Bé gái 7 tuổi nhiều lần bị hiếp dâm trong rẫy cà phê: Phẫn nộ lời khai của nghi phạm

Ngày 28/12/2020 17:10 PM (GMT+7)

Đối tượng T. khai nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 7 lần tính từ đầu tháng 10/2020 đến nay tại rẫy cà phê.

Chiều 26/12, Công an xã Quảng Sơn (Đắk Glong,Đắk Nông) đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Y.T. (SN 1985) trú ở bon Nting, xã Quảng Sơn để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu H'N (SN 2013, trú bon Nting).

Trước đó, sau khi nhận đượ đơn trình báo của gia đình cháu H'N về việc cháu bị đối tượng Y T. hiếp dâm, lực lượng công an xã đã triệu tập T. để điều tra làm rõ.

Bé gái 7 tuổi nhiều lần bị hiếp dâm trong rẫy cà phê: Phẫn nộ lời khai của nghi phạm - 1

Điều tra vụ bé gái 7 tuổi nhiều lần bị hiếp dâm trong rẫy cà phê - Ảnh minh họa

Theo lời khai ban đầu, đối tượng Y T. khai nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 7 lần tính từ đầu tháng 10/2020 đến nay, địa điểm diễn ra vụ việc là vườn cà phê.

Ngày 26/12, khi T. thực hiện hành vi xâm hại tình dục nạn nhân thì bị gia đình bé gái phát hiện và tố cáo tới cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trong diễn biến khác có liên quan đến hành vi hiếp dâm, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Nhật Hòa (SN 1981, quê tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra, Hòa sống cùng khu nhà trọ tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ với gia đình cháu V (17 tuổi).

Lợi dụng việc V. bị tâm thần nặng, khoảng từ tháng 1/2020, khi người thân của V. vắng nhà, Hòa đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân.

Sự việc được gia đình nạn nhân phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan công an, Hòa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lợi dụng quen biết và quan hệ họ hàng, thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm 2 bé gái nhiều lần
Lợi dụng quan hệ họ hàng, quen biết, T. đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm với 2 cháu bé 6 tuổi và 8 tuổi trong suốt 2 năm trời.
Theo Cự Giải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự