Bé 3 tuổi mất chân vì kẹt thang cuốn sáng mùng 1 Tết

Ngày 13/02/2016 14:06 PM (GMT+7)

Một bé trai 3 tuổi ở Malaysia phải cắt bỏ bàn chân do bị kẹt trong thang cuốn sáng mùng 1 Tết.

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h chiều ngày 8/2 (tức mùng 1 Tết) tại ga tàu điện ngầm KTM Komuter, Malaysia. Cậu bé 3 tuổi bị mắc kẹt chân vào thang cuốn khi đi chơi cùng gia đình.

6 nhân viên cứu hộ đã đến hiện trường và phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới gỡ được chân cậu bé ra khỏi thang cuốn.

Bé 3 tuổi mất chân vì kẹt thang cuốn sáng mùng 1 Tết - 1

Nhân viên cứu hộ đang cố gắng gỡ phần chân cậu bé bị mắc kẹt trong thang cuốn

Bé trai được đưa đến bệnh viện Kuala Lumpur để cấp cứu, hiện sức khỏe đang hồi phục.

Thang cuốn trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người sau hàng loạt những tai nạn thương tâm do thang cuốn gây ra không chỉ với trẻ nhỏ mà cả với người lớn ở nhiều nước trên thế giới.

Tháng trước, 3 bé gái chơi đùa gần khu vựa thang cuốn ở tầng thứ 4 của trung tâm thương mại ở Trung Quốc. Một trong 3 bé gái đã trèo lên tay vịn và bị thang cuốn kéo lên trên, mất thăng bằng rồi rơi xuống đất tử vong. Đoạn clip kết thúc mà không hề có sự xuất hiện của cha mẹ các em bé ở hiện trường.

Hà Anh (The Star)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot