Bé gái 14 tuổi nghi bị ngộ độc trà sữa đã tử vong sau 2 tuần điều trị

Ngày 25/01/2018 20:41 PM (GMT+7)

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1(TP.HCM) , bé gái 14 tuổi bị suy đa tạng nghi do ngộ độc trà sữa đã tử vong.

Tối 25/1, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết bệnh nhi Trần Thu Uyên (14 tuổi, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) – bé gái nghi ngộ độc trân châu trong trà sữa đã tử vong.

Phía gia đình bé Uyên cũng xác nhận, bé đã tử vong vào lúc 14h cùng ngày. Hiện gia đình đã hoàn tất thủ tục để chuyển về quê lo hậu sự.

Trước đó, chiều 11/1 sau khi uống trà sữa ở khu vực gần nhà,  Uyên có dấu hiệu nôn ói, sốt cao và tiêu chảy. Gia đình đưa bé đến một số phòng khám tư và phòng khám đa khoa để điều trị nhưng tình trạng nôn ói không hết.

Bé gái 14 tuổi nghi bị ngộ độc trà sữa đã tử vong sau 2 tuần điều trị - 1

Bé gái đã tử vong sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM

Ngày 15/1, Uyên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Cam Lâm rồi  được đưa lên bệnh viện tuyến tỉnh. Qua xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bé bị suy thận, suy gan, nhiễm trùng tiêu hóa nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định bé bị ngộ độc hạt trân châu trong trà sữa.

Ngay sau đó, bé được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị. Theo bác sĩ Đinh Tấn Phương – Trưởng khoa Cấp cứu, bệnh nhi Uyên bị suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng.

Bác sĩ Phương nghi ngờ bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết do vi trùng xâm nhập từ đường tiêu hóa vào đường máu.

Sau hai tuần  điều trị, bệnh nhi đã không qua khỏi dù được điều trị bằng kháng sinh, dùng thuốc an thần, phải lọc máu và thở máy. 

>> Xem thêm: Một học sinh nguy kịch nghi ngộ độc trà sữa

Khai Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ độc thực phẩm