Lộ diện 18 thí sinh vào "ngôi nhà chung" VNNTM

Ngày 10/09/2013 07:42 AM (GMT+7)

Những thí sinh xuất sắc nhất của mùa thi thứ 4 đã được BTC hé lộ.

Vào chiều qua (9/9), BTC của chương trình Vietnam's Next Top Model đã tổ chức một buổi gặp gỡ giới truyền thông để giới thiệu dàn thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi. Sau nhiều vòng casting, chương trình ''Vietnam's Next Top Model 2013'' đã chọn được 18 thí sinh tiềm năng bước vào ngôi nhà chung, nơi sẽ diễn ra những cuộc tranh đua gay gắt để giành ngôi vị quán quân của mùa 4.

Giải thưởng chỉ giành cho ngôi vị quán quân nên được biết cuộc thi năm nay sẽ có sự cạnh tranh rất gắt gao. Đặc biệt mùa giải năm nay sẽ có sự tham gia của cả người mẫu nam lẫn người mẫu nữ. 

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 1

"Bộ tứ quyền lực" xuất hiện cực thời trang tại buổi họp báo 

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 2

Dàn BGK đã làm việc rất cật lực để tuyển chọn được ra 18 thí sinh

Trải qua nhiều thử thách ở vòng loại như đi catwalk, chụp ảnh đôi, vòng thi bikini, phỏng vấn, chương trình đã chọn được 18 gương mặt xuất sắc để tranh tài tại Ngôi nhà chung. Trong số 18 thí sinh được chọn lựa, số lượng thí sinh nữ có phần nhỉnh hơn với 10 người mẫu, thí sinh nam dừng lại ở con số 8. 

Các thí sinh xuất sắc nhất của mùa giải năm nay:

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 3

Đinh Hà Thu - Chiều cao: 1m71, cân nặng: 47,2 kg, chỉ số hình thể: 80 – 67- 84.  Cô đã tốt nghiệp Đại học Hà Nội

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 4

Đỗ Thị Kim Ngân sở hữu chiều cao: 1m76, cân nặng: 58,5 kg, chỉ số hình thể: 84 – 70 – 96. Sinh viên trường Kinh tế tài chính Thái Nguyên

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 5

Dương Mạc Anh Quân sinh năm 1989, chiều cao: 1m86, cân nặng: 73 kg, chỉ số hình thể: 89 – 74 - 97

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 6

Lê Uyên Phương Thảo sinh năm 1990,  cao: 1m71,5, cân nặng: 50 kg, chỉ số hình thể: 77 – 62 – 91. Sinh viên Đại học Mỹ thuật Đồng Nai

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 7

Lê Văn Kiên sinh năm 1993, cao: 1m88, cân nặng: 72,8 kg, chỉ số hình thể: 100 – 80 – 95. Sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 8

Mâu Thanh Thủy sinh năm 1992, cao: 1m78, cân nặng: 56 kg, chỉ số hình thể: 81 – 65 – 92. Sinh viên trường Quản lý nhà hàng khách sạn Việt Úc

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 9

Ngô Thị Quỳnh Mai sinh năm 1995, cao: 1m71, cân nặng: 63 kg, chỉ số hình thể: 87 – 69 – 101. Học sinh Trung cấp múa Tp Hồ Chí Minh

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 10

Nguyễn Quốc Minh Tòng sinh năm  1991, cao: 1m87, nặng: 68,5 kg, chỉ số hình thể: 92 – 64 - 92

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 11

Nguyễn Thị Chà My sinh năm 1992, cao: 1m74, nặng: 49,3 kg, chỉ số hình thể: 78 – 70 – 89. Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 12

Nguyễn Thị Hằng sinh năm  1993, cao: 1m71, nặng: 43,5 kg, chỉ số hình thể: 75 – 62 – 85. Sinh viên Đại học Lạc Hồng Tp HCM

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 13

Nguyễn Thị Thanh sinh năm  1993, cao: 1m75,5, nặng: 48 kg, chỉ số hình thể: 79 – 68 - 67

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 14

Nguyễn Trần Hùng sinh năm  1993, cao: 1m83, nặng: 77 kg, chỉ số hình thể: 102 – 81- 96. Học viên Học viện Y học cổ truyền Hà Nội

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 15

Phạm Thị Kim Thoa sinh năm  1989, cao: 1m74, nặng: 55,2 kg, chỉ số hình thể: 82 – 71- 95

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 16

Phan Thị Thùy Linh sinh năm  1992, cao: 1m73,5, nặng: 49 kg, chỉ số hình thể: 77 – 62 - 91

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 17

Tạ Thúc Bình sinh năm 1992, cao: 1m82, nặng: 70,6 kg, chỉ số hình thể: 103 – 79 – 97. Sinh viên Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 18

Trần Mạnh Kiên sinh năm 1992, cao: 1m84, nặng: 76 kg, chỉ số hình thể: 102 – 78 – 98. Sinh viên Cao  đẳng Kinh tế -  Kỹ thuật Vĩnh Phúc

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 19

Trần Quang Đại sinh năm 1992, cao: 1m85,5, nặng: 65,5 kg, chỉ số hình thể: 87 – 68 – 90. Sinh viên Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh

Lộ diện 18 thí sinh vào quot;ngôi nhà chungquot; VNNTM - 20

Vũ Tuấn Việt sinh năm 1992, cao: 1m85, nặng: 69,3 kg, chỉ số hình thể: 99 – 75,5 – 95. Sinh viên Cao  đẳng sân khấu điện ảnh Hà Nội

Minh Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vietnam Next Top Model