Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng

Ngày 27/02/2019 19:00 PM (GMT+7)

Em gái ông Kim Jong Un ăn mặc giản dị và tối giản, trong khi chị dâu là biểu tượng thời trang hàng đầu Triều Tiên.

Từ khi bà Ri Sol Ju, đệ nhất phu nhân Triều Tiên xuất hiện, câu chuyện thời trang gắn với phụ nữ Triều Tiên được thổi một làn gió mới mẻ. Bà được xem là biểu tượng thời trang được yêu thích và ngưỡng mộ nhất ở Triều Tiên. 

Không chỉ là người đi đầu trong việc lăng xê các thiết kế thời trang thanh lịch, vừa cổ điển nhưng cũng vừa hiện đại, bà Ri Sol Ju còn giúp định hình cụm từ “hàng hiệu” tại Triều Tiên, thông qua việc sử dụng một loạt túi, phụ kiện đến từ các thương hiệu thời trang danh tiếng trên thế giới như Dior, Chanel…

Cụ thể, trong nhiều sự kiện, người ta thấy đệ nhất phu nhân Triều Tiên thường đồng hành cùng những chiếc túi hiệu, giúp tạo thêm điểm nhấn cũng như đẳng cấp hóa phong cách nền nã của bà.  

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 1

Tại Triều Tiên, đệ nhất phu nhân của ông Kim Jong Un được coi là biểu thượng thời trang của phụ nữ Triều Tiên. Bà Ri sở hữu phong cách ăn mặc thanh lịch, trang nhã, kín đáo và rất hợp thời trang.

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 2

Dior và Channel chính là thương hiệu mà vợ ông Kim yêu thích nhất, trong đó có 3 chiếc túi xách có kiểu dáng tinh giảm nhưng vô cùng hiện đại và hợp thời mà bà đang sở hữu. Trong các sự kiện gặp mặt, xuất hiện trước công chúng, 3 mẫu túi này thường xuyên được vị phu nhân này sử dụng.

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 3

Thiết kế sang chảnh phù hợp với mọi chiếc váy thanh lịch mà bà hay diện. 

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 4

Sở dĩ, mẫu túi da bê được nhiều quý cô lựa chọn vì với bề mặt dày dặn và bền, loại da này có khả năng chống chịu được nhiều tác động vật lý cũng như vết bẩn.

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 5

Ví này được bà Ri sử dụng từ năm 2012, không lâu sau lần xuất hiện đầu tiên chính thức bên cạnh ông Kim Jong Un. Đây cũng chính là chiếc túi xách xuất hiện với tần xuất dày đặc nhất bên cạnh bà Ri.

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 6

Mẫu ví cầm tay này hiện có 4 màu sắc lựa chọn bao gồm màu đen, màu nude, màu xanh rêu và màu đỏ mận. Nhưng phu nhận ông Un chọn màu đen để mix được với nhiều chiếc váy đa sắc của bà. 

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 7

Trên trang web của Dior, chiếc túi này có giá là 1.350 USD nhưng ở Hàn Quốc, nó được bán với giá khoảng 1.600 USD.

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 8

Bà Ri Sol Ju xuất hiện thanh lịch và sang trọng với set đồ vest váy cùng với chiếc túi Chanel xa hoa. 

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 9

Chanel 2.55 là tên gọi của thiết kế túi xách ra đời vào tháng 2/1955. Đây là chiếc túi xách nổi tiếng nhất mọi thời đại và các tín đồ thời trang không bao giờ lo bị lỗi mốt.

Trái lại với chị dâu là biểu tượng thời trang, quyền lực và giàu có, em gái ông Kim Jong Un, Kim Yo Jong, vẫn rất giản dị trong cách ăn mặc. Những bộ vest tối màu trang trọng là trang phục ưa thích của bà Kim Jo Yong. Bà cũng ít khi trang điểm đậm, thậm chỉ có lúc chỉ để mặt mộc mà vẫn rất nổi bật. 

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 10

Theo tờ Lãnh đạo Triều Tiên,  bà Kim Yo Jong từng làm việc trong Ủy ban Quốc phòng và là Thư ký riêng của ông Kim Jong Il. Năm 2010 và 2011, bà bắt đầu giúp ông Kim Jong Un thực hiện chiến dịch thừa hành quyền lực từ cha.

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 11

Hình ảnh em gái ông Kim Jong Un được ghi lại tại ga Đồng Đăng khi bà xuống kiểm tra sân ga cẩn thận trước khi anh trai xuống tàu hôm nay 26/2.

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 12

Bà Kim Yo Jong là con gái của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, bà sinh năm 1989. Sở hữu vẻ đẹp mong manh nhưng sắc lạnh. 

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 13

Trang phục được bà ưa chuộng là chân váy và áo có màu tối hoặc màu sắc nhã nhặn kèm theo giày cao gót, một chiếc túi màu đen nhỏ nhắn luôn bên cạnh để đựng những vật dụng nhỏ. 

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 14

Dù công việc bận rộn nhưng bà vẫn luôn ăn mặc chỉn chu và thanh lịch mọi lúc mọi nơi.

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 15

Đôi giày cao gót tầm 5 phân có tông màu đen và hoạ tiết nơ đính nhỏ nhắn giúp tôn vinh sự nữ tính, và tôn dáng. 

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 16

Một bộ trang phục màu đen khác được em gái ông Kim Jong-un khoác lên mình. Chiếc áo lông xa hoa nhưng mang kiểu dáng hết sức đơn giản, thanh lịch giúp bà tôn vinh vẻ đẹp mong manh và bình dị. 

Phong cách đối lập nhưng đều được ngợi ca của phu nhân ông Kim Jong Un và em chồng - 17

Lần hiếm hoi bà chọn trang phục sáng màu. Buộc nửa tóc phía sau đầu cũng chính là phong cách ưa thích thường thấy ở người phụ nữ này.

Cũng như nhiều cặp đôi bình thường khác, vợ chồng ông Kim Jong Un đã cùng nhau làm điều này
Chẳng cần đồ hiệu đắt đỏ, vợ chồng ông Kim Jong-un cũng diện đồ đôi "bình dân" một cách vô cùng tinh tế mà vẫn cực kỳ lãng mạn.
Jay - Ảnh: Tổng Hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sành điệu cùng hàng hiệu