COVID-19 17/7: Giãn cách xã hội 19 tỉnh, thành phố phía Nam từ 0h ngày 19/7

HÀ ANH - Ngày 17/07/2021 14:40 PM (GMT+7)

Thủ tướng quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với 19 tỉnh, thành phố phía Nam, kéo dài 14 ngày, từ 0h ngày 19/7.

Giãn cách xã hội 19 tỉnh, thành phố phía Nam từ 0h ngày 19/7

Ngày 17/7, căn cứ đề nghị của Bộ trưởng Y tế và ý kiến thống nhất của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16, đối với: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai (đã thực hiện); bổ sung TP Cần Thơ và các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang.

Thời gian cách thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày.

Đối với các tỉnh, thành phố đang áp dụng biện pháp giãn cách trước ngày có văn bản này, căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chủ động, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi quyết định việc tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách như đã quyết định hoặc kéo dài thời gian giãn cách như các tỉnh, thành phố bổ sung nêu trên.

Trong thời gian thực hiện giãn cách, Thủ tướng đề nghị các địa phương kiên quyết không để “chặt ngoài, lỏng trong”; xác định rõ đầu mối và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân và từng cấp chính quyền, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất.

Thủ tướng yêu cầu quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn, việc làm.

Trong điều kiện phòng, chống dịch cấp bách do chủng vi – rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường và còn nhiều khó khăn về điều kiện đảm bảo; với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, Thủ tướng kêu gọi nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường chia sẻ ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16. Người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm 5K. Việc thực hiện Chỉ thị 16, theo Thủ tướng không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là quyền lợi của mỗi người dân, vì lợi ích cộng đồng và vì sự phát triển đất nước.

(Theo Tiền Phong)

Lần đầu ghi nhận hơn 1 vạn ca Covid-19 trong ngày, quốc gia ĐNA siết chặt hạn chế

Theo AP, Thái Lan hôm 17/7 lần đầu tiên có hơn 10.000 ca nhiễm Covid-19 trong ngày và ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 kỷ lục ở nước này với 141 ca. Dù trước đó Thái Lan đã áp dụng các lệnh giới nghiêm ở Bangkok và một số tỉnh khác nhưng số ca nhiễm vẫn không ngừng tăng. 

"Tôi muốn nói để mọi người hiểu được sự cần thiết của việc chúng ta phải sớm áp dụng các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt hơn. Tất cả chúng ta phải chấp nhận thực tế là mọi người sẽ bị ảnh hưởng và bất tiện về nhiều mặt", Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha viết trên tài khoản Facebook chính thức vào tối 16/7. 

Số ca nhiễm không ngừng tăng nhanh từ tháng 4 khiến các bệnh viện bị quá tải, nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng và kế hoạch phục hồi du lịch - một ngành trọng điểm của Thái Lan - bị đặt nhiều dấu hỏi. 

Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 ở Thái Lan chưa cao, với chỉ 5% dân số được tiêm chủng đầy đủ và 15% được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin Covid-19. Nguồn cung vắc xin được cho là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này.

Các ca nhiễm mới tăng nhanh chủ yếu ở thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận. Chính phủ Thái Lan đã ban bố các biện pháp giãn cách bổ sung ngay trong đêm, bao gồm lệnh cấm mọi cuộc tụ tập đông người và nhiều hoạt động có thể làm lây lan Covid-19, trong đó có biểu tình chống chính phủ.

Người vi phạm có thể đối mặt với án phạt tù 2 năm hoặc bị phạt hành chính số tiền lên tới 40.000 baht (gần 30 triệu đồng).

Thủ tướng Prayuth cho biết, các biện pháp giãn cách bổ sung nhằm hạn chế việc đi lại nhiều nhất có thể, đóng cửa các cửa hàng không thiết yếu và làm việc tại nhà. Thủ tướng Thái Lan còn cho biết thêm rằng, ủy ban y tế của chính phủ sẽ thảo luận và nghiên cứu kỹ các biện pháp phong tỏa ở các nước khác trước khi áp dụng với Thái Lan. 

Để giảm bớt áp lực cho các bệnh viện, ông Prayuth tuyên bố, giới chức Thái Lan đang cân nhắc cho phép người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà với các bộ xét nghiệm kháng nguyên. 

Quan chức y tế Thái Lan hôm 14/7 cho biết, họ sẽ tìm cách kiểm soát để hạn chế xuất khẩu vắc xin AstraZeneca do nước này sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước. 

Nhân viên y tế Thái Lan tiêm vắc xin AstraZeneca cho người dân ở thủ đô Bangkok. Ảnh: Bloomberg

Nhân viên y tế Thái Lan tiêm vắc xin AstraZeneca cho người dân ở thủ đô Bangkok. Ảnh: Bloomberg

"Chính phủ sẽ đẩy nhanh việc đảm bảo số lượng vắc xin từ nhiều nguồn khác nhau", Thủ tướng Thái Lan viết trên Facebook cá nhân. 

Trước đó, ông Prayuth tuyên bố các kế hoạch cho phép du khách đã tiêm phòng Covid-19 tới Thái Lan mà không cần phải cách ly, dự kiến vào giữa tháng 10. 

Từ ngày 1/7, chính phủ Thái Lan đã mở cửa trở lại đảo du lịch Phuket để các khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ và trong thể trạng tốt được phép tới đây và ở lại. Trước đó, phần lớn người dân hòn đảo này đã được tiêm phòng Covid-19.

Kể từ đầu dịch tới nay, Thái Lan ghi nhận hơn 390.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 3.200 ca tử vong. 

Hà Nội đề xuất xét nghiệm COVID-19 cho tất cả tài xế xe buýt, nhân viên soát vé

Ngày 17/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin TP ghi nhận 13 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 2 người làm việc ở Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Cụ thể, người thứ nhất là T.T.M.H. nữ (52 tuổi, mẹ và là F1 của nữ nhân viên ngân hàng dương tính với SARS-CoV-2).

Lực lượng y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân.

Lực lượng y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân.

Ngày 16/7, bà H. có triệu chứng đau họng, mệt mỏi, đau người, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Người thứ hai là T.T.D. nữ, 34 tuổi, ở phường Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội). Ngày 16/7 D. xuất hiện sốt, đi khám và xét nghiệm tại Bệnh viện Quân y 103, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 17/7, đại diện Tổng. Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, cả 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 này đều làm việc tại khối hành chính, thuộc văn phòng Tổng công ty, không liên quan khối sản xuất - kinh doanh.

Theo đại diện Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, sau khi xác định mẹ nữ nhân viên ngân hàng là F1, công ty đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như phun khử khuẩn, nhân viên vẫn tiếp tục làm việc online.

Còn lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đơn vị đã đề xuất Sở Y tế phối hợp với Sở Giao thông Vận tải triển khai xét nghiệm cho toàn bộ lái xe, nhân viên soát vé xe buýt trên toàn thành phố.

“Hiện giờ chúng tôi đang làm đề xuất thôi chứ chưa triển khai. Chúng tôi đã làm xét nghiệm các lái xe đường dài, lái xe liên tỉnh rồi giờ sẽ đề xuất xét nghiệm các lái xe trong nội thành, cụ thể là đối tượng xe buýt”, lãnh đạo CDC Hà Nội nói”.

(Theo Dân Việt)

Một giáo viên nghi nhiễm SARS-CoV-2, từng đi coi thi tốt nghiệp THPT

Sáng cùng ngày, Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận một trường hợp đến khám có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Từ kết quả này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cử cán bộ điều tra xác minh dịch tễ và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Đến 16h cùng ngày, có kết quả xét nghiệm Dương tính với SAR-COV-2 và đã được đưa cách ly, điều trị tại Khu điều trị bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo kết quả ban đầuu của điều tra dịch tễ, bà N.T.T.N là giáo viên, hiện chưa rõ nguồn lây.

Xử lý khử khuẩn phòng dịch tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai

Xử lý khử khuẩn phòng dịch tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai

Sáng 5/7, bà N. đi chợ Phú Túc mua đồ. 14h 20 phút cùng ngày, bà N. đi xe máy một mình đi lên huyện Ia Pa. Đến 16h30 phút cùng ngày, công dân có mặt tại huyện Ia Pa và tạm trú tại nhà nghỉ Cầm Đô, huyện Ia Pa. Tối cùng ngày, bà N. đi ăn cơm và uống cà phê cạnh nhà nghỉ và về nghỉ ngơi.

Ngày 6/7, bà N. đi họp Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ia Pa).

Ngày 7 và 8/7, bà đi coi thi tại trường THPT Nguyễn Tất Thành và ăn cơm tại chỗ cùng với hội đồng coi thi. Lúc 16h20, bà N. đi xe máy một mình từ Ia Pa về Krông Pa. Đến 18h cùng ngày, bà N. có mặt tại huyện.

Sáng 9/7, bà N. có biểu hiện sốt, ớn lạnh và mỏi người. Sau đó đi mua thuốc tại quán thuốc Phú Túc, huyện Krông Pa và về nhà.

Từ ngày 9 đến 12/7, bà N. chỉ ở nhà, chỉ tiếp xúc với chồng và con.

Sáng 13/7, bà N. có đi chợ Phú Túc (tầm 8h30) sau đó về nhà nghỉ ngơi.

Từ ngày 13 đến 15/7, bà N. ở nhà, chỉ tiếp xúc với chồng và con.

Lúc 7h30 ngày 16/7, bà N. đi xe khách Hà Hà BKS 81B-01922, trên xe có 8 người đến Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai để khám. Khoảng từ 9h30 đến 10h, bà N. có mặt tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai. Tại đây, bà N. được test nhanh và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

(Theo Báo Giao Thông)

Ninh Bình dừng đón khách du lịch từ 0h ngày 18/7

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Công văn số 405/UBND-VP6 về việc triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Ninh Bình sẽ dừng đón khách du lịch từ 0h ngày 18/7 để phòng dịch Covid-19.

Tỉnh Ninh Bình sẽ dừng đón khách du lịch từ 0h ngày 18/7 để phòng dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước, đặc biệt là tại TPHCM và các tỉnh phía Nam. Để chủ động ngăn chặn, hạn chế tối đa xâm nhập dịch bệnh Covid-19 vào địa bàn, UBND tỉnh chỉ đạo kể từ 0h ngày 18/7, tạm dừng một số hoạt động, loại hình kinh doanh, dịch vụ sau:

Các khu, điểm du lịch, các di tích; Các hoạt động thể dục, thể thao tập trung trên 20 người; Spa, thẩm mỹ, phòng trà có giao lưu văn nghệ, bi-a, rạp chiếu phim, bể bơi.

Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ: Karaoke, vũ trường, quán Bar, xông hơi, các loại hình massage, game online, trò chơi điện tử.

Đối với hoạt động của các nhà hàng, hàng quán ăn uống, giải khát, quán bia: Chỉ được phép hoạt động trong nhà (không được bán hàng phục vụ ăn, uống tại vỉa hè, khu vực công cộng; khuyến khích bán hàng mang về).

Bình Dương dự kiến giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ 19-7

Trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, ghi nhận nhiều ca mắc mới, Bình Dương sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 6 trong vòng 15 ngày, từ 0 giờ ngày 19-7

Theo đó, Bình Dương sẽ triển khai áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 19-7, theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, tổ với tổ, khu phố với khu phố, xã với xã, thị xã với thị xã, huyện với huyện,TP với TP... 

Các doanh nghiệp, phân xưởng, nhà máy chỉ được hoạt động sản xuất khi bảo đảm phương án "3 tại chỗ" (sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ) hoặc có xe đưa đón công nhân từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại theo quy trình khép kín, bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp trên địa bàn

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp trên địa bàn

Tỉnh Bình Dương yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện biện pháp phòng chống dịch ở trạng thái cao nhất, thiết lập khu cách ly tập trung, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực… làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng thời gian qua. 

Tính đến hết ngày 16-7, Bình Dương đã ghi nhận 2.175 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 4 ca tử vong. Dịch bệnh đã xâm nhập 49 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân trên địa bàn.

(Theo Người lao động)

Đăng thông tin tiêm dịch vụ vaccine COVID-19, 1 bệnh viện bị phạt 50 triệu

Tối 16-7, UBND tỉnh An Giang đã có thông cáo báo chí về việc xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc An Giang về hành vi đăng tải thông tin đăng ký tiêm ngừa dịch vụ vaccine COVID-19.

Theo đó, Sở TT&TT tỉnh An Giang đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc An Giang tổng cộng 50 triệu đồng về hai hành vi.

Cụ thể, Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc An Giang đã đăng tải trên trang thông tin điện tử Bệnh viện nội dung “Để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, bên cạnh các biện pháp 5K phòng ngừa tích cực thì việc sử dụng vaccine phòng ngừa chủ động càng ngày càng trở nên cấp bách và quan trọng. Thấu hiểu điều đó Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang thông báo triển khai đặt trước tiêm chủng vaccine  phòng COVID -19 của AstraZeneca dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên”, đây là thông tin sai sự thật…

Hành vi này được xác định vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 99 Nghị định số 15/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, mức xử phạt áp dụng 30 triệu đồng.

Thông tin đăng ký tiêm dịch vụ vaccine COVID-19 đăng tải trên trang web bệnh viện.

Thông tin đăng ký tiêm dịch vụ vaccine COVID-19 đăng tải trên trang web bệnh viện.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook Bệnh Viện Đa Khoa Hạnh Phúc – An Giang nội dung “Trong thời gian sắp tới, Bệnh viện sẽ triển khai tiêm ngừa vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Quý khách có nhu cầu, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới, ngay khi vaccine có mặt tại bệnh viện chúng tôi sẽ liên hệ ngay với quý khách hàng. Giá bán dự kiến trên 1.500.000 đồng/liều”.

Đây cũng là hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật và vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020. Mức phạt hành vi này là 20 triệu đồng.

Đồng thời, Sở TT&TT tỉnh An Giang buộc bệnh viện gỡ bỏ thông tin sai sự thật, gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật.

Theo UBND tỉnh, hành vi của bệnh viện đã gây dư luận hiểu lầm, hoang mang trong nhân dân khi Bộ Y tế chưa cho phép triển khai tiêm vaccine dịch vụ tại bất kỳ cơ sở y tế nào trong cả nước.

Điều này cũng gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo tỉnh và ngành Y tế tại địa phương trong công tác điều hành và phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

(Theo Pháp luật TPHCM)

Thủ tướng yêu cầu thần tốc xét nghiệm và tiêm vaccine cho nhân dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị 19/2021 phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, tập trung cụ thể hóa và thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021 - 2025) đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các bộ, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, tỉnh, TP trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của địa phương, đơn vị, phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực của đời sống xã hội, các vùng miền, tầng lớp nhân dân, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội...

Thủ tướng cũng yêu cầu công tác thi đua cần phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Thi đua thực hiện chuyển đổi số quốc gia một cách toàn diện để xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số…

Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị; tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân, lấy Nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua, các bộ, ngành, đơn vị... cần thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua.

Các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, cả giai đoạn, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương.

Quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng chống Covid-19

Bên cạnh đó, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong phòng chống đại dịch Covid-19.

Kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để bên trong, ứng dụng công nghệ thông tin để truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm hợp lý, điều trị hiệu quả, giãn cách xã hội ở phạm vi và thời hạn cần thiết, chặn đứng nguồn lây, bảo đảm phương châm “5K + vaccine” và tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bắt buộc trong phòng, chống dịch.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thần tốc xét nghiệm và tiêm vaccine cho nhân dân, nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

(Theo Báo Giao Thông)

Anh bán rau khùng nhất Việt Nam lại được dân mạng vỗ tay vì cách bán hàng chất phát ngất
"Ai mua thì bán, ai xin thì cho" chính là phương châm bán hàng lạ kỳ của người đàn ông bán rau "khùng" nhất Việt Nam.

Nhân vật

HÀ ANH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19