Bão số 5 giật cấp 11-12 áp sát đất liền Bình Định-Khánh Hòa, hủy hàng chục chuyến bay

Ngày 30/10/2019 06:38 AM (GMT+7)

Các hãng hàng không Việt Nam hoãn, huỷ hàng chục chuyến bay đến, đi từ Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn, Đà Lạt, Pleiku, Buôn Ma Thuột do ảnh hưởng của bão số 5

Bão di chuyển vào đất liền, gây mưa diện rộng

Trong 3 tiếng vừa qua bão số 5 đã di chuyển chậm lại. Vị trí tâm bão (15 giờ ngày 30/10): Khoảng 13,3oN; 110,5oE, cách đất liền các tỉnh Bình Định-Phú Yên-Khánh Hòa khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Hồi 14 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Bình Định-Khánh Hòa khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Đến 01 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 5 giật cấp 11-12 áp sát đất liền Bình Định-Khánh Hòa, hủy hàng chục chuyến bay - 1

Bão số 5 trên ảnh mây vệ tinh

Trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11; riêng Bình Định, Phú Yên có nơi cấp 9, giật cấp 11; Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10; Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7; Gia Lai, Đắc Lắk gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8.

Trong 02 ngày 30-31/10, ở khu vực phía Nam Tây Nguyên và Ninh Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to (tổng lượng mưa 50-100mm/đợt); khu vực phía Bắc Tây Nguyên và Khánh Hòa có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm); ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to (Tổng lượng mưa 300-400mm/đợt, có nơi 400-600mm/đợt).

Từ ngày 31/10 đến 02/11 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi 300-500mm/đợt).

Các tỉnh Nam Trung Bộ cấm biển, cho học sinh nghỉ học, sẵn sàng sơ tán khẩn cấp

TP.Đà Nẵng: Tối 29/10, các đơn vị chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, tránh bị ảnh hưởng.

Cấm các tàu thuyền ra khơi, còn đối với tàu cá của ngư dân đang hoạt động ở ngoài khơi, bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng phát cảnh báo về đường đi của áp thấp nhiệt đới để các chủ phương tiện tìm nơi trú ẩn.

Tại Bình Định: Từ chiều 29/10, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với các đơn vị có liên quan cấm biển, không cho tàu thuyền của ngư dân ra khơi; hướng dẫn tàu thuyền trên biển di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm và kiểm soát tàu thuyền neo đậu.

Bão số 5 giật cấp 11-12 áp sát đất liền Bình Định-Khánh Hòa, hủy hàng chục chuyến bay - 2

Các tỉnh miền Nam Trung Bộ đối phó với bão số 5

Lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo buộc tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Các địa phương nhanh chóng triển khai phương án PCTT&TKCN theo phương châm 4 tại chỗ.

Sở GD&ĐT giao cho hiệu trưởng các trường học quyết định cho học sinh nghỉ học khi không đảm bảo an toàn.

Quảng Nam: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu ra công điện khẩn, yêu cầu các địa phương ven biển, cửa sông sẵn sàng phương án sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch dọc ven biển và trên đảo; hướng dẫn các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu tránh bão trên địa bàn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bảo an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm, tràn… để thực hiện các biện pháp cảnh báo (cắm biển báo, khoanh dây xác định khu vực nguy hiểm.

Thừa Thiên - Huế: Yêu cầu tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, bao gồm cả ghe, thuyền ở các xã bãi ngang ven biển, đầm phá; thông báo, hướng dẫn cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về diễn biến, hướng di chuyển của bão số 5 để chủ động phòng tránh; hướng dẫn tổ chức neo đậu tàu thuyền tại vị trí an toàn tránh xảy ra va chạm.

Hoãn, huỷ, bay sớm hàng chục chuyến bay trong 2 ngày 30 và 31-10

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (tên quốc tế là Matmo) tại khu vực Nam Trung Bộ, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn, Đà Lạt, Pleiku, Buôn Ma Thuột trong ngày 30-10.

Trên đường bay giữa TP.HCM và Phú Yên, Vietnam Airlines hủy các chuyến VN1650, VN1651. Trên đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Quy Nhơn, hãng này hủy các chuyến VN1396, VN1397, VN1624, VN1625.

Bão số 5 giật cấp 11-12 áp sát đất liền Bình Định-Khánh Hòa, hủy hàng chục chuyến bay - 3

(Ảnh minh họa)

Các chuyến bay giữa TP.HCM, Đà Nẵng và Đà Lạt cũng bị hủy bao gồm VN1384, VN1385, VN1954, VN1955.

Đồng thời, Vietnam Airlines sẽ khởi hành sớm từ 45 phút đến hơn 2 giờ với các chuyến VN1914, VN1915 giữa Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột, chuyến VN1613 từ Hà Nội đi Pleiku, chuyến VN1427 từ Pleiku đi TP.HCM, chuyến VN1603 từ Hà Nội đi Buôn Ma Thuột và chuyến VN1415 từ Buôn Ma Thuột đi TP.HCM.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách, Hãng hàng không Jetstar Pacific cũng hủy 2 chuyến BL434 và BL435 giữa TP.HCM và Phú Yên trong ngày 30/10.

Ký ức cơn bão làm trăm người chết hiện về khi áp thấp nhiệt đới hướng vào Nam Trung Bộ
Áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Nam Trung Bộ được dự báo sẽ mạnh lên thành bão, kết hợp với nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm nên cần đặc biệt lưu...
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 5