Bảo vệ bệnh viện 'tung chưởng' bắt hai kẻ 'đá xế'

Ngày 17/02/2014 17:52 PM (GMT+7)

Nghe tiếng kêu cứu, ông L. chạy ra và rượt theo hai tên trộm, khi Huy định rú ga, ông L. đã “tung chưởng” khiến đối tượng ngã xuống đường.

Chiều 17.2.2014, Công an quận 9 cho biết đang tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng là Nguyễn Bá Duy (24 tuổi) và Trần Bá Huy (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, do hết tiền tiêu xài, Duy và Huy rủ nhau đi trộm xe máy bán tiêu xài. Sau một hồi bàn tính, chúng đồng thuận chọn địa bàn quận 9 tìm “con mồi” sơ hở thì ra tay. Chừng 13h15 chiều 16.2, Duy và Huy chở nhau trên chiếc xe Exciter lưu thông trên đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A.

Bảo vệ bệnh viện tung chưởng bắt hai kẻ đá xế - 1

Hai đá xế bị bắt tại cơ quan công an.

Chúng phát hiện một người phụ nữ đang rút tiền trong trụ ATM gần bệnh viện quận 9 và chiếc xe máy để ở bên ngoài. Ngay lập tức, Duy bước xuống, dùng đoản khúc phá khóa. Duy ngồi lên yên xe, định rú ga bỏ chạy thì bị nạn nhân phát hiện hô hoán.

Duy hoảng hốt, bỏ lại chiếc xe định trộm, chạy đến chỗ Huy đang nổ máy xe chờ sẵn. Lúc này, ông L. (bảo vệ bệnh viện quận 9) nghe tiếng kêu liền chạy ra, thấy hai tên trộm liền rượt theo. Khi Huy định rú ga thì ông L. “tung chưởng” khiến đối tượng ngã xuống đường.

Vẫn không chịu đầu hàng, hai tên trộm chạy bộ vào con hẻm nhỏ. Ông L. quyết tâm rượt theo, đồng thời hô lớn nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Nhờ sự hỗ trợ của người dân, cả hai đối tượng đều bị bắt.

Còn ông L. quá trình đuổi bắt hai tên cướp đã bị thương ở chân.

Hiện, công an quận 9 đang làm hồ sơ đề xuất lên công an TP.HCM đề nghị khen thưởng ông L. vì có thành tích trong phong trào toàn dân phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan