Bắt khẩn cấp nữ đại gia lâm sản ở Nghệ An

Ngày 31/07/2015 10:53 AM (GMT+7)

Ngày 30-7, công an đã bắt khẩn cấp bà Hoàng Thị Oanh, một đại gia kinh doanh lâm sản có tiếng ở tỉnh Nghệ An, khi đang có dấu hiệu tẩu tán tài liệu trốn thuế 120 tỉ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp bà Hoàng Thị Oanh (44 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Sáng ngày 30-7, sau một thời gian dài lập chuyên án theo dõi hành vi trốn thuế của Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh, gần 30 cảnh sát kinh tế phối hợp với nhà chức trách huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bao vây căn nhà 3 tầng của bà Hoàng Thị Oanh tại xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) đồng thời là trụ sở của công ty này để thực hiện lệnh khám xét.

Bắt khẩn cấp nữ đại gia lâm sản ở Nghệ An - 1

Bà Hoàng Thị Oanh tại cơ quan công an

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trường Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Nghệ An), cho biết khi phát hiện có lực lượng công an, bà Oanh cùng chồng là ông Cao Đức Tám và nhân viên có hành vi tẩu tán tài liệu song lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời.

Ngoài ra, qua kiểm tra camera tại nhà riêng của vợ chồng ông Tám, các trinh sát phát hiện vợ chồng ông Tám có dấu hiệu tẩu tán tài liệu từ trước đó nên mới ra lệnh bắt khẩn cấp bà Oanh còn ban đầu ban chuyên án dự tính chỉ thực hiện lệnh khám xét thông thường.

Bắt khẩn cấp nữ đại gia lâm sản ở Nghệ An - 2

Tài liệu cơ quan công an thu giữ tại nhà bà Oanh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Tám đã thừa nhận hành vi tẩu tán tài liệu còn bà Oanh thì bất hợp tác với cơ quan công an.

Được biết Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh thành lập từ năm 2007 do ông Cao Đức Tám (chồng bà Oanh) làm giám đốc, bà Oanh làm phó giám đốc. Ngành nghề chính là kinh doanh lâm sản với nguồn gỗ chính là nhập gỗ từ Lào về, sau đó được chế biến rồi xuất khẩu trong nước và sang Trung Quốc. Từ năm 2011 đến nay, công ty này có dấu hiệu trốn trên 120 tỉ đồng tiền thuế. Vợ chồng bà Oanh, ông Tám là đại gia kinh doanh lâm sản có tiếng ở tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Đức Ngọc-Quyết Lê
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan