Bé gái tử vong do sặc cháo tại điểm giữ trẻ không phép

Ngày 29/04/2016 10:26 AM (GMT+7)

Công an huyện Hóc Môn (TP. HCM) đang phối hợp phòng nghiệp vụ Công an thành phố điều tra làm rõ một bé gái tử vong do sặc cháo tại điểm giữ trẻ không phép trên địa bàn huyện này.

Đó là bé P.N.Q.T. 1 tuổi, con của chị B.T.T., đang tạm trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Trước đó, khoảng 11h30 phút ngày 26/4, Công an xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) nhận được thông tin, có một bé gái tử vong tại điểm giữ trẻ không có số nhà tại tổ 9, ấp 2, xã Xuân Thới Thượng của bà Trần Thị Nga (47 tuổi, ngụ quận 4) nên lập tức có mặt để điều tra đồng thời trình báo lên Công an huyện Hóc Môn.

Tại thời điểm đó, cơ quan Công an xác định, điểm giữ trẻ của bà Nga là tự lập, không có giấy phép và bà Nga cũng không có chứng chỉ hành nghề.

Bé gái tử vong do sặc cháo tại điểm giữ trẻ không phép - 1

(Ảnh minh họa)

Theo lời khai ban đầu của bà Nga, khi đang cho bé T. ăn cháo xay nhuyễn thì bé khóc nên sặc và ngất đi.

Bà Nga đã bế bé lên và dùng tay vỗ vào lưng sơ cứu nhưng không thấy bé tỉnh nên điện thoại mẹ bé là chị B.T.T. tới đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, bé T. được chuẩn đoán đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Tân Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h