COVID-19 20/8: Giáo viên mầm non dương tính SARS-CoV-2, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao

K.T - Ngày 20/08/2021 12:10 PM (GMT+7)

Tỉnh Sơn La vừa ghi nhận thêm 24 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có ca là giáo viên mầm non, một số người trong gia đình và người dân khu vực bệnh nhân sinh sống cũng bị cảm cúm giống bệnh nhân trước đó.

Giáo viên mầm non dương tính SARS-CoV-2, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao

Ngày 20-8, Trung tâm Kiểm soát (CDC) tỉnh Sơn La cho biết trong quá trình tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có 2 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Y tế huyện Phù Yên chuyển, có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 1 trường hợp trở về từ vùng dịch, đang được cách ly tập trung, liên quan đến một số ca F0 được xác định trước đó của huyện Phù Yên và 1 trường hợp là F1 của bệnh nhân (BN) COVID-19 số 293.434.

Đoàn công tác của Sở Y tế Sơn La kiểm tra, động viên lực lượng chức năng tại Chốt kiểm soát liên ngành ở bản Đu Lau, xã Tân Lang, huyện Phù Yên - Ảnh: Trường Sơn

Đoàn công tác của Sở Y tế Sơn La kiểm tra, động viên lực lượng chức năng tại Chốt kiểm soát liên ngành ở bản Đu Lau, xã Tân Lang, huyện Phù Yên - Ảnh: Trường Sơn

Bệnh nhân là Đ.T.N. (BN 312951), trú tại bản Úm 2 (xã Huy Thượng, huyện Phù Yên) là giáo viên Trường mầm non xã Mường Lang.

Bệnh nhân S.A.S. (BN 312952) bản Trung Thành (xã Kim Bon, huyện Phù Yên), công nhân Công ty Thommas Carey, Tân Uyên, Bình Dương. Trở về địa phương ngày 18-7.

BN 312.951 là F1 của BN 293434. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12-8 có đi chuyển từ nhà đến gặp BN 293434 tại nhà riêng của bệnh nhân khoảng 20 phút (có đeo khẩu trang trong quá trình tiếp xúc) sau đó khoảng 10 giờ 50 phút di chuyển về nhà, trong quá trình di chuyển không dừng nghỉ ở đâu. BN 312951 về đến nhà khoảng 12 giờ cùng ngày (sát khuẩn tay và đeo khẩu trang khi về đến nhà), chiều ở nhà không đi đâu.

Từ ngày 13 đến 17-8, bệnh nhân chỉ ở nhà không đi đâu, tuy nhiên có tiếp xúc với 13 người ở cùng nhà.

Khoảng ngày 5-8 (trước khi gặp bệnh nhân BN 293434 ngày 12-8) BN 312951 có bị cảm cúm nhưng không dùng thuốc gì. Tại thời điểm đó một số người trong gia đình và người dân trong khu vực BN 312951 sinh sống cũng bị cảm cúm giống bệnh nhân.

Trường hợp này có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức cao, đặc biệt là những người trong gia đình, khu vực sinh sống và những người cách ly cùng phòng với bệnh nhân.

Còn BN 312952 di chuyển bằng xe công cộng và máy bay từ Tân Uyên (Bình Dương) ngày 18-7, đến Chốt Đu Lau thực hiện khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung tại Trường PTDT nội trú THCS và THPT Phù Yên, sau đó chuyển sang khu cách ly tập trung Trường THCS Huy Bắc từ ngày 14-8. Trường hợp này có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng ở mức thấp.

Cũng trong ngày 19-8, CDC Sơn La cho biết trong quá trình tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm lấy ngày 17-8 tại huyện Phù Yên, có 22 mẫu bệnh phẩm có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Đây là những trường hợp F0 mới, đã tiếp xúc gần với một số ca F0 đã được xác định trước đó tại khu cách ly tập trung của huyện Phù Yên. Do phát hiện trong khu cách ly tập trung nên nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ở mức thấp.

Trong 22 trường hợp F0 nêu trên, có 12 trường hợp trở về từ tỉnh Bình Dương và 10 trường hợp trở về từ Hà Nội. Ngay sau khi về đến địa phương, các trường hợp đã được đưa vào cách ly tập trung tại Trường PTDT nội trú THCS-THPT Phù Yên, Trường Tiểu học Huy Thượng và Trường Mầm non Huy Thương. Hiện tại các bệnh nhân đã được chuyển sang khu điều trị F0 của huyện Phù Yên. Các bệnh nhân chưa có biểu hiện sốt, ho, đau họng.

Như vậy, tính từ 21-7 đến 22 giờ 19-8, Sơn La có 116 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, 114 trường hợp phát hiện trong khu cách ly tập trung, 2 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, 1 trường hợp là F1 của BN 293434. 12 trường hợp đã khỏi bệnh và được ra viện, 4 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phù Yên, 100 bệnh nhân đang điều trị tại Khu điều trị F0 tạm thời của huyện Phù Yên.

(Theo Người Lao Động)

TP.HCM: Người dân không được tự đi chợ, lương thực phát tận nhà

Chiều 20-8, Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo TP.HCM.

Đây là cuộc họp về triển khai ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ khi áp dụng biện pháp phong tỏa chặt; đảm bảo thực hiện giãn cách thật nghiêm nhưng vẫn phải đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội và đặc biệt làm sao để mọi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ y tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng, cho biết từ ngày 23-8, người dân TP thực hiện quy định về giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó”, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố/ấp cách ly khu phố/ấp, phường/xã/thị trấn cách ly phường/xã/thị trấn.

TP sẽ triển khai việc không phát phiếu đi chợ trong thời gian tới. Theo đó, TP đang chỉ đạo Sở Công thương phối hợp các quận huyện và TP Thủ Đức triển khai xuống phường/xã để thống kê số lượng cửa hàng tiện lợi, tiện ích cũng như khảo sát nhu cầu của người dân. Từ đó, siết chặt hơn một bước, không để người dân tự đi chợ mà tổ chức cung ứng theo hai hình thức: trả tiền và hỗ trợ miễn phí.

Liên quan đến vấn đề này, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết lực lượng quân đội sẽ lập các đội công tác, phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… các cấp để vừa làm công tác tuyên truyền, vừa giám sát thực hiện cách ly; chuyển gói an sinh, lương thực, thực phẩm đến tận từng nhà dân.

Ngoài ra, lực lượng quân y sẽ cùng với các trạm y tế lưu động, tổ y tế cộng đồng tham gia điều trị, hỗ trợ y tế cho người mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà cũng như các trường hợp y tế khẩn cấp khác.

Để đảm bảo lương thực, thực phẩm cho TP.HCM, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị các bộ ngành, trong đó có lực lượng bộ đội, công an, ngành công thương hợp tác giải quyết vấn đề này.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu hạn chế thiệt hại, ảnh hưởng đến người dân nói riêng, công tác an sinh xã hội nói chung. Các hành động vào cuộc phải tương xứng với biện pháp, mục tiêu đã đề ra. Toàn hệ thống chính trị của TP sẽ quyết tâm cao nhất để chống dịch với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an, các bộ, ngành Trung ương…

Ông Nên yêu cầu thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để chống dịch (xét nghiệm, bóc tách F0, quản lý điều trị F0 tại nhà, tổ chức tiêm vaccine…) hiệu quả. Các lực lượng phải lưu ý nhiệm vụ an dân, thông qua chăm sóc y tế, bảo đảm cung ứng hàng hóa, thực phẩm, thuốc men đến tận nhà cho từng người dân, đặc biệt hỗ trợ đầy đủ, “không bỏ sót bất cứ ai”, nhất là người khó khăn, không có điều kiện.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc lại phương châm “Rõ - nghiêm - chắc - hiệu quả” ngay từ những ngày đầu TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trong thời gian tới, TP phải tiếp tục quán triệt phương châm này trong thực hiện giãn cách xã hội, chú ý bảo đảm vấn đề an sinh như ăn ở, y tế… cho người dân.

Về việc tăng cường lực lượng quân đội, công an, y tế… hỗ trợ TP chống dịch, ông Vũ Đức Đam yêu cầu các hoạt động phối hợp phải thống nhất cụ thể, chi tiết.

TP.HCM, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Y tế phải thống nhất lực lượng tối cần thiết phải ra đường làm nhiệm vụ. Lực lượng này phải được tiêm vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm thường xuyên, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không mắc COVID-19 và không lây nhiễm cho người khác.

(Theo Pháp luật TP.HCM)

Xuất hiện ca cộng đồng, Nghệ An khẩn tìm người đến bệnh viện, siêu thị Vinmart, quán ăn,…

Chiều 20/8, Sở Y tế Nghệ An phát thông báo khẩn số 74 về địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19.

Các địa điểm trong thông báo lần này gồm:

1. Quán cơm Mạnh Oanh, xóm Cao Sơn, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An: Từ 6h30 đến 22h00 ngày 7/8 đến ngày 17/8.

2. Chuyến xe 7 chỗ mang BKS: 37A-479.59 đi từ thành phố Vinh về thị xã Hoàng Mai vào lúc 17h ngày 16/8 (hành khách lên xe tại cây xăng Đôi, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, xuống xe tại cống Ba Cửa, huyện Diễn Châu).

3. Quán ăn sáng đối diện Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc: Từ 6h50 đến 7h10 các ngày 9/8, 10/8 và 12/8.

4. Quán phở Hoa Thắng, số 146, đường Phan Đình Phùng, thành phố Vinh: Từ 20h00 đến 20h30 ngày 12/8.

5. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Phòng khám Nội 5 từ 8h đến 11h; khu vực lấy máu xét nghiệm tầng 1, khoa Khám bệnh từ 8h30 đến 9h00; phòng khám Tai Mũi Họng từ 9h00 đến 9h30, khu vực ngồi chờ chụp X-quang khoa Chẩn đoán hình ảnh: Từ 9h đến 11h ngày 10/8.

6. Quán tạp hóa Xuân Hương, chợ Cửa Bắc, thành phố Vinh: Từ 11h00 đến 11h30 ngày 17/8/2021.

7. Cửa hàng Vinmart, số 95, đường Lê Lợi: Từ 18h15 đến 18h30 ngày 18/8.

8. Quán nước gần nhà nghỉ Thành Đô, đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, thành phố Vinh: Từ 20h đến 22h ngày 3/8.

9. Sân bóng Ngọc Sơn, xã Công Thành, huyện Yên Thành: Từ 17h10 đến 18h30 ngày 6/8; từ 17h30 đến 18h45 ngày 7/8; từ 17h30 đến 18h30 ngày 8/8; từ 17h50 đến 19h ngày 16/8.

10. Quán tạp hóa Bà Dung, xóm Ngọc Sơn, xã Công Thành, huyện Yên Thành: Từ 18h45 đến 19h10 ngày 7/8; từ 18h45 đến 19h10 ngày 8/8; từ 19h đến 19h20 ngày 16/8.

11. Quán photo tài liệu gần cổng Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc: Từ 17h30 đến 17h45 ngày 13/8.

12. Trường Mầm non Nghi Phú: Từ 7h15 đến 15h00 ngày 14/8.

13. Trạm Y tế xã Nghi Phú: Từ 17h30 đến 18h ngày 15/8.

Sở Y tế Nghệ An đề nghị những người từng có mặt ở những địa điểm vào khoảng thời gian này liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Ngoài ra, Sở Y tế Nghệ An cũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã, các tổ truy vết, tổ Covid cộng đồng khẩn trương rà soát, truy vết đến từng hộ gia đình, phân loại đối tượng, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Tính từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 734 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 20 địa phương.

(Theo Tiền Phong)

Hà Nội: Không được qua chốt, nam thanh niên dùng dao rượt đuổi 2 cán bộ trực chốt

Theo Công an TP Hà Nội, từ 11h ngày 19/8 đến 11h ngày hôm nay, 20/8, lực lượng chức năng xử phạt 803 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch với số tiền 1.251.650.000 đồng. Một trong số đó là nam thanh niên ở Sóc Sơn đã lăng mạ, đấm 2 cán bộ trực chốt.

Cụ thể, 50 người bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 60,5 triệu đồng; 3 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh bị xử phạt 45 triệu đồng;

750 người bị xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng do các vi phạm khác liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 (không thực hiện cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách....).

Theo Công an TP Hà Nội, 6 tổ công tác liên ngành vẫn tiếp tục duy trì tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các vi phạm khác.

Theo Công an TP Hà Nội, một trong số 803 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, có nam thanh niên ở Sóc Sơn đã lăng mạ, đấm 2 cán bộ trực chốt.

Theo Công an TP Hà Nội, một trong số 803 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, có nam thanh niên ở Sóc Sơn đã lăng mạ, đấm 2 cán bộ trực chốt.

Các tổ đã kiểm soát 12.008 trường hợp, trong đó phát hiện, xử lý 81 trường hợp với số tiền 146.600.000 đồng. Cụ thể, 34 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng; 46 trường hợp không có giấy đi đường, 1 trường hợp vi phạm khác; tạm giữ 12 phương tiện, 18 bộ giấy tờ.

Đáng chú ý, vào khoảng 14h30 ngày 18/8, N.V.X (SN 1990, trú tại huyện Sóc Sơn) có biểu hiện say rượu bia. Khi có mặt tại khu vực chốt kiểm soát xã Việt Long, người này đã chửi bới, gây rối, dùng dao đuổi 2 cán bộ trực chốt.

Ngay lập tức, lực lượng đã khống chế, đưa X về trụ sở Công an xã Việt Long lập hồ sơ xử lý.

Cùng ngày, N.V.B. (SN 1978, trú tại, Sóc Sơn) không đeo khẩu trang, cũng có biểu hiện say rượu bia và khi đến khu vực chốt kiểm soát thôn Bài Thượng, người này đã chửi bới, lăng mạ, dùng tay đánh 2 cán bộ trực chốt.

Tổ công tác đã khống chế B đưa về trụ sở Công an xã Thanh Xuân lập hồ sơ xử lý.

Công an TP Hà Nội thông tin thêm, khoảng 15h30 ngày 18/8, người dân phát hiện tại hồ Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình) 1 nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ, nghi tự tử, chưa rõ nhân thân.

Qua xét nghiệm nhanh nạn nhân dương tính với virus SAR-CoV2. Công an quận Ba Đình có 31 cán bộ chiến sĩ tham gia xử lý vụ việc trên, đã yêu cầu ở nguyên tại chỗ chờ kết quả xét nghiệm để có biện pháp cách ly theo dõi.

Công an xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất cho biết, lúc 17h30 ngày 18/8, đơn vị kiểm tra hành chính quán hát cho nhau nghe Việt Hoà, phát hiện 8 người đang hát.

Công an xã Thạch Hòa đã lập biên bản xử phạt hành chính chủ cơ sở 15 triệu đồng về hành vi "không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh tại nơi công cộng trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19";

8 khách hát mỗi người 7.500.000 đồng về hành vi "không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền".

Khoảng 22h ngày 19/8, B.T.Đ (SN 2003, trú tại huyện Đan Phượng) điều khiển xe mô tô không BKS chở C.V.Đ (SN 2003, trú tại Đại Phùng, Đan Phượng) qua chốt kiểm soát đường N6, Đ không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của tổ công tác, phóng xe chạy qua chốt.

Tổ công tác đuổi theo đến ngã tư đường N6, Đ rẽ trái đi hướng Minh Khai, Hoài Đức và bị ngã xe; C.V.Đ dùng điếu cày đánh vào mặt anh N.H.L (là Đoàn viên thanh niên xã Song Phượng, tham gia trực chốt).

Lực lượng chức năng đã bắt giữ B.T.Đ và N.H.L. lập hồ sơ xử lý.

Đáng chú ý, Công an quận Ba Đình đang phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý vụ việc bệnh nhân chết trước khi được đưa vào Bệnh viện Phổi Trung ương cấp cứu.

Trước đó, vào khảng 20h ngày 19/8, xe ô tô cấp cứu vận chuyển 1 bệnh nhân và 2 người thân đến Bệnh viện Phổi Trung ương (43 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình) cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong trước khi vào viện.

Qua xác minh, bệnh nhân là P.V.H. (SN 1948, trú tại quận 12, TP.HCM; mắc bệnh ung phổi).

Khoảng 9h ngày 18/8, anh P.H.N (SN 1977, nghề nghiệp bác sỹ, là con trai của ông H.) cùng N.V.V. (SN 1990) thuê xe cứu thương (2 lái xe) để đưa ông H. từ TP.HCM ra Bệnh viện Phổi Trung ương cấp cứu.

Lực lượng y tế xét nghiệm nhanh phát hiện anh V dương tính với SARS-CoV-2, 3 người còn lại âm tính.

(Theo Gia đình và Xã hội)

Nóng: Xử lý nghiêm phòng khám từ chối bệnh nhân dẫn đến tử vong ở Bình Dương

Ngày 20/8, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đến Bình Dương làm việc với ngành y tế địa phương về sự việc liên quan đến phản ánh "cơ sở y tế từ chối nhận khiến bệnh nhân trở về phòng trọ và tử vong sau đó" của Bình Dương.

Ông Khuê cho biết về sự việc này, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi ngành y tế Bình Dương đề nghị kiểm tra làm rõ những nội dung phản ánh và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Trước đó, bà T.K (50 tuổi, quê Cà Mau) tức ngực, khó thở nên được người thân đưa đến Phòng khám Đa khoa Phúc Khang An (Thuận Giáo, Thuận An) nhưng không được bảo vệ cho vào cấp cứu mà chỉ đi nơi khác dẫn đến hậu quả bà K tử vong trên đường. Tương tự, ông N.D (57 tuổi) có tiền sử huyết áp cao, có dấu hiệu đột quỵ. Ông D chuyển biến nặng, khó thở, nôn ói nên được đưa đến Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc (TP.Dĩ An, Bình Dương). Tuy nhiên phòng khám này cho rằng bệnh ông D nặng quá nên chuyển đi nơi khác. Đến nơi khác cũng không được nhận, nên ông D tử vong.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Bình Dương phải tạm thu giữ ngay giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của hai cơ sở. Cùng với đó giám sát nghiêm việc thực hiện tạm dừng hoạt động. Phải thật nhanh chóng làm rõ các vi phạm (nếu có). Sai ở cá nhân nào, khâu nào phải xử lý rốt ráo ngay.

Hiện Công an và Thanh tra ngành y tế đang hoàn tất thanh tra, điều tra. Trong khi chờ kết quả, tạm dừng hoạt động, tổ chức lại khâu cấp cứu các phòng khám này. Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể. Ngành y tế Bình Dương cũng đã cảnh báo nhiều lần, yêu cầu tất cả các cơ sở phải trực cấp cứu 24/24 theo đúng giấy phép đăng ký khám chữa bệnh. Không được từ chối bệnh nhân, nếu sai xử theo pháp luật.

"Chúng tôi cũng đánh giá cao tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ sự việc đáng tiếc này", ông Khuê nói và thông tin về phía Bộ Y tế, hiện nay Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh cùng với ngành y tế Bình Dương cùng với đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế về đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Đồng thời Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Thanh tra Bộ Y tế sẽ tiến hành xem xét, trong trường hợp cần thiết sẽ tiến hành xử lý, xử phạt các vi phạm và cần thiết có thể đình chỉ hoạt động, rút giấy phép hành nghề của cơ sở y tế sai phạm.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp hiện nay, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các địa phương huy động toàn bộ các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước và tư nhân sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch.

Phân công các bệnh viện là cơ sở chuyên tiếp nhận và điều trị COVID-19, đồng thời giao nhiệm vụ cho tất cả các cơ sở còn lại phải chuẩn bị sẵn sàng dành tối thiểu 40% giường bệnh để thu dung, quản lý, điều trị người bệnh COVID-19 khi dịch lan rộng và trong tình huống địa phương (tỉnh, thành phố) trở thành khu vực "Nguy cơ rất cao".

Tuy nhiên bên cạnh việc tăng cường và tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cho biết Bộ Y tế đã đề nghị giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo duy trì hoạt động khám, chữa bệnh thường quy của tối thiểu 50% số bệnh viện tuyến tỉnh và 50% số bệnh viện tuyến quận, huyện để thu dung điều trị ca bệnh cấp tính và quản lý điều trị ca bệnh mạn tính của các bệnh viện bị phong tỏa hoặc bệnh viện được huy động thành nơi điều trị COVID-19.

"Các cơ sở khám bệnh nhà nước và tư nhân tuyệt đối không từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch tới khám và điều trị; kể cả những người bệnh nghi nhiễm hay nhiễm COVID-19. Cần nghiêm khắc xử lý nếu vi phạm" - PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói.

Cũng theo Cục trưởng Lương Ngọc Khuê, hiện nay theo báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ Y tế cho thấy các cơ sở y tế đã hết sức nỗ lực cố gắng nhưng vẫn còn có hiện tượng, có những nơi, những chỗ để xảy ra câu chuyện đáng tiếc như Bình Dương.

(Theo Tiền Phong)

Hà Nội nói gì về thông tin "án binh bất động toàn thành phố, người dân ở yên trong nhà 7 ngày"?

Chiều 20-8, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cho biết đang rà quét để xử lý các thông tin đăng tải trên mạng xã hội sai sự thật về công tác phòng chống dịch của thành phố.

Thông tin sau sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Thông tin sau sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, trên mạng xã hội vừa đăng tải thông tin "Bí thư TP chỉ đạo: Sẽ không cho người dân di chuyển trong 7 ngày, ở nhà sẽ ở nhà 7 ngày, đi làm công sở thì ở công sở 7 ngày, đi làm phân xưởng thì ở phân xưởng 7 ngày; sẽ cho người dân và cơ quan chuẩn bị 4 ngày. Đúng 8 giờ sáng thứ 2 tuần sau, án binh bất động toàn TP".

Ngoài ra còn có những thông tin như: Từ đây đến hết tháng 8, cả nước chỉ về thêm 3,2 triệu liều vắc-xin không đủ cho TP HCM. Đề nghị tiêm đúng đối tượng. Đẩy nhanh tốc độ tiêm trong 4 ngày phải hoàn thành; cơ bản không để cho người dân di chuyển trong 7 ngày; ngày mai quận huyện sở ngành chuẩn bị phương án cho việc thực hiện; y tế chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch xét nghiệm, lực lượng xét nghiệm, cách thức, kể cả tiêm vắc-xin; Chủ tịch TP chỉ đạo ngay bây giờ phải chuẩn bị mọi phương án. Chỉ đạo các ngành triển khai tinh thần ngay ngày mai".

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, khẳng định những thông tin trên là tin giả, là thông tin sai sự thật.

"Hiện Cục An toàn thông tin, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Hà nội đang phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội rà quét các tài khoản đăng thông tin sai sự thật trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khuyến cáo người dân dùng mạng xã hội hoặc nhắn tin, cần dừng ngay việc lan truyền thông tin trên" - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nêu rõ.

(Theo Người Lao Động)

Quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng hỗ trợ chống dịch tại TPHCM

Quân đội sẽ hỗ trợ thực phẩm đến tận tay người dân

Tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với TP.HCM và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, trong đó có lực lượng y bác sĩ điều trị; tham gia vận chuyển, cung ứng hàng hóa tới người dân...

Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các bộ ngành làm việc trực tiếp, cụ thể với từng địa phương để tính toán phương án chi tiết cung ứng hàng hóa cho nhân dân Thành phố và các tỉnh, cố gắng cao nhất để đáp ứng các yêu cầu “muôn hình vạn trạng” trong thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cũng khẳng định, Bộ sẵn sàng huy động lực lượng cao nhất cho các tỉnh phía Nam để tham gia bảo vệ an ninh, an toàn, an dân, có thể chi viện cả lực lượng y tế nếu cần thiết.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết đã giao Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố thành lập khoảng 200 đội công tác đặc biệt để kiểm soát việc thực hiện giãn cách, hỗ trợ lương thực, thực phẩm đến tận tay người dân.

Thành phố đề nghị hỗ trợ thêm hàng ngàn cán bộ y tế, hàng trăm đội lấy mẫu, xét nghiệm; một số xe xét nghiệm lưu động… Với tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 hiện nay, đến cuối tháng 8 Thành phố có thể đạt tỷ lệ 70% dân số được tiêm vaccine.

Nghiên cứu di dời một bộ phận người dân ra để giãn cách

Để thực hiện nghiêm ngặt hơn, thực chất hơn Chỉ thị 16 tại TP.HCM, để 312 xã phường tại Thành phố thực sự là 312 pháo đài phòng chống dịch, Thủ tướng yêu cầu thực hiện cách ly triệt để giữa người với người, gia đình với gia đình, xã phường với xã phường.

Nếu thiếu lực lượng bảo đảm thì công an, quân đội sẽ đáp ứng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với TP Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ này. Huy động Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các lực lượng cựu chiến binh, thanh niên, công đoàn, phụ nữ, hội nông dân… các cấp tham gia động viên, giải thích, tuyên truyền, hỗ trợ người dân để thực hiện cách ly nghiêm ngặt. Cách ly là để lo cho dân, vì sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu, tính toán khả năng di dời một bộ phận người dân ra khỏi một số địa điểm để giãn cách, giảm mật độ người tập trung trong một khu vực như kinh nghiệm đã được thực hiện tại một số tỉnh phía Bắc, sử dụng doanh trại quân đội, trường học, cơ sở lưu trú… cho việc này.

(Theo Tiền Phong)

Siêu thị gấp rút tăng nguồn hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao

Ghi nhận tại các hệ thống siêu thị, hiện tượng khách tập trung đông diễn ra từ đầu giờ sáng nhưng tăng đột biến sau khi TP HCM công bố "ai ở đâu ở yên đó" từ ngày 23-8.

Hơn 11 giờ trưa, các siêu thị tái diễn tình trạng quá tải cục bộ do khách xếp hàng dài từ bãi xe đến sân, theo lối vào siêu thị. Tại một số thời điểm quá đông khách, một số siêu đã phải tạm đóng cửa để giãn bớt khách. Bên trong khu vực mua sắm, ai nấy đều mua số lượng lớn thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô để dùng trong nhiều ngày.

Tại các cửa hàng Co.op Food, Satra Foods, Vinmart+, Bách Hóa Xanh... dù giữa trưa nắng gắt nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ mua sắm.

Theo ước tính của một số siêu thị lớn, đến đầu giờ chiều, lượng khách đã tăng gấp 3-4 lần so với những ngày trước. Để bảo đảm đủ lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm tăng bất ngờ, các siêu thị đã nhanh chóng điều phối, bổ sung các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô.

Từ sáng, đã có nhiều người tập trung tại Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) chờ mua sắm

Từ sáng, đã có nhiều người tập trung tại Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) chờ mua sắm

Hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, MM Mega Market cho biết đã tăng lượng rau củ quả gấp 3 lần. Hệ thống Aeon đã ngừng hoạt động bán hàng lưu động, tập trung toàn bộ hàng hóa cho các siêu thị và kiểm soát lượng khách vào mua sắm, chỉ tiếp nhận khách có phiếu mua hàng trong hôm nay.

Dù vậy, hoạt động tăng cường, bổ sung nguồn hàng trong ngày có phần bị động do một số doanh nghiệp sản xuất, cung cấp không kịp chuẩn bị thêm nguồn hàng. Tổng giám đốc 1 doanh nghiệp sản xuất, cung ứng trứng gia cầm lớn tại TP HCM cho hay đã có 1 số siêu thị, cửa hàng yêu cầu bổ sung hàng gấp cho chiều nay nhưng do không chuẩn bị trước, doanh nghiệp chỉ đủ lượng hàng cung cấp theo nhu cầu thị trường trong những ngày gần đây.

Tại buổi họp báo trưa 20-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cho biết TP HCM tiếp tục tăng cường, nâng cao một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23-8. Các sở, ngành sẽ hoàn thiện kế hoạch cụ thể trước thời điểm đó.

Cụ thể, theo ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 86 của Chính phủ, Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Thành ủy TP và kế hoạch 2715 của UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP tiếp tục tăng cường, nâng cao một số biện pháp. TP sẽ tập trung 5 nhóm giải pháp chính, trong đó giải pháp thứ 5 là bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn dân cư.

TP đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện "5K + vắc-xin + thuốc uống", không tập trung thu gom hàng hóa thực phẩm. TP bảo đảm cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

(Theo Người Lao Động)

Hà Nội tiếp nhận phản ánh, tư vấn phòng chống dịch COVID-19 qua tổng đài 1022

UBND TP.Hà Nội đã đưa vào vận hành tổng đài 1022 - Kênh tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng, chống COVID-19 trên địa bàn TP.Hà Nội.

Tổng đài 1022 được UBND TP Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện, bắt đầu hoạt động từ ngày 19/8, với 4 nhánh:

Nhánh 1 (bấm phím 1): Kết nối đến Trung tâm Cấp cứu 115.

Nhánh 2 (bấm phím 2): Kết nối đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Nhánh 3 (bấm phím 3): Kết nối đến Mạng lưới thầy thuốc đồng hành.

Nhánh 4 (bấm phím 4): Kết nối đến Sở TT&TT để phản ánh về vi phạm phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, khi lựa chọn Nhánh 3 kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành, người dân sẽ được hỗ trợ tư vấn chăm sóc sức khỏe trực tuyến liên quan đến dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là người mắc COVID-19.

Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành do Sở Y tế Hà Nội và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp triển khai nhằm huy động nguồn lực xã hội tư vấn người nhiễm hoặc có nguy cơ cao mắc COVID-19 tại cộng đồng, hỗ trợ tăng cường cho ngành y tế Hà Nội. Với 300 y, bác sĩ, Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành chia thành 2 nhóm chính:

Nhóm Tư vấn nhận cuộc gọi đến từ nhân dân và tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng gồm các bác sỹ có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên, hoạt động 7 ngày/tuần trong các khung giờ: 9:00 - 11:00; 15:00 - 17:00 và 19:00 - 21:00.

Nhóm Chăm sóc chủ động thăm hỏi sức khỏe và tư vấn các trường hợp mới phát hiện nhiễm Covid-19, hoặc đang trong các khu cách ly tập trung, cụ thể:

Thông qua hệ thống tổng đài kết nối trực tuyến hai chiều và công cụ điều phối công việc theo thời gian thực cho tình nguyện viên, y bác sĩ có thể đồng thời tư vấn từ xa cho bệnh nhân; ghi và theo dõi kết quả tình trạng bệnh của từng trường hợp.

Phân tầng nguy cơ, cung cấp thêm thông tin về các ca bệnh nặng, hỗ trợ Y tế địa phương trong việc điều phối nguồn lực cấp cứu, nhập viện.

Cách quay số: Từ số cố định nội hạt: Quay trực tiếp số 1022. Từ số liên tỉnh, số di động: Quay số 024 1022.

Tổng đài 1022 sẵn sàng tiếp nhận phản ánh từ công dân, tổ chức 24/7 để hỗ trợ, xử lý nhanh nhất những thông tin liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Hà Nội.

Các doanh nghiệp viễn thông di động Vinaphone, Mobifone, Viettel và Vietnamobile sẽ cùng chung tay với người dân, không thực hiện tính cước gọi đến Tổng đài 1022 trong thời gian giãn cách trên địa bàn Hà Nội.

(Theo Dân Việt)

Bắc Giang thêm 7 ca COVID-19 không rõ nguồn lây, các ca bệnh tham dự nhiều sự kiện đông người

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, trong ngày 19/8, trên địa bàn tỉnh phát sinh 7 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại thành phố Bắc Giang, huyện Lục Ngạn và huyện Lạng Giang. Các trường hợp này đã được Bộ Y tế công bố.

Như vậy, sau hơn 1 tháng không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, Bắc Giang đã phát sinh 8 ca mắc COVID-19 (1 ca ngày 18/8, 7 ca ngày 19/8). Cộng dồn tổng số trường hợp F0 trên toàn tỉnh là 5.786 trường hợp.

Đến nay, trong tỉnh đã có 5.773 trường hợp F0 được điều trị khỏi và ra viện, chiếm 99,8% tổng số bệnh nhân COVID-19 của tỉnh. Hiện còn 12 bệnh nhân tại cơ sở điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Qua đánh giá của Sở Y tế Bắc Giang, các ổ dịch mới có diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao do các trường hợp nhiễm bệnh có lịch trình di chuyển, tiếp xúc nhiều, tham dự nhiều sự kiện đông người, trong khi chưa xác định được nguồn lây của trường hợp đầu tiên.

Hiện TP Bắc Giang đã phong tỏa 8 khu dân cư, vận hành 7 khu cách ly tập trung phục vụ chống dịch; huyện Lục Ngạn phong tỏa 4 khu vực; huyện Lạng Giang phong tỏa 3 khu vực. Toàn tỉnh đã lấy hơn 4,6 nghìn mẫu xét nghiệm tầm soát ở các đối tượng liên quan.

Lực lượng chức năng Bắc Giang phong tỏa khu vực có ca mắc COVID-19. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Lực lượng chức năng Bắc Giang phong tỏa khu vực có ca mắc COVID-19. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình COVID-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị. Hạn chế tối đa các cuộc hội họp, tập trung đông người không cần thiết; rà soát những người có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca F0 mới phát sinh; xây dựng phương án/kế hoạch xét nghiệm tầm soát của cơ quan, đơn vị theo định kỳ.

Tạm dừng hoạt động các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các khu vui chơi, giải trí, các hoạt động thể dục thể trong nhà, ngoài trời và du lịch nội địa. Không tập trung quá 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, đặc biệt phải đeo khẩu trang ngay khi ra khỏi nhà, ở nơi công cộng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, tiếp tục rà soát, kiểm soát chặt chẽ công dân đi từ các tỉnh, thành phố đang có dịch đến/về địa phương.

Về tình hình vắc xin, đến hết ngày 19/8, tỉnh đã được phân bổ tổng số 357.960 liều vắc xin các loại; thực lĩnh 355.300 liều vắc xin. Toàn tỉnh đã tiêm được 373.804 liều vắc xin (đạt 20,3% dân số toàn tỉnh).

(Theo Dân Việt)

Hà Nội phát thông báo khẩn tới những người ho, sốt liên quan chung cư HH Linh Đàm

Sáng 20/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát thông báo, hiện nay khu vực toà HH4C phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai phát sinh ca F0.

"Đề nghị những ai ở khu vực HH phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai hoặc đã từng đi qua khu vực đó từ 10/8 đến nay, có biểu hiện ho, sốt cần liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai (024.36332628) hoặc CDC Hà Nội (0969.082.115/0949396115) để được tư vấn.

Trước đó, tối 19/8 lực lượng chức năng đã lập lều dã chiến ngay tại tòa nhà HH4C thuộc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm do phát hiện các ca mắc COVID-19.

Đến sáng 20/8, theo số liệu công bố của Sở Y tế Hà Nội, tòa chung cư HH4C linh Đàm ghi nhận tổng cộng 14 ca mắc COVID kể từ ngày 8/8.

Được biết, đây là lần thứ 2 tòa chung cư HH4C bị phong tỏa sau 11 ngày. Trước đó, ngày 8/8, cơ quan chức năng phong tỏa tạm thời tòa nhà HH4C chung cư Linh Đàm sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19, trú tại tại tầng 6 tòa nhà.

Đến trưa 12/8, phường Hoàng Liệt đã thực hiện gỡ bỏ phong tỏa tạm thời đối với tòa nhà HH4C. Đồng thời, thiết lập vùng cách ly y tế tại tầng 6 tòa nhà HH4C, UBND phường đã ban hành thông báo về nội dung này tới cư dân, yêu cầu các hộ dân tại tầng 6 tòa nhà nghiêm túc chấp hành.

(Theo Tiền Phong)

Tiêu chí mới kiểm soát dịch COVID-19 tại TP HCM, các tỉnh áp dụng Chỉ thị 16

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký ban hành Quyết định kèm hướng dẫn Tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 tại TP HCM và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, một địa bàn (cấp tỉnh/thành phố, huyện, xã) kiểm soát được dịch COVID-19 khi đáp ứng 2 nhóm chỉ số. 

Cụ thể, nhóm chỉ số về mắc mới COVID-19 trên địa bàn cần đạt 3 tiêu chí nhỏ: Số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch.

Tư vấn cho người dân trong khu vực phong toả phòng dịch COVID-19- Ảnh: Bộ Y tế

Tư vấn cho người dân trong khu vực phong toả phòng dịch COVID-19- Ảnh: Bộ Y tế

Tỉ lệ số mẫu xét nghiệm dương tính số người lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR trong ngày tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục trong vòng 14 ngày. Ngoài ra, địa bàn đó không ghi nhận chuỗi, chùm ca bệnh lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng 7 ngày.

Bộ Y tế lưu ý, số ca mắc mới tại cộng đồng được hiểu là ngoài khu vực đang thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 theo Quyết định 3986 ngày 16-9-2020 của Bộ Y tế và các khu vực cách ly y tế khác.

Nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm cần đạt 4 tiêu chí nhỏ:

Giảm tối thiểu 50% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ rất cao (theo hướng dẫn đánh giá tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021).

Giảm tối thiểu 50% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ cao.

Giảm tối thiểu 50% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ.

Tăng tối thiểu 30% các huyện, xã ở mức bình thường mới.

Riêng tại TP HCM, nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm có 3 tiêu chí nhỏ gồm: Giảm tối thiểu 30% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ rất cao; giảm tối thiểu 30% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ cao; giảm tối thiểu 30% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ.

Đến sáng 20-8, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 312.611 bệnh nhân COVID-19, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4), nước ta có thêm 308.559 ca do lây nhiễm trong nước.

4 tỉnh, thành phía Nam có số mắc cao nhất trong đợt dịch này là TP HCM (164.542 ca), Bình Dương (55.601), Long An (16.552) và Đồng Nai (15.602).

(Theo Người Lao Động)

Phó giám đốc CDC Hà Nội: Thủ đô có thể giãn cách xã hội thêm ít nhất 1 tuần

Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng nay (20/8), thành phố ghi nhận 14 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, có 5 ca tại cộng đồng được phát hiện từ sàng lọc diện rộng.

Trao đổi với báo chí, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đánh giá, số lượng ca nhiễm tại Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt", giảm không bền vững.

Cá nhân ông Tuấn đánh giá, Hà Nội có thể phải giãn cách thêm ít nhất 1 tuần.

TP Hà Nội vẫn ghi nhận những ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

TP Hà Nội vẫn ghi nhận những ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

"Ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội chưa giảm nhiệt, ca bệnh giảm chỗ này nhưng lại lộ ở nơi khác, giảm không bền vững. Theo tôi đánh giá, Hà Nội có thể phải giãn cách thêm ít nhất 1 tuần. Vấn đề này sẽ được lãnh đạo thành phố họp thống nhất, đưa ra quyết định", ông Tuấn nêu rõ.

Theo vị chuyên gia này, việc xem xét nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch ở Hà Nội phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có xét nghiệm diện rộng.

CDC Hà Nội đang tổ chức đợt 2 lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR 13 nhóm đối tượng nguy cơ cao với số lượng 1 triệu mẫu trong vòng 3 ngày từ 18/8. Việc lấy 800.000 mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2 sẽ được báo cáo để lãnh đạo thành phố xem xét như là một trong các điều kiện để quyết định tiếp tục hay dừng giãn cách xã hội.

"Hiện số mẫu có kết quả mới rất ít, nếu sau khi lấy 800.000 mẫu cho kết quả âm tính nhiều thì sẽ là tín hiệu khả quan trong việc khoanh vùng F0 ngoài cộng đồng. Nhưng nếu kết quả còn nhiều mẫu dương tính ngoài cộng đồng thì nguy cơ vẫn rất cao", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cũng lưu ý, thành phố đã thực hiện các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, đặc biệt là 1 tháng giãn cách như "lò xo nén", nếu mở ngay lập tức sẽ bung ra khối lượng đi lại rất lớn. Do đó, cá nhân ông Tuấn nhìn nhận, không thể dừng giãn cách xã hội trước ngày 2/9 được bởi vẫn còn ca nhiễm lẩn khuất trong cộng đồng.

"Việc có tiếp tục giãn cách hay không, lãnh đạo thành phố sẽ cân nhắc vsẽ phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng chắc chắn không thể hoàn toàn mở hết trở lại, có thể sẽ không thực hiện Chỉ thị 16 mà sẽ chuyển sang Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 19. Việc này sẽ được lãnh đạo thành phố cân nhắc và quyết định trong thời gian tới", Tuấn ông nói.

(Theo Báo Giao Thông)

Trạm y tế lưu động ở TPHCM sẽ quản lý, chăm sóc F0 trong cộng đồng ra sao?

Chiều 19/8, Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, TP Thủ Đức khẩn trương xây dựng kế hoạch thành lập và sớm triển khai mô hình các Trạm y tế lưu động tại mỗi phường, xã, thị trấn.

Cụ thể, về địa điểm của Trạm y tế lưu động, tùy theo số lượng người F0 của mỗi phường, xã, thị trấn đang quản lý, UBND phường, xã, thị trấn chọn các địa điểm để tham mưu cho UBND TP Thủ Đức và quận, huyện thành lập các Trạm y tế lưu động.

Các địa phương có thể tận dụng các cơ sở sẵn có trên địa bàn như nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng, các phòng khám tư nhân… để làm trụ sở hoạt động của trạm y tế lưu động.

Mỗi trạm y tế lưu động phải bố trí 1 phòng khám bệnh thông thường, khu vực lấy mẫu xét nghiệm, khu vực hành chánh, khu vực lưu trữ thuốc, khu vực để bình oxy và trang thiết bị,... và nơi nghỉ ngơi cho nhân viên.

Về chức năng, trạm y tế lưu động sẽ quản lý, chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0 và điều trị nhiều bệnh lý khác, tiêm vắc xin... đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và các quận, huyện.

Dự kiến, mỗi trạm y tế lưu động quản lý và chăm sóc từ 50 đến 100 F0. Căn cứ tình hình số F0 tại mỗi quận, huyện, TP Thủ Đức, Sở Y tế đề nghị mỗi trạm có ít nhất 1 bác sĩ, 2-3 điều dưỡng từ Trạm Y tế, Trung tâm Y tế, cơ sở y tế tư nhân và nhân lực tăng cường của TP và trung ương (khi thật sự cần thiết) cùng 3-4 nhân sự khác (Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Chữ Thập đỏ, nhà thuốc tư nhân hoặc huy động người F0 đã khỏi bệnh, có nguyện vọng chăm sóc người F0) do UBND phường, xã, thị trấn đề xuất.

TPHCM đang tăng cường lấy mẫu trong cộng đồng để bóc tách các F0 ra khỏi các khu vực dân cư.

TPHCM đang tăng cường lấy mẫu trong cộng đồng để bóc tách các F0 ra khỏi các khu vực dân cư.

Tất cả nhân sự trên đều phải được tập huấn những kiến thức cơ bản về quy trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0.

Về dụng cụ và trang thiết bị tối thiểu, mỗi trạm y tế lưu động có 2 bình oxy, dụng cụ thở oxy, thiết bị đo Sp02, dụng cụ cấp cứu cơ bản, dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, test kit xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 và các dụng cụ khám chữa bệnh cơ bản khác.

Dạnh mục thuốc sử dụng tại trạm y tế lưu động có túi thuốc cấp cứu lưu động; cơ số túi thuốc chăm sóc tại nhà cho người F0 (thành phần theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế), cơ số thuốc để chăm sóc các bệnh lý phổ biến khác.

Phương tiện vận chuyển cho nhân viên của trạm y tế lưu động khi khám bệnh, chữa bệnh tại nhà cho F0 là xe máy, taxi…

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, Bộ Y tế đã chỉ đạo TPHCM triển khai thành lập 389 trạm y tế lưu động tại các quận, huyện, TP Thủ Đức.

Trong ngày 19/8, TPHCM đã xét nghiệm 17.150 mẫu, ghi nhận 4.371 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3.603 ca cộng đồng. Như vậy, tỉ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm hơn 25%; tỉ lệ ca nhiễm từ cộng đồng chiếm đến hơn 82% so với tổng số ca mắc (tăng 29% so với ngày 16/8 và tăng 10% so với ngày 17/8, tăng 5% so với ngày 18/8), trong đó ca nhiễm trong cộng động nhiều nhất là quận 10, Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Tân Bình, quận Bình Thạnh...

Cụ thể, trong 3.603 ca cộng đồng được phát hiện trong ngày 19/8, quận 10 có 348 ca, quận Bình Tân 310 ca, huyện Nhà Bè 296 ca, quận Tân Bình 270 ca và quận Bình Thạnh có 248 ca...

(Theo Tiền Phong)

Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, xét nghiệm dương tính COVID-19
Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại một công viên trên địa bàn phường Thành Công, kết quả xét nghiệm người này nhiễm COVID-19.

Tin tức 24h

K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h