Bà nội là Phó khoa Sản thừa nhận đã 2 lần bơm thuốc diệt chuột vào sữa của cháu

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 05/08/2020 00:08 AM (GMT+7)

Dù hành vi gây hại cho cháu nội của bà Lệ không xảy ra tại bệnh viện, nhưng phía bệnh viện vẫn có những động thái để phối hợp cơ quan điều tra.

Mới đây, sự việc bà Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969, ở Tú Linh, xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình), hiện đang là bác sĩ khoa Sản, Bệnh viện huyện Vũ Thư (Thái Bình) bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “Giết người” đang thu hút sự chú ý của dư luận. Tối ngày 4/8, Bệnh viện Vũ Thư - nơi đối tượng công tác đã có thông tin ban đầu về sự việc.

Lãnh đạo Bệnh viện Vũ Thư xác nhận bà Chử Thị Mỹ Lệ đang công tác tại khoa Sản bệnh viện này. Phía bệnh viện chỉ biết sự việc sau khi nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra gửi đến viện vào ngày 3/8 về việc bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp vì đã có hành vi giết người.

“Mặc dù hành vi “Giết người” không xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, nhưng ngay sau khi nhận được thông báo, bệnh viện đã có công văn báo cáo đến các cấp có thẩm quyền theo quy định”, đại diện bệnh viên thông tin.

Bà nội là Phó khoa Sản thừa nhận đã 2 lần bơm thuốc diệt chuột vào sữa của cháu - 1

Chân dung nữ phó trưởng khoa bị tạm giữ để điều tra hành vi đầu độc cháu nội bằng thuốc chuột.

Đồng thời, lãnh đạo bệnh viện cũng đã chỉ đạo trưởng khoa Sản bố trí bác sĩ thay thế nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo an toàn cho sản phụ đến cấp cứu, khám chữa bệnh tại bệnh viện. Bệnh viện đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với Chử Thị Mỹ Lệ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục công tác điều tra.

Chiều ngày 3/8, Cơ quan cảnh sát điều tra TP Thái Bình đã ra Quyết định tạm giữ đối với Chử Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, trả lời trên báo chí, lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Thái Bình đang tiến hành điều tra vụ án đầu độc cháu bé bằng thuốc độc (thuốc diệt chuột).

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ đã thừa nhận 2 lần bơm chất độc (thuốc diệt chuột), 1 lần ở nhà trước khi cháu nhập viện và 1 lần khi cháu đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Thái Bình vào sữa cho cháu uống, phần còn lại của ống thuốc diệt chuột dạng nước hiện bị can đang cất giữ ở nhà.

Tối ngày 1/8, Công an Thành phố Thái Bình đã di lý đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ về Thái Bình và tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng này tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình.Trong quá trình khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ 1 lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dang dở mà đối tượng khai trước đó đã dùng để đầu độc cháu bé.

Được biết, đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ sinh năm 1969, lấy chồng ở xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, sau đó bà Lệ mua nhà sinh sống tại thôn Tú Linh xã Tân Bình, thành phố Thái Bình. Hiện bà Lệ đang là Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ngoài công việc ở cơ quan, bà Lệ còn mở thêm phòng khám Sản tại nhà riêng (thôn Tú Linh xã Tân Bình). 

Về phần cháu M, đại diện UBND xã Tân Bình cho biết, cháu bé sinh non, khi sinh đã mang bệnh bại não và hở hàm ếch nên ốm yếu, gia đình thường xuyên phải đưa cháu đi viện điều trị. Sau khi bị đầu độc, hiện cháu vẫn đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nóng: Bắt khẩn cấp bà nội là nữ Phó Khoa sản bệnh viện huyện đầu độc cháu 11 tháng tuổi
Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Thái Bình vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội