Bão số 8 mạnh lên cấp 12 và tiếp tục tăng cấp, trọng tâm đổ bộ vào khu vực nào?

HÀ ANH - Ngày 22/10/2020 12:16 PM (GMT+7)

Dự báo bão số 8 sẽ đạt cường độ giật cấp 14 khi tới gần khu vực quẩn đảo Hoàng Sa.

10 giờ sáng nay (22/10), vị trí tâm bão ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Bão số 8 mạnh lên cấp 12 và tiếp tục tăng cấp, trọng tâm đổ bộ vào khu vực nào? - 1

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 8

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 10 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km. 

Theo dự báo, từ Hoàng Sa vào đến bờ, trọng tâm bão số 8 hướng vào là Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Nhận định về cơn bão sô 8, ông Trần Quang Năng, Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết bão số 8 sẽ tiếp tục mạnh lên và đạt cường độ mạnh nhất khi hoạt động gần khu vực quần đảo Hoàng Sa (cấp 11-12, giật cấp 14). Sau đó, khi vào trong kinh tuyến 112E bão có xu hướng suy yếu dần. 

Theo ông Năng, hiện ở ngoài xa phía Đông Philippines đang hình thành một nhiễu động trên nền dải hội tụ nhiệt đới và có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Những điều dị thường của bão số 8 đang hướng vào miền Trung
Cường độ của bão số 8 sẽ thay đổi liên tục khi trên biển và khi vào gần đất liền các tỉnh miền Trung. Khả năng gây mưa của bão số 8 cũng khác thường...
HÀ ANH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão mới nhất