2 thủ khoa ĐH đầu tiên đạt 29,5 điểm

Ngày 20/07/2013 18:01 PM (GMT+7)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Dược Hà Nội vừa bố điểm thi tới thí sinh. Theo đó, hai thủ khoa của 2 trường đều đạt tổng điểm 29,5 điểm.

Thầy Đoàn Văn Vệ, Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, trường vừa công bố điểm thi đại học. Thủ khoa khối B của trường năm nay là thí sinh Phạm Thị Hồng Hải, học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định. Thí sinh này đạt tổng điểm 29,5 (Toán 9,5 điểm; Sinh 9,75; Hoá 9,5). Hải được cộng 0,5 điểm ưu tiên nên tổng điểm là 29,5.

Được biết, thí sinh Phạm Thị Hồng Hải đăng kí dự thi ngành Công nghệ Sinh học.

Á khoa là thí sinh Nguyễn Thị Bích Diệp, học sinh trường THPT Triệu Sơn 2, tỉnh Thanh Hoá, đạt 28 điểm (Toán 8,25; Sinh 9,5; Hoá 10). Diệp được cộng 1 điểm ưu tiên.

Thủ khoa khối A của trường có 2 thí sinh đều đạt 28 điểm. Đó là thí sinh Trần Minh Tâm, học sinh trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, đạt 28 điểm (Toán 9,25; Lý 9; Hoá 9,75). Thí sinh Nguyễn Xuân Đức, học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An đạt tổng 28 điểm (Toán 9,75; Lý 8,5; Hoá 9,75). Đức được cộng 0,5 điểm ưu tiên.

Ngoài ra trường có 5 thí sinh đạt á khoa khối A, đạt tổng điểm 27,50.

Thầy Vệ cho biết, kỳ thi tuyển sinh năm 2013, trường có gần 11.000 đăng kí dự thi, số thí sinh đến dự đạt khoảng 60%. Dự kiến điểm chuẩn của trường năm nay sẽ cao hơn năm trước từ 0,5 đến 1 điểm.

Thông tin từ Ban chỉ đạo kỳ thi Đại học Dược Hà Nội cho biết, trường cũng vừa công bố điểm thi tới thí sinh. Thủ khoa của trường năm nay, thí sinh Nguyễn Thanh Tùng, học sinh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đạt tổng điểm 29,25 điểm (Toán 10; Lý 9,5 và Hóa 9,75 điểm). Tùng được làm tròn thành 29,5 điểm.

Ngoài ra, trường ĐH Dược Hà Nội có 3 á khoa đều đạt 29,0 điểm.

Theo Đức Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan