Bác sỹ vứt xác bệnh nhân: Tù tội gì?

Ngày 23/10/2013 06:29 AM (GMT+7)

Nếu bệnh nhân đã chết trước khi bị ném xuống sông, không thể truy cứu ông bác sỹ viện thẩm mỹ Cát Tường về tội “giết người”.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Mạnh Tường về tội giết người. Tại cuộc họp báo chiều 22/10, do Thành ủy Hà Nội tổ chức, có ý kiến cho rằng, khởi tố ông Tường về tội giết người có đúng hay không?

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng PC45 - Công an TP. Hà Nội cho hay, trước mắt, cơ quan này ra quyết định khởi tố ông Tường về tội danh trên bởi ông Tường đã có dấu hiệu giết người.

Theo ông Giáp, hiện nay chưa tìm thấy thi thể của nạn nhân. Chưa có kết quả giám định pháp y nên chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Đến khi tìm thấy thi thể, quyết định khởi tố có thể sẽ bị thay đổi.

Trả lời phóng viên, luật sư Phạm Thanh Bình (GĐ Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội) cho rằng, quyết định khởi tố bác sỹ Tường về tội gì phụ thuộc vào việc tìm thấy thi thể của nạn nhân.

Bác sỹ vứt xác bệnh nhân: Tù tội gì? - 1

Thẩm mỹ viện Cát Tường

Nếu kết quả giám định pháp y cho thấy, nạn nhân chết sau khi bị ném xuống sông, thì mới đủ cơ sở truy cứu ông Tường về hành vi giết người. Còn trường hợp chị Huyền đã chết trong khi phẫu thuật do y bác sỹ yếu kém chuyên môn, không thể truy cứu ông Tường về tội “giết người”.

Cũng như luật sư Bình, luật sư Hà Huy Phong (GĐ Công ty luật Inteco, Hà Nội) cho rằng, nếu nạn nhân được tìm thấy và giám định chết do ngạt nước, khởi tố bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường tội giết người là chính xác.

Theo ông Phong, đối với một cơ sở khám chữa bệnh thông thường, trường hợp làm bệnh nhân chết trong khi phẫu thuật, các y bác sỹ có thể bị xem xét xử lý ở nhiều góc độ. Trong đó có thể có cả hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng viện thẩm mỹ do ông Tường làm giám đốc là cơ sở chưa được cấp phép hành nghề trong lĩnh vực này. Nên theo luật sư Phong, trường hợp thứ hai chỉ có thể xem xét khởi tố ông Tường về tội “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”.

Ông Phong trích dẫn, Điều 98 BLHS về tội “vô ý làm chết người” quy định: Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm; Phạm tội làm chết nhiều người thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 99 BLHS về tội “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” quy định: Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm; Phạm tội làm chết nhiều người thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

Chiều 22.10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đủ căn cứ bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Tường, (SN 1973, ở tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội), là bác sĩ, chủ Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước đó, ngày 18.10, chị Huyền đến Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường (ở 45 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm phẫu thuật hút mỡ, nâng ngực. Chị Huyền đã đặt cọc tại đây 50 triệu đồng, được các nhân viên hẹn 11h ngày 19.10 đến làm phẫu thuật.

Đến khoảng 16h thì xong quá trình phẫu thuật. Nhưng đến khoảng 17h45, chị Huyền có biểu hiện sùi bọt mép, mặt tím tái, khó bắt mạch. Bác sĩ Tường có tiêm thuốc trợ tim nhưng nạn nhân đã chết lâm sàng. Phát hiện vụ việc, thay vì khai báo với cơ quan chức năng, Bác sỹ Tường cùng bảo vệ đã chở xác nạn nhân lên cầu Vĩnh Tuy và vứt xuống sông Hồng.

Xem thông tin về Thẩm mỹ viện làm chết người tại Eva.vn

Theo Cảnh Kiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thẩm mỹ viện Cát Tường