Bụng to bất thường, bé gái 11 tuổi bị nghi mang thai và sự thật khiến ai cũng ngỡ ngàng

Ngày 13/01/2018 03:11 AM (GMT+7)

Các bác sĩ đã nghi ngờ cô bé có thai vì bụng to bất thường, nhưng sau đó họ mới phát hiện một sự thật gây sốc.

Cô bé Cherish-Rose Lavelle, 11 tuổi, đến từ nước Úc, bị chứng rối loạn ăn uống và sút cân nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân. Lo lắng cho con gái, cô Louise, mẹ của Cherish đã đưa em tới bệnh viện kiểm tra.

Cô bé được đưa tới bệnh viện thành phố Hervey Bay, sau đó được chuyển lên tuyến cao hơn ở thành phố Brisbane.

Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán có thể Cherish đã mang thai do kích thước bụng lớn bất thường và phình to ở phần bụng dưới.

Bụng to bất thường, bé gái 11 tuổi bị nghi mang thai và sự thật khiến ai cũng ngỡ ngàng - 1

Kích thước bụng quá to khiến các bác sĩ nghi ngờ cô bé có thai.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ càng bằng siêu âm và xét nghiệm, các bác sĩ mới phát hiện ra, có một khối u vô cùng lớn, nặng tới gần 10kg ở ngay trên buồng trứng của cô bé.

Các tế bào ung thư đã gây ra cho Cherish rất nhiều đau đớn, nhưng cô Louise mới phát hiện ra những biểu hiện khác thường của con gái trong 2 tháng trở lại đây. Đây cũng là một loại ung thư hiếm gặp ở tuổi của Cherish.

Bụng to bất thường, bé gái 11 tuổi bị nghi mang thai và sự thật khiến ai cũng ngỡ ngàng - 2

Hóa ra đó là khối u 10kg nằm ngay trên buồng trứng.

Cô Louise chia sẻ: “Cherish đột nhiên bị sút 14-15kg chỉ trong một thời gian ngắn và thường xuyên kêu bị đau ở vùng bụng và lưng. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là chứng rối loạn tiêu hóa hoặc con bé muốn giảm cân nhưng lâu dần, tôi có linh cảm không hay. Khi bác sĩ nói con bé bị ung thư, tôi đã không thể ngừng khóc, trái tim tôi vô cùng đau đớn. Chẳng ai nghĩ chuyện này lại xảy đến với gia đình”.

Cô Louise cũng nói thêm: “Chúng tôi đã có hy vọng. Các bác sĩ nói rằng khối u có thể được loại bỏ bằng cách phẫu thuật và sức khỏe của Cherish sẽ hồi phục trở lại. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm”.

Bụng to bất thường, bé gái 11 tuổi bị nghi mang thai và sự thật khiến ai cũng ngỡ ngàng - 3

Bác sĩ cho biết bệnh tình của Cherish sẽ được chữa khỏi sau một quá trình điều trị.

Hiện tại, cô bé Cherish đang nằm viện để điều trị bệnh. Cô bé sẽ được hóa trị để thu nhỏ khối u trước khi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ.

Câu chuyện của Cherish sau khi được đăng tải lên phương tiện truyền thông xã hội đã khiến các bậc cha mẹ phải để tâm hơn tới sức khỏe của con cái, đặc biệt là những vấn đề bất thường xảy ra, để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Khánh Hằng (Theo Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những ca bệnh đặc biệt