giống bông hoa đang e ấp, nở từ từ. 

"Đôi khi mọi người ở ngoài nhìn vào hỏi - Tại sao cô ấy quá đẹp mà không chọn cô ấy, lại chọn cô xấu hơn? Đó là bởi tiêu chí chọn hoa hậu bao gồm rất nhiều yếu tố (thông minh, xinh đẹp, bao dung...). Một hoa hậu phải hội tụ tất cả các yếu tố đó, kể cả yếu tố gia đình", Hà Kiều Anh cho biết. 

Hoa hậu non trẻ gặp phải "bão tố" dư luận, bị chê bai

Nhiều Hoa hậu Việt Nam bị chê bai nhan sắc tại thời điểm đăng quang, trong đó có Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh, Thùy Dung, Ngọc Khánh... Họ đối mặt nhiều áp lực dư luận ngay sau khi đội vương miện danh giá. Khán giả nói họ không xứng đáng giành được ngôi vị cao nhất. Ví dụ như Ngọc Hân, dân mạng cho rằng BGK ưu tiên cô vì là người Hà Nội, năm 2010 kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. 

Hoa hậu Việt Nam thường là amp;#34;nụ hậuamp;#34; chưa hé, chưa nở đã đọ sắc xứ người - 3

Mai Phương Thúy và Ngọc Hân từng bị chê bai nhan sắc

Ngoài ra, một số hoa hậu bị "soi" chuyện học hành, cách ứng xử ở chốn đông người. Phải kể đến là: Hoa hậu Thùy Dung bị bóc mẽ chưa tốt nghiệp cấp 3, Đặng Thu Thảo vướng nghi vấn khai gian bằng cấp, Hoa hậu Kỳ Duyên gây ra nhiều scandal, bị dân mạng đòi tước vương miện. 

Trở thành người của công chúng, các hoa hậu có trách nhiệm cao trong việc giữ gìn hình ảnh, thể hiện qua ăn mặc, trang điểm, phong thái, cách ứng xử... Trải qua "bão gió" dư luận, các người đẹp mới trưởng thành hơn.

Vốn nổi tiếng có đời tư trong sạch, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn từng bị stress vì: "Lúc mới đăng quang, Linh sợ áp lực, sợ dư luận… Nhưng rút ra từ kinh nghiệm của bản thân là cứ sống đúng với chính mình, chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng, phát ngôn phải suy nghĩ thấu đáo…"

Còn "hoa hậu thị phi" Nguyễn Cao Kỳ Duyên khẳng định mình phải trưởng thành lên từ scandal: "Những ồn ào xảy ra với tôi bắt nguồn từ sự vô tư của mình. Lúc đó, tôi còn rất trẻ, chưa ý thức được vị trí của mình như thế nào. Sau những scandal đó, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều."

Hoa hậu Việt Nam thường là amp;#34;nụ hậuamp;#34; chưa hé, chưa nở đã đọ sắc xứ người - 4

Kỳ Duyên từng gây ra nhiều scandal như hút thuốc lá, lộ ảnh say xỉn, thẩm mỹ, ngồi kém duyên...

Còn lại, một số Hoa hậu Việt Nam khác lựa chọn sống kín đáo, ít lộ diện hoặc rút khỏi showbiz. Tính ra có Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền "ở ẩn" sau sinh con, Hoa hậu Mai Phương, Ngọc Khánh, Phan Thu Ngân gần như "mất tích" trước truyền thông. Mai Phương Thúy từng vắng bóng thời gian dài để lo cho việc kinh doanh. 

"Hoa chưa nở" đã mang đi đọ sắc quốc tế, thành tích kém

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc lâu đời và danh tiếng hàng đầu Việt Nam. Người đoạt danh hiệu cao nhất sẽ đại diện nước nhà dự thi Miss World. Tại đây, thành tích tốt nhất của Hoa hậu Việt Nam là Top 15 của Nguyễn Thị Huyền. Vị trí Top 17 của Mai Phương Thúy, Top 20 của Mai Phương, Top 40 của Đỗ Mỹ Linh cũng đáng được khen ngợi. 

Nhiều người nhận định do các đại diện Việt Nam còn quá trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu nhan sắc, chưa thực sự đầu tư và nhan sắc chưa kịp "chín", nở rộ nên thường thất bại tại Hoa hậu Thế giới. 

Hoa hậu Việt Nam thường là amp;#34;nụ hậuamp;#34; chưa hé, chưa nở đã đọ sắc xứ người - 5

Nguyễn Thị Huyền là Hoa hậu Việt Nam có thành tích tốt nhất tại Hoa hậu Thế giới

Hoa hậu Việt Nam 2018 liệu có tiếp tục chọn "nụ hậu"?

Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay, các thí sinh đa phần vẫn đang là sinh viên. Đặc biệt, trong đó có 4 cô gái vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, tròn 18 tuổi, đã lọt vào vòng Chung kết toàn quốc. Được đánh giá cao về nhan sắc, khả năng trình diễn và nhiều yếu tố khác, họ đều là những ứng cử viên sáng cho vương miện hoa hậu. 

Vậy những cô gái là "hoa nở rộ" có khả năng đăng quang không? Câu trả lời là có. Thành viên BGK - Hà Kiều Anh cho biết, bất kỳ ai đạt đầy đủ tiêu chí sẽ đăng quang. Cụ thể, "một cô hoa hậu phải hội tụ đầy đủ các yếu tố: Có sắc đẹp hài hòa, cân bằng giữa hình thể, trí tuệ và lòng nhân ái. Hoa hậu không cần phải có một gương mặt quá rực rỡ nhưng phải khả ái, có một trái tim rộng mở, ứng xử thông minh, nhanh nhạy, thân hình cân đối, không nhất thiết quá cao."

Hoa hậu là người đại diện cho sắc đẹp, trí tuệ và nhiều phẩm chất khác của phụ nữ Việt. Với tiêu chí vẻ đẹp tự nhiên, cân đo nhân trắc học, đánh giá thí sinh trong từng hoạt động, Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ lựa chọn ra người xứng đáng nhất trong số các thí sinh ghi danh. Người đăng quang sẽ chính thức lộ diện vào ngày 16/9/2018. 

Hoa hậu Việt Nam thường là amp;#34;nụ hậuamp;#34; chưa hé, chưa nở đã đọ sắc xứ người - 6

4 cô gái sinh năm 2000 ở Hoa hậu Việt Nam 2018 lần lượt là: Bảo Châu, Thu Tâm, Tiểu Vy, Cẩm Nhi

Không riêng phu nhân TT Mỹ, công nương Kate, nhiều sao nữ cực sợ điều này khi mặc váy!
Việc những chiếc váy mỏng manh bị gió thổi bay khiến chẳng ít người "đỏ mặt".
Theo Anh Đào
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin thời trang