BN 91 ghép phổi mới có cơ hội sống: Có người tình nguyện hiến phổi cứu phi công người Anh

Ngày 13/05/2020 14:45 PM (GMT+7)

Hiện tình trạng bệnh nhân 91 rất nặng, chỉ ghép phổi mới có hy vọng được cứu sống và đã có những người sẵn sàng hiến phổi để cứu bệnh nhân này.

Thông tin mới nhất từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, hiện sức khỏe bệnh nhân 91 là phi công người Anh đang rất nguy kịch. Kết quả chụp CT Scan phổi cho thấy phổi của bệnh nhân xơ hóa, đông đặc, chỉ còn khoảng 10% hoạt động.

Theo nhận định của các chuyên gia, với tình trạng trên, bệnh nhân 91 sẽ tử vong nếu chấm dứt chạy ECMO (trao đổi oxy ngoài cơ thể). Hiện cách duy nhất để duy trì sự sống cho bệnh nhân này là ghép phổi. Các chuyên gia đầu ngành tại BV Chợ Rẫy, BV Việt Đức, Bộ Y tế đã hội chẩn để đánh giá khả năng ghép phổi cho bệnh nhân này. Bộ Y tế giao Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Việt Đức làm các thủ tục để chuẩn bị tiến hành ghép tạng.

BN 91 ghép phổi mới có cơ hội sống: Có người tình nguyện hiến phổi cứu phi công người Anh - 1

Phổi của bệnh nhân 91 chỉ còn khoảng 10% hoạt động.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó giám đốc Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, sau khi có thông tin đề xuất việc ghép phổi cho bệnh nhân 91, đã có người liên hệ đến trung tâm đăng ký sẵn sàng hiến phổi để cứu sống người bệnh.

Theo ông Phúc, dù việc hiến phổi và đánh giá sự phù hợp phải trải qua nhiều bước, tuy nhiên những nghĩa cử của mọi người là nguồn động viên, khích lệ rất lớn đối với ngành y tế trong nỗ lực cứu sống bệnh nhân hiểm nghèo, bất kể người ấy là ai.

Điển hình là câu chuyện được chính ông Nguyễn Hoàng Phúc chia sẻ về trường hợp người phụ nữ ngoài 40 tuổi liên hệ với trung tâm và mong muốn được hiến tặng 1 phần lá phổi cho bệnh nhân. Mục đích của người phụ nữ đơn giản chỉ là “để tình thương lan tỏa tình thương”.

“Anh ơi, anh cho em hỏi nhờ ạ. Nếu đăng ký hiến tạng sống, hiến tặng phổi thì sẽ lấy như thế nào ạ? Hay phải chờ bệnh nhân chết não để lấy hết phổi ạ? Nếu cũng như thận, chỉ lấy một phần phổi thì em xin phép đăng ký hiến tặng nhé!.

Cuộc sống vô thường, hơn 40 năm qua em đã nhận được rất nhiều yêu thương, giúp đỡ và may mắn... thôi thì cứ để tình thương lan toả tình thương,... mang yêu thương chia sẻ và giúp đỡ lại những người khác anh ạ!”, đó là những lời nhắn đầy xúc động của người phụ nữ giử tới Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người với mong muốn được hiến một phần lá phổi của mình.

Phi công người Anh ca bệnh 91 đang rất nguy kịch, bệnh nhân 19 tiến triển tốt lên
Hiện nam phi công người Anh (BN 91) vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch, bệnh nhân 19 đang tiến triển tốt.
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19