Chùm ảnh: Ngày thứ 5 nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m

Ngày 04/01/2023 08:59 AM (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng Cảnh PCCC và Cứu nạn cứu hộ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để làm nhiệm vụ cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m.

Đến gần 9 giờ ngày 4-1, lực lượng chức vẫn đang nỗ lực thực hiện phương án để rút trụ bê-tông lên khỏi mặt đất để đưa bé Thái Lý Hạo Nam (SN 2012; ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) ra ngoài.

Ngay từ đêm 3 đến 4-1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp luôn có mặt tại hiện trường để trao đổi phương án với các lực lượng để đẩy nhanh tiến độ cứu hộ. Trong đó, phương án ban đầu thực hiện khoan guồng xoắn đến độ sâu 27m, sau đó tiến hành tròng cáp vào 3 đoạn ống bê tông. Tuy nhiên, quá trình thi công đoạn còn lại đang gặp khó khăn do kết cấu đất chặt.

Chùm ảnh: Ngày thứ 5 nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m - 1

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong có mặt tại hiện trường để trao đổi, chỉ đạo phương án cứu hộ

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong có mặt tại hiện trường để trao đổi, chỉ đạo phương án cứu hộ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong chỉ đạo áp dụng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất, kết hợp khoan guồng xoắn đến khi cách đáy trụ bê-tông khoảng 3 - 4m thì các lực lượng sẽ phối hợp với nhau để kéo trụ bê tông lên.

Đồng thời, thực hiện cắt trụ bê-bông khi được nhấc lên. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tất cả lực lượng khẩn trương tiến hành chuẩn bị các thiết bị và phối hợp tốt để nhanh chóng triển khai phương án trên.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong có mặt tại hiện trường

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng Cảnh PCCC và Cứu nạn cứu hộ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để làm nhiệm vụ. Ông Phạm Thiện Nghĩa cho biết những ngày qua đã có rất nhiều ý kiến góp ý, hiến kế cho lãnh đạo tỉnh về biện pháp xử lý tai nạn hy hữu này; đồng thời cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã quan tâm, hỗ trợ địa phương.

Chùm ảnh: Ngày thứ 5 nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m - 3

Chủ tịch UBND tỉnh Đồnng Tháp Phạm Thiện Nghĩa có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên lực lượng Cảnh PCCC và Cứu nạn cứu hộ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để làm nhiệm vụ. Ảnh: CTTĐTĐT

Chủ tịch UBND tỉnh Đồnng Tháp Phạm Thiện Nghĩa có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên lực lượng Cảnh PCCC và Cứu nạn cứu hộ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để làm nhiệm vụ. Ảnh: CTTĐTĐT

Dưới đây là những hình ảnh trong ngày thứ 5 nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m:

Chùm ảnh: Ngày thứ 5 nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m - 5

Chùm ảnh: Ngày thứ 5 nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m - 6

Chùm ảnh: Ngày thứ 5 nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m - 7

Chùm ảnh: Ngày thứ 5 nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m - 8

Chùm ảnh: Ngày thứ 5 nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m - 9

Chùm ảnh: Ngày thứ 5 nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m - 10

Chùm ảnh: Ngày thứ 5 nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m - 11

Chùm ảnh: Ngày thứ 5 nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m - 12

Chùm ảnh: Ngày thứ 5 nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m - 13

Quân khu 9 hỗ trợ một căn nhà cho gia đình cháu bé 10 tuổi rơi xuống hố bê tông
TPO - Thấy hoàn cảnh gia đình cháu bé 10 tuổi rơi xuống hố bê tông quá khó khăn, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 sẽ hỗ trợ một căn nhà, đồng thời đề xuất với địa phương tạo điều kiện cho gia đình sớm có việc làm ổn định.

Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông

Theo LÊ KHÁNH - TÂM QUÂN - VĂN KHƯƠNG
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông