Vụ bé gái 21 tháng tuổi nghi bị bắt cóc, sát hại: Gia đình bị nghi phạm tống tiền 1.5 tỷ, đã đưa 350 triệu

KHAI TÂM - Ngày 20/09/2023 15:29 PM (GMT+7)

"Theo thông tin gia đình cung cấp, đối tượng gây án là nữ, sau khi bắt cóc bé gái đã yêu cầu đưa 1.5 tỷ đồng "tiền chuộc"", lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên cho biết. 

Đoạn clip được cho là hình ảnh nghi phạm bắt cóc cháu bé 21 tháng tuổi đang lan truyền trên MXH

Liên quan đến vụ việc bé gái 21 tháng tuổi ở Gia Lâm (Hà Nội) nghi bị bắt cóc và sát hại, chiều ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết bước đầu đã xác định được động cơ của nghi phạm gây án, đó là tống tiền. 

"Theo thông tin gia đình cung cấp, đối tượng gây án là nữ, sau khi bắt cóc bé gái đã yêu cầu đưa 1.5 tỷ đồng "tiền chuộc". Sau đó gia đình đã thu xếp đưa 350 triệu đồng", vị lãnh đạo công an thông tin. 

Hiện các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp, tổ chức truy bắt đối tượng trên.

Nơi tìm thấy thi thể bé gái

Nơi tìm thấy thi thể bé gái

Trưa ngày 20/9, dư luận xôn xao trước thông tin một bé gái 21 tháng tuổi - sống tại một khu đô thị cao cấp ở Gia Lâm (Hà Nội) bị bảo mẫu bắt cóc, đòi tiền chuộc 1.5 tỷ đồng. Sau đó người này đã đưa bé gái về khu vực Mễ Sở (Văn Giang, Hưng Yên) để bỏ rơi rồi bỏ trốn.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an huyện Gia Lâm truy bắt đối tượng bắt cóc trẻ em, đồng thời, đơn vị đã tìm thấy thi thể cháu bé trên địa bàn xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, Hưng Yên).

Theo KHAI TÂM
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h