COVID-19 11/7: Có biểu hiện ho sốt, tài xế tự ý đến phòng khám xét nghiệm thấy dương tính SARS-CoV-2

K.T - Ngày 11/07/2021 12:10 PM (GMT+7)

Đang cách ly tại nhà, anh N.Đ.H., là tài xế Bắc - Nam, đã tự ý đến phòng khám sau khi có biểu hiện ho, sốt sau đó được xét nghiệm thì phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Có biểu hiện ho sốt, tài xế tự ý đến phòng khám xét nghiệm thấy dương tính SARS-CoV-2

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết đến tối ngày 10-7, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

Các bệnh nhân gồm: N.N.D. (SN 1982, địa chỉ tại xã An Vĩ, Khoái Châu); N.Đ.H. (SN 1997, địa chỉ tại xã Đồng Than, Yên Mỹ); N.V.Ph. (SN 1991, địa chỉ tại thị trấn Yên Mỹ, Yên Mỹ). Trong đó, bệnh nhân D. và anh H. là lái xe Bắc-Nam.

Đáng chú ý, bệnh nhân N.Đ.H. đang trong thời gian cách ly tại nhà nhưng tự đến Phòng khám đa khoa Việt Nhật (thị xã Mỹ Hào) khám khi có biểu hiện ho, sốt, sau đó được xét nghiệm thì phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Khi đến khám, người này khai không có yếu tố dịch tễ, không đến vùng dịch trong 14 ngày qua. UBND thị xã Mỹ Hào đã tiến hành khoanh vùng cách ly Phòng khám Việt Nhật từ ngày 10-7 cho đến khi có thông báo mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Huyện Yên Mỹ là địa bàn ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 ở tỉnh Hưng Yên. UBND huyện này đã ban hành Quyết định số 2148/QĐ-UBND thực hiện cách ly và giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19. Theo đó, từ 0 giờ ngày 10-7, thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các vùng không thuộc địa bàn phong tỏa ở các xã Trung Hưng, Thanh Long và thị trấn Yên Mỹ; thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với vùng không thuộc địa bàn phong tỏa ở các xã: Tân Lập, Liêu Xá, Nghĩa Hiệp, Giai Phạm, Đồng Than, Hoàn Long, Yên Phú, Yên Hòa, Minh Châu, Lý Thường Kiệt, Tân Việt, Trung Hòa, Ngọc Long, Việt Cường.

UBND huyện Yên Mỹ giao UBND các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể huyện thực hiện và phối hợp thực hiện nghiêm việc cách ly và giãn cách xã hội. Quyết định này thay thế Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 22-6-2021 của UBND huyện Yên Mỹ.

Như vậy, đến tối 10-7, toàn tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận 129 ca dương tính (tính từ 21-6).

(Theo Người Lao Động)

Hà Nội: Rà soát được hàng chục F1 liên quan 4 ca mắc COVID-19 ở Quốc Oai

Như đã thông tin, chiều 11/7, Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 tại huyện Quốc Oai.

Cụ thể, ngày 2/7, gia đình ông T.Đ. Th và các thành viên cùng gia đình sinh sống tại phường 2, quận 10, từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội trên chuyến bay VN266 về thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai.

Ngay sau về địa phương gia đinh anh Th đã khai báo y tế và tự cách ly tại nhà. Ngày 10/7, được lấy mẫu xét nghiệm gộp và có kết quả nghi ngờ, sau đó tiếp tục được CDC Hà Nội xét nghiệm lại.

14h30 chiều ngày 11/7, CDC Hà Nội thông báo có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là T.Đ.Th (nam, sinh năm 1985), Đ.T.P.Th (nữ, sinh năm 1989), T.Đ.A (nam, sinh năm 2015) và T.T.A (nữ, sinh năm 2013).

Ngay sau khi có thông báo về 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn, huyện Quốc Oai đã phong tỏa khu vực có các ca F0 sinh sống và tổ chức truy vết trường hợp liên quan.

Qua kết quả rà soát bước đầu đã xác định có 14 F1, trong đó có 12 trường hợp ở thị trấn Quốc Oai, 2 trường hợp có địa chỉ ở quận Hoàng Mai.

Đối với 4 trường hợp F0 trên địa bàn huyện đã được chuyển điều trị tại bệnh viện Đức Giang, Gia Lâm. Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 14 trường hợp F1 và đưa đi cách ly tập trung tại Tứ Hiệp, Thanh Trì.

Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Quốc Oai đã tổ chức phun khử khuẩn, xử lý môi trường toàn bộ khu vực mà các F0 và F1 sinh sống (gồm 40 hộ gia đình với 170 nhân khẩu ở thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai) bằng dung dịch CloraminB nồng độ 0,1%. Thị trấn Quốc Oai đã lập 2 chốt phong tỏa quanh số nhà 07, tổ dân phố Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai.

(Theo Tiền Phong)

Vụ F0 đi trên 3 chuyến bay: Nghi vấn khai báo y tế không trung thực

Tối 11/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân N.T.D (BN 27910) có lịch trình di chuyển tại TP. Đà Nẵng.

Theo đó, nam BN 49 tuổi, trú khu dân cư Bông Sao (phường 5, quận 8, TP.HCM), làm nghề quản lý điều hành dự án bất động sản.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng cho hay, ngày 4/7 BN từ TP.HCM về sân bay Đà Nẵng. Kiểm dịch viên y tế và các lực lượng đã yêu cầu cách ly tập trung thì BN không đồng ý, không hợp tác, xin được cách ly tạm 1 đêm tại Đà Nẵng rồi sáng mai có chuyến bay sẽ quay đầu về, không lưu lại Đà Nẵng.

BN sau đó được đưa về khách sạn cách ly tại 150 Võ Nguyên Giáp. Đến ngày 5/7, trên đường ra sân bay thì BN nói là nhà ở Hà Nội nên cần bay về Hà Nội.

Sau đó, ngày 6/7 BN lại từ Hà Nội bay vào Đà Nẵng (theo diện không phải người đến từ địa phương có dịch nên không cách ly) và vào Hội An cách ly tại nơi lưu trú.

Tối 7/7, BN xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 10/7, BN thấy người vẫn còn triệu chứng mệt mỏi, nóng mũi, đau đầu nên liên hệ với y tế địa phương và được hướng dẫn dùng xe công ty đưa đến Bệnh viện Vĩnh Đức (TX Điện Bàn, Quảng Nam) lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xác định dương tính SARS-CoV-2.

(Theo Báo Giao Thông)

Bắt 9 người Điện Biên nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới Nghệ An

Ngày 11/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã hoàn tất các thủ tục xử phạt, cách ly 9 đối tượng vượt biên trái phép vào địa bàn theo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, khoảng 6h ngày 10/7, tại chốt phòng chống dịch COVID-19 số 3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) phối hợp Công an xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường mòn thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn đã phát hiện 9 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép.

Qua điều tra, xác minh các đối tượng khai nhận cư trú tại các huyện Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Nhé thuộc, tỉnh Điện Biên, sang Lào làm công nhân tại Thủy điện Nậm Ngừm 4, thuộc bản Xai, huyện Phù Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng.

Do diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Lào phức tạp, thiếu việc làm, nên các đối tượng tìm đường trở về Việt Nam và được một số đối tượng hướng dẫn về qua địa bàn xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

Chiều 10/7, 9 đối tượng thuê xe đi đến bản Đỉnh Đam, cụm bản Noọng Hét Tạy, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng. Những người này đi bộ theo đường mòn để nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì lực lượng tuần tra phát hiện và bắt giữ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã tiến hành các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch; lập biên bản xử phạt hành chính và đưa đi cách ly theo quy định.

(Theo Tiền Phong)

TP HCM điều tra 479 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây

Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 11-7, Bộ Y tế đã công bố thêm 954 trường hợp nhiễm mới tại TP HCM. Như vậy tính từ 18 giờ ngày 10-7 đến 18 giờ ngày 11-7, TP ghi nhận 1.397 trường hợp nhiễm mới là BN27997-BN28439, BN28504-BN29103, BN29463-BN29816.

1.397 trường hợp nhiễm mới bao gồm 918 trường hợp là các tiếp xúc được truy vết, đã cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa và 479 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

Theo HCDC, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27-4 đến nay, TP đã có tổng cộng 13.012 trường hợp nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố.

TP đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân thông qua hoạt động "Siêu thị mini 0 đồng" với quy mô 10 siêu thị/ngày; triển khai đồng loạt mô hình "Chợ nghĩa tình" tại 22 quận, huyện, TP Thủ Đức; tạo điều kiện hoạt động và đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các bếp ăn nghĩa tình, các hoạt động từ thiện và đẩy mạnh bán hàng lưu động bình ổn giá.

(Theo Người Lao Động)

Số ca mắc COVID-19 vượt mốc 400 ca, Tiền Giang thực hiện Chỉ thị 16 từ ngày 12/7

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Tiền Giang quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 10 huyện, thị, thành phố, từ 0h ngày 12-7-2021, thời gian thực hiện 15 ngày; riêng huyện Tân Phú Đông thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Trước đó, tỉnh Tiền Giang đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính kể từ giờ ngày 12/6. Riêng huyện Cái Bè và thị xã Cai Lậy thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Sau đó, do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn diễn diến phức tạp, TP. Mỹ Tho quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang, tính đến ngày 10/7, toàn tỉnh ghi nhận 401 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng và 10 mẫu gộp dương tính trong công nhân của các công ty. Đến nay, tỉnh Tiền Giang có 10/11 đơn vị cấp huyện xảy ra dịch COVID-19.

(Theo Dân Việt)

TP Thủ Đức: Tạm phong tỏa nhiều khu phố trong 3 ngày để phòng dịch

Sáng 11-7, một số phường trên địa bàn TP Thủ Đức bắt đầu áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời, cách ly y tế đối với những khu phố được xác định là vùng có nguy cơ cao vì dịch COVID-19 để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Từ 0 giờ, UBND phường Hiệp Bình Phước đã phong tỏa một phần khu phố 1 với 2.960 nhân khẩu, một phần khu phố 2 với 3.697 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa là ba ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 11-7 đến 0 giờ ngày 13-7, hoặc đến khi có thông báo mới theo chỉ đạo của UBND TP Thủ Đức.

Bắt đầu từ 6 giờ sáng nay, UBND phường Tăng Nhơn Phú B đã phong tỏa tạm thời toàn bộ khu phố 1 với dân số 3.183 hộ, 7.245 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa tạm thời là ba ngày, đến hết ngày 13-7 hoặc đến khi có thông báo mới.

Khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh phong tỏa từ 9 giờ ngày 11-7. ẢNH: UBND phường Hiệp Bình Chánh

Khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh phong tỏa từ 9 giờ ngày 11-7. ẢNH: UBND phường Hiệp Bình Chánh

Cùng với đó, UBND phường Tăng Nhơn Phú A cũng phong tỏa tạm thời trong ba ngày đối với toàn bộ khu phố 4, với 2.031 hộ dân, có 7.067 nhân khẩu. Biện pháp phong tỏa này kéo dài đết hết ngày 13-7, để thực hiện biện pháp cách ly y tế, lấy mẫu tầm soát chống dịch COVID-19.

Tại phường Hiệp Bình Chánh, lực lượng chức năng đã bắt đầu phong tỏa, cách ly y tế tạm thời toàn bộ khu phố 8. Thời gian cách ly y tế, phong tỏa từ 9 giờ ngày 11-7 đến hết ngày 14-7 hoặc cho đến khi có thông báo mới.

Phạm vi phong tỏa được giới hạn bởi các tuyến đường Phạm Văn Đồng - Hiệp Bình - Tam Bình và rạch Gò Dưa có 3.800 hộ, với 12.700 nhân khẩu.

UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết, đây là khu vực có mật độ dân số cao, tình hình dịch lại diễn biến phức tạp nên phải phong tỏa để lấy mẫu diện rộng.

Trong thời gian phong tỏa, người dân tại các khu phố trên không được ra khỏi khu phong tỏa trừ trường hợp cấp cứu, khám chữa bệnh hoặc trường hợp đặc biệt khác. Người dân không chấp hành lệnh phong tỏa có thể bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

(Theo Pháp luật TP.HCM)

Người dân sở tại không được vào tỉnh Trà Vinh nếu chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày 11/7, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ký công điện khẩn tiếp tục quản lý kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố về Trà Vinh để phòng dịch COVID-19.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân từ các tỉnh, thành phố về tỉnh Trà Vinh qua các chốt kiểm soát y tế tại các đường mòn, lối mở trên địa bàn phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time - PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 5 ngày. Việc xét nghiệm phải được thực hiện tại các cơ quan y tế có thẩm quyền. Kể cả người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đi ra ngoài tỉnh và trở về trong ngày, sẽ không được vào tỉnh nếu chưa có kết quả xét nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh giao các địa phương quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn, không để bỏ sót đối tượng. Tính đến nay, Trà Vinh đã ghi nhận ít nhất 21 ca nhiễm COVID-19 với nguồn lây nhiễm chủ yếu từ những người về từ TP.HCM, Bình Dương...

Chủ tịch tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo, tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đi công tác tại TP.HCM và những vùng có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, khi trở về Trà Vinh phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong 7 ngày. Sau đó, người đi công tác phải tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, đồng thời, phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 ba lần trong ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 của thời gian cách ly.

Cùng ngày, Sở GTVT tỉnh Trà Vinh có thông báo về việc tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh với các bến khách ngang sông thuộc tỉnh Bến Tre, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Cụ thể, tỉnh tạm dừng Bến Vĩnh Hưng (xã Long Đức, TP. Trà Vinh) qua Bến Vàm Đồn (Cẩm Sơn, Mỏ Cày Nam, Bến Tre); Bến Long Hưng II (xã Hòa Minh, huyện Châu Thành) qua Bến Luông (xã Thạnh Thới, huyện Thạnh Phú, Bến Tre); Bến Rạch Gốc (xã Long Hòa, huyện Châu Thành) qua Bến Giông (xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre); Bến Bạ (xã Hòa Minh, huyện Châu Thành) qua Bến Cả Ráng (xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre); Bến Thủ Sau (xã Long Hòa, huyện Châu Thành) qua Bến Chỏi (An Thủy, xã An Qui, huyện Thạnh Phú, Bến Tre).

Riêng đối với 2 bến là Bến Bà Liêm (xã Hòa Minh, huyện Châu Thành) qua Bến Hòa Lợi (xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) và Bến Rạch Ngựa (xã Long Hòa, huyện Châu Thành) qua Bến An Trại (xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) được phép hoạt động để vận chuyển hàng hóa, nông sản.

Bình Thuận phát thông báo khẩn, tìm người liên quan ca nghi mắc COVID-19 mới nhất

Ngày 11/7, báo cáo dịch tễ của trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đi từ Đồng Nai đến huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho thấy, ông N.H.C. di chuyển đến tỉnh Bình Thuận bằng xe gắn máy, có đi ăn, uống tại một số quán ở xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam.

Liên quan ca nghi nhiễm COVID-19 ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, trưa ngày 11/7, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã phát thông báo khẩn số 25, yêu cầu những người dân có đi đến địa điểm dưới đây liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để thực hiện việc khai báo và được tư vấn hỗ trợ.

Cụ thể, quán cà phê Anh Em, thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành từ 16-18h ngày 7/7/2021. Quán cơm trước khu nhà trọ Anh Nữ 2, từ 18-18h30 ngày 7/7/2021. Khu nhà trọ Anh Nữ 2, thôn Cây Găng, xã Tân Thành từ ngày 7/7/2021 đến ngày 10/7/2021.

Khu công trình Thanh Long Bay, xã Tân Thành ngày 8/7/2021. Quán cháo vịt (gần cửa hàng xăng dầu), thôn Kê Gà, xã Tân Thành từ 19-20h ngày 8/7/2021. Trạm Y tế xã Tân Thành từ 11-12h ngày 9/7/2021 và từ 8h30-9h ngày 10/7/2021.

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận yêu cầu những người đến địa điểm và thời gian nêu trên, liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn/Phòng khám đa khoa khu vực; Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện khai báo y tế để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam kiểm tra việc các hàng, quán không chấp hành chỉ đạo cấm bán ăn, uống tại chỗ; việc khai báo y tế chậm trễ (đến ngày 7/7 nhưng ngày 9/7/2021 mới khai báo y tế); việc quản lý công nhân, lao động ngoài tỉnh trên địa bàn.

Ông Phong cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam có trách nhiệm kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý trong ngày 12/7/2021.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung cao độ, tăng cường trách nhiệm trong việc kiểm soát người đến, về từ vùng dịch, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các xã, phường, thị trấn, các chốt kiểm soát dịch thực hiện theo đúng quy định, kiểm soát tất cả người, phương tiện, kể cả xe gắn máy.

Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra công nhân, lao động ngoài tỉnh, phải khai báo y tế, xét nghiệm kịp thời, thực hiện cách ly y tế đúng quy định trước khi tiếp nhận vào làm việc.

(Theo Tiền Phong)

Xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 11/7, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh chính thức triển khai dịch vụ xét nghiệm COVID-19 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) phục vụ hành khách đi máy bay từ TP.HCM cần có giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ theo quy định.

Trước đó, ngày 8/7, Cảng vụ hàng không miền Nam có công văn hỏa tốc gửi các hãng hàng không yêu cầu tất cả hành khách trên các chuyến bay đi/đến TP.HCM và ngược lại bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (theo quy định hiện hành của Bộ Y tế).

BVĐK Tâm Anh TP.HCM tổ chức xét nghiệm COVID-19 (test nhanh kháng nguyên và xét nghiệm Realtime RT-PCR) ngay tại khu vực nhà ga đi quốc nội cho các hành khách và nhân viên hàng không.

Trước đó, BVĐK Tâm Anh được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR, kết quả được trả sau 4-5 giờ từ khi lấy mẫu; với test nhanh, thời gian này còn khoảng 30 phút.

(Theo Gia đình và Xã hội)

Công ty đóng cửa truy vết, công nhân phá cổng bỏ chạy

Tối 10/7, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Võ Thành Giàu – Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết, vụ việc trên xảy ra tại Công ty TNHH Ampacs International (KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, ngành nghề SX tai nghe điện thoại, Tổng số công nhân lao động 5.900 (trong đó lao động do dịch vụ cung ứng là 2.310), 2.600 công đoàn viên.

Vào chiều cùng ngày, khi tan ca, công ty đã khóa cổng lại chưa cho công nhân về nhằm phục vụ công tác truy vết phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế. Tuy nhiên, do tâm lý lo lắng nên những công nhân ở phía ngoài sân công ty đã phá cổng ra về trước sự bất lực của lực lượng bảo vệ.

Theo ông Giàu, nguyên nhân bắt nguồn từ việc một công nhân của công ty này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua xét nghiệm nhanh. Khi các công nhân nghe đồng nghiệp dương tính với SARS-CoV-2 và lực lượng chức năng sắp xuống công ty để phong tỏa để truy vết, điều tra dịch tễ nên lo sợ và rời đi.

Tuy nhiên, các công nhân ở khu vực bên trong tòa nhà công ty vẫn ở lại. Sau khi được lực lượng chức năng và phía công ty thuyết phục, tất cả công nhân đã quay lại trụ sở. Ngành y tế đã thực hiện xét nghiệm đối với toàn bộ công nhân tại công ty này.

Sau khi xảy ra vụ việc, công nhân ghi lại cảnh hỗn loạn rồi phát tán lên mạng xã hội khiến người xem hoang mang.

Lực lượng chức năng đã vận động công nhân quay trở lại.

Lực lượng chức năng đã vận động công nhân quay trở lại.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương, tính từ 17h00 ngày 9/7 đến 17h00 ngày 10/7/2021, B​ình Dương ghi nhận 179 ca mắc mới COVID-19 (Bộ Y tế đã công bố 140 ca). Đây là số ca mắc ghi nhận trong ngày cao nhất tính từ đợt dịch thứ 4.​

Trong đó, có 28 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 69 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung, 78 ca phát hiện trong khu phong tỏa, 4 ca phát hiện trong cộng đồng. Các ca mắc liên quan đến Công ty Premier Global Việt Nam (78 ca); Công ty Wanek 2 (28 ca); Công ty Hansol Vina (6 ca); Công ty House Ware (3 ca); ổ dịch tại phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một (14 ca); liên quan chợ Bình Điền (19 ca); chợ đầu mối Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh (14 ca) và 07 trường hợp khác lây nhiễm từ TP.Hồ Chí Minh; qua khai báo y tế (08 ca) và 2 ca chưa rõ nguồn lây​.​

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 1.305 ca mắc CVID-19, 2 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã xuất hiện ở 45 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân.

Kết quả truy vết tại tất cả các ổ dịch ghi nhận khoảng 7.230 trường hợp F1, 22.303 trường hợp F2; tổng số trường hợp hiện đang còn cách ly y tế tập trung là 6.464 trường hợp; tổng số trường hợp đang cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú là 20.221 trường hợp. Có 73 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

(Theo Tiền Phong)

Thanh Hóa: Cháu bé từ Đồng Nai về dự đám tang bà nội dương tính, cả xã tạm thời bị cách ly

Sáng 11/7, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân.

Bệnh nhân (SN2009), quê ở xã Xuân Giang, Thọ Xuân. Theo điều tra dịch tễ, ngày 6/7, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN242 cùng 5 người thân từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh về sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 9h00 sáng (chuyến bay có 5 bệnh nhân COVID-19 tại Vĩnh Phúc). Sau đó bắt taxi về Trung tâm Y tế xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân lúc 14h00 thực hiện khai báo y tế (trên đường về xe có dừng đổ xăng tại Ninh Bình). 14h30 bệnh nhân về nhà tại thôn 1, Xuân Giang, huyện Thọ Xuân (lúc này gia đình đang có đám tang bà của bệnh nhân). Sáng ngày 7/7 bệnh nhân tham gia đưa tang bà ra nghĩa trang của thôn, sau đó bệnh nhân về nhà và không đi đâu.

Cùng ngày, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện ngay sau khi có thông báo của CDC Thanh Hóa về việc tìm người liên quan đến chuyến bay VN242 có ca bệnh dương tính. Ngày 7/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ngày 9/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 và gửi mẫu đến CDC Thanh Hóa. 1h00 sáng ngày 11/7, CDC Thanh Hóa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa đã báo cáo Sở Y tế, chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm Y tế Thọ Xuân thực hiện vận chuyển bệnh nhân về Bệnh viện phổi Thanh Hóa cách ly, điều trị theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng đã truy vết được 33F1 (5F1 nguy cơ cao), 179 trường hợp liên quan đến đám tang bà nội bệnh nhân. Tiếp tục xác định các mốc dịch tễ của bệnh nhân, thông báo và truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, lấy mẫu toàn bộ F1, lập danh sách các trường hợp F2, F3 và tiến hành giám sát theo quy định. Phun khử trùng toàn bộ khu vực nhà bệnh nhân, các hộ liền kề và mốc dịch tễ liên quan đến bệnh nhân. Đã thực hiện lấy 5 mẫu F1 (nguy cơ cao) và 12 người cách ly cùng tầng với bệnh nhân. Hiện tại chờ kết quả xét nghiệm.

Huyện Thọ Xuân đã ra quyết định cách ly tạm thời toàn bộ xã Xuân Giang để thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

(Theo Gia đình và Xã hội)

Bình Dương giãn cách xã hội thêm hai huyện, xin Bộ Y tế gỡ vướng

Sáng 11/7, ông Võ Thành Giàu – Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để đảm bảo an toàn cho người dân, địa phương quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian áp dụng giãn cách đối với toàn huyện Bàu Bàng bắt đầu từ sáng nay.

Trong khi đó, lãnh đạo huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho hay, địa phương này sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ ngày mai (0h ngày 12/7).

Như vậy, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, gồm: TP.Thuận An và TX. Tân Uyên áp dụng kể từ ngày 21/6; TP. Dĩ An kể từ ngày 05/7; TP. Thủ Dầu Một kể từ ngày 08/7; TX. Bến Cát kể từ ngày 10/7; huyện Bàu Bàng từ ngày 11/7 và huyện Dầu Tiếng kể từ 00 giờ 00 ngày 12/7. Hai huyện còn lại của tỉnh Bình Dương là huyện Phú Giáo và Bắc Tân Uyên chưa áp dụng giãn cách xã hội.

Bình Dương tiến hành xét nghiệm toàn dân.

Bình Dương tiến hành xét nghiệm toàn dân.

Bình Dương hiện có 1.305 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca tử vong. Địa phương này đang tiến hành xét nghiệm toàn dân và doanh nghiệp.

Bình Dương đã trưng dụng nhiều trường học để làm nơi cách ly tập trung và khu điều trị.

Trước tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, số ca mắc mới với tiên lượng cao, Bình Dương kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ trang thiết bị, máy thở, nhân lực. Ngoài ra, địa phương này kiến nghị Bộ Y tế xem xét, gỡ vướng về cơ chế mua sắm máy xét nghiệm, sinh phẩm xét nghiệm nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

(Theo Tiền Phong)

TP HCM: Mở rộng khu cách ly TP với sức chứa 50.000 giường

Sáng 11-7, cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho hay tính hết ngày 10-7, có 11.934 trường hợp mắc COVID-19 phát hiện tại TP HCM được Bộ Y tế công bố, trong đó 11.683 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 251 trường hợp nhập cảnh.

Trong ngày 10-7, không có thêm bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi là 603. Có 23 bệnh nhân tử vong (BN14656, BN5463, BN9493, BN9830, BN9779, BN12007, BN11529, BN13827, BN13347, BN9014, BN15970, BN11618, BN18265, BN19182, BN17901, BN13183, BN12411, BN13709, BN14812, BN15569, BN13938, BN15569). Hiện đang điều trị 11.308 bệnh nhân dương tính mới.

Ca tử vong thứ 23 của TP: BN15569, nữ, 50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, không ghi nhận tiền sử bệnh tật. Chẩn đoán tử vong: Suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, tổn thương đa cơ quan.

Theo HCDC, TP phân loại các vùng nguy cơ để triển khai xét nghiệm. Đối với khu vực nguy cơ rất cao (khu vực phong tỏa) lấy mẫu toàn bộ người dân 3 ngày/lần tại nhà ở/hộ gia đình để xét nghiệm. Khu vực nguy cơ cao, lấy mẫu toàn bộ người dân 7 ngày/lần (có thể tăng tần suất nếu cần).

Các khu vực khác, thực hiện giám sát và xét nghiệm tầm soát, lấy mẫu đại diện thành viên của nhà ở/hộ gia đình, trong phòng là người có tần suất tiếp xúc nhiều với các thành viên trong gia đình, trong phòng hoặc người được phép đi ra ngoài nhà.

Các quận huyện lên kế hoạch lấy mẫu để được điều phối phù hợp với năng lực xét nghiệm, đảm bảo việc trả kết quả xét nghiệm sớm để phục vụ công tác điều tra, truy vết.

Đến nay TP đã lấy 1.811.508 mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao... Trong đó: Tiếp xúc gần (F1) 32.958 mẫu, 30.122 mẫu âm tính, 2.836 mẫu chờ kết quả. Tiếp xúc với tiếp xúc gần (F2) 233.738 mẫu, 205.138 âm tính, 28.600 đang chờ kết quả. Tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm 1.544.812 mẫu, 1.357.508 mẫu âm tính, 187.304 mẫu chờ kết quả.

TP đang cách ly kiểm dịch 54.135 người, trong đó 15.260 người đang cách ly tập trung, 38.875 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú. TP cũng vừa mở rộng khu cách ly TP với sức chứa đạt 50.000 giường. Tổ chức thực hiện cách ly F1 tại nhà. Đảm bảo năng lực và chất lượng cách ly tập trung.

(Theo Người Lao Động)

Bình Định: Một gia đình có 6 người mắc COVID-19

Tối 10-7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về trường hợp dương tính SARS-CoV-2 thứ 19 được ghi nhận trên địa bàn. Đây là bệnh nhân 27434 đã được Bộ Y tế ghi nhận, sống cùng nhà với 5 bệnh nhân 18699, 18700, 19550, 19551 và 19553 - cùng ngụ khu phố 4, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.

Một chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở thị xã Hoài Nhơn.

Một chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở thị xã Hoài Nhơn.

Trước đó, ngày 3-7, bệnh nhân 27434 được thực hiện cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn), kết quả xét nghiệm lần thứ 1 cùng ngày âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đến chiều 10-7, kết quả xét nghiệm lần 2 lại dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, sau khi mắc COVID-19, cặp vợ chồng bệnh nhân 18699 và 18700 (được Bộ Y tế công bố vào ngày 3-7) đã lây bệnh cho 4 người thân trong gia đình sống cùng nhà, gồm con và cháu, trong đó có 2 người con trai sinh đôi. Hiện tất cả 6 người mắc COVID-19 trong gia đình này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Bình Định có 19 ca mắc COVID-19, trong đó 18 ca ở thị xã Hoài Nhơn và 1 ca ở huyện Phù Mỹ.

Bình Phước ghi nhận thêm 5 ca dương tính, giãn cách xã hội 2 thị xã

Tối 10/7, ngành y tế tỉnh Bình Phước thông tin, địa phương vừa ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, TX Bình Long có 1 ca liên quan chợ Đầu Mối TP Thủ Đức; TX Phước Long có 2 ca trong khu cách ly tập trung; huyện Chơn Thành có 2 ca liên quan đến ca bệnh đã được cách ly.

Như vậy, tính từ đợt dịch thứ tư này, Bình Phước hiện có 28 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng Bình Phước phun thuốc khử trùng khu vực chợ (Ảnh: Thanh Tú)

Lực lượng chức năng Bình Phước phun thuốc khử trùng khu vực chợ (Ảnh: Thanh Tú)

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền nhận định các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn liên quan đến chuỗi cung ứng hàng hóa. Do đó các địa phương cần phải thực hiện tổng rà soát thông qua nhiều kênh các trường hợp liên quan đến chuỗi cung ứng hàng hóa; tăng cường tuyên truyền về việc giãn cách xã hội ở một số địa phương để người dân nghiêm túc thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước đề nghị, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các giải pháp thực hiện phòng, chống dịch phải thật cấp thiết và cụ thể; phải tập trung mọi biện pháp quyết liệt để cắt nguồn lây; phải rõ người, rõ việc ở từng cấp chỉ huy. Đặc biệt, phải tăng cường tuyên truyền để người dân, cán bộ viên chức thực hiện, đúng, đủ và trách nhiệm công tác phòng, chống dịch. Đồng thời tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe.

UBND tỉnh Bình Phước thống nhất thực hiện giãn cách xã hội tại thị xã Bình Long và thị xã Phước Long từ ngày 11/7.

(Theo Tiền Phong)

Sài Gòn giãn cách, sản phụ vừa sinh con không bắt được xe, được chú CSGT đưa về tận nhà
Được đưa về nhà giữa lúc dịch bệnh khó khăn, người mẹ mong muốn đặt tên con giống với tên người cán bộ CSGT tốt bụng để có kỷ niệm nhắc với con sau...

Chuyện Sài Gòn

K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h