COVID-19 7/11: Xuất hiện 4 ca mắc trong gia đình, toàn thành phố tạm dừng cho học sinh đến trường

Bảo Anh. - Ngày 07/11/2021 13:45 PM (GMT+7)

Sau khi ghi nhận 4 ca dương tính, TP. Hải Dương phát đi thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm và từ sáng mai (8/11), học sinh cấp mầm non nghỉ; riêng các cấp còn lại chuyển sang học trực tuyến.

Xuất hiện 4 ca mắc trong gia đình, TP. Hải Dương cho học sinh tạm dừng đến trường

Sau khi ghi nhận 4 ca dương tính, TP. Hải Dương phát đi thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm và từ sáng mai (8/11), học sinh cấp mầm non nghỉ; riêng các cấp còn lại chuyển sang học trực tuyến.

Đáng chú ý, trong những trường hợp mắc này có nam sinh (SN 2004), trú tại phường Nguyễn Trãi (TP. Hải Dương), là học sinh lớp 12 trường THPT Hồng Quang di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau và tiếp xúc với nhiều người...

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ. 

Qua truy vết của cơ quan chức năng, nam sinh lớp 12 trường THPT Hồng Quang có lịch trình di chuyển cụ thể như sau:

Hằng ngày công dân đi học tại trường, có tiếp xúc với thầy, cô giáo giảng dạy và các bạn cùng lớp. Vào tối 2/11, nam sinh đi học thêm tại nhà cô giáo ở phố Phúc Duyên (phường Hải Tân).

Đến trưa hôm sau, công dân ăn chè tại tại phố Trương Mỹ (phường Trần Phú) và tối cùng ngày đi học thêm ở Trung tâm dạy thêm trên phố Nguyễn Thị Duệ, có ăn tại quán xôi khu vực ngã 6.

Vào chiều 4/11, nam sinh đi đá bóng tại sân bóng Tân Phú Hưng, có uống nước đối diện trường THPT Marie curie. Sáng 5/11, trường hợp này đi thi học kỳ I tại trường THPT Hồng Quang, tiếp xúc với các bạn cùng phòng thi và thầy cô coi thi. Khoảng 10h30 ngày 4,5/11/2021, công dân đi ăn tại quán tào phớ Garden trên phố Lê Lợi.

Liên quan đến 4 ca dương tính nói trên, Ban chỉ đạo, phòng chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương phát đi Thông báo khẩn yêu cầu những người có yếu tố dịch tễ hoặc liên quan đến các địa điểm sau khai báo ngay với UBND xã, phường hoặc Trạm y tế xã, phường gần nhất.

1. Giáo viên, học sinh đang giảng dạy và theo học tại lớp 12M trường THPT Hồng Quang (TP. Hải Dương);

2. Các trường hợp dạy và học tại lớp học thêm môn Hóa (cô Chọn) tại 48B, phố Phúc Duyên (phường Hải Tân), từ 1/11/2021 đến nay;

3. Quán chè số 52A, phố Trương Mỹ (phường Trần Phú), khoảng 10h30 ngày 3/11/2021;

4. Các trường hợp dạy và học thêm môn Lý tại Trung tâm học thêm, số 67 Nguyễn Thị Duệ (phường Thanh Bình), lớp thày Lương, từ 1/11/2021 đến nay;

5. Quán xôi ngã 6, TP. Hải Dương, tối 3/11/2021;

6. Sân bóng đá Tân Phú Hưng (với học sinh lớp 12M, trường THPT Hồng Quang), chiều các ngày 25/10, 31/10 và 4/11/2021;

7. Quán nước đối diện trường Marie Curie, TP. Hải Dương, từ 16h30 đến 17h30 chiều 4/11/2021;

8. Phòng thi học kỳ I số 14, khối lớp 12 trường THPT Hồng Quang ngày 5/11/2021;

9. Quán tào phớ Garden, phố Lê Lợi (TP. Hải Dương), khoảng 10h30 trưa 4, 5/11/2021;

10. Người dân, cán bộ, công chức đã đến nộp hồ sơ, giao dịch, tiếp xúc với nhân viên tại Quầy số 9 (Tài chính - Kinh tế, tiếp nhận các thủ tục hành chính cấp đăng ký kinh doanh) tại Bộ phận Một cửa TP. Hải Dương, từ 22/10/2021 đến 5/11/2021.

TP. Hải Dương yêu cầu trường THPT Hồng Quang và trường tiểu học Nguyễn Trãi thông báo học sinh, gia đình ở yên tại nhà (trừ việc đi lấy mẫu theo hướng dẫn), không tiếp xúc với ai và chuyển sang hình thức học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. (Lấy gần 3.000 mẫu xét nghiệm cho giáo viên, học sinh 2 nhà trường).

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan tại các đám cưới, đám hiếu, nơi đông người. TP. Hải Dương yêu cầu UBND các phường, xã vận động đến từng hộ gia đình hạn chế việc tổ chức ăn uống không cần thiết.

Đề nghị giảm bớt số lượng bàn ăn, khách mời, không tập trung quá 30 người/thời điểm tại lễ cưới. Không tổ chức ăn uống đông người tại đám hiếu, không quá 5 người/1 đoàn viếng và tạm dừng đến các khu vui chơi giải trí, vườn hoa, công viên, nơi tập trung đông người...

Tại huyện Kim Thành, trong sáng nay cũng ghi nhận 2 ca mắc mới là học sinh lớp 12 trường THPT Kim Thành và được xác định F1 của ca bệnh học cùng lớp trước đó.

Liên quan đến vấn đề trên, trưa nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương ban hành văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học từ 08/11/2021. Cụ thể: Đối với TP. Hải Dương học sinh tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX chuyển sang học trực tuyến, riêng trẻ mầm non nghỉ học.

Các địa phương còn lại tuỳ vào dịch, thủ trưởng các cơ sở giáo dục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định hình thức dạy học. Các trường nếu dạy học trực tiếp tập trung dạy học chính khoá, tạm dừng dạy học buổi 2, chỉ tổ chức dạy thêm học thêm cho học sinh lớp 9, 12 trong trường. Riêng đối với cán bộ, giáo viên, học sinh hạn chế tối đa di chuyển tập trung đông người, giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao...

Nguồn:

https://giadinh.net.vn/sang-7-11-xuat-hien-4-ca-mac-trong-gia-dinh-tp-hai-duong-cho-hoc-sinh-tam-dung-den-truong-172211107114031517.htm

Hà Nội khẩn tìm người tới 8 bệnh viện, hàng ăn...

Chiều 7/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội phát đi thông báo tìm người trên địa bàn Thành phố đến Nhà hàng Chèm quán, địa chỉ số 277B, tổ dân phố Hồng Ngự, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, từ 11h00 ngày 01/11 đến 17h ngày 5/11.

Thông báo được phát đi sau khi nhà chức trách có 3F0 liên quan nhà hàng này.

CDC Hà Nội đề nghị người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn, Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm: 0243.8385137/ 0383340868 hoặc CDC Hà Nội: 0241022 (nhánh 2)/0969.082.115 /0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn.

Cùng ngày, sáng 7/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Ba Đình thông báo tất cả những người từng đến các địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan Y tế:

 - Từ ngày 21/10 đến 5/11 (8 giờ đến 17 giờ) tại Nha Khoa RIO, 26 Bích Câu, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.

 - Ngày 1/11, từ 20 giờ đến 21 giờ tại quán nướng số 41 Giảng Võ.

 - Ngày 2/11 tại các điểm: Từ 12 giờ đến 13 giờ tại quán bún dọc mùng, số 5, ngõ 135 Đội Cấn. Từ 18 giờ đến 21 giờ tại quán bánh mì cột điện, 71 Đặng Văn Ngữ.

 - Ngày 3/11, 12 giờ đến 13 giờ 30 phút tại quán bún riêu 23 Hồng Phúc; quán trà bí đao Cát Tiên - 9A Thanh Niên.

 Từ 8 giờ ngày 3/11 đến 21 giờ ngày 5/11 tại Bệnh viện Thận Hà Nội, số 70 Nguyễn Chí Thanh.

Tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất hoặc Trung tâm Y tế quận Ba Đình (Khoa Kiểm soát dịch bệnh số điện thoại: 02438432113) hoặc gọi điện thoại đến CDC Hà Nội số 0969.082.115 hoặc số 0949.396.115 (CDC Hà Nội).

Nguồn: 

https://suckhoedoisong.vn/ha-noi-khan-tim-nguoi-toi-8-benh-vien-hang-an-169211107160729628.htm

Ngày đầu tiên Đồng Nai tiêm vắc xin cho trẻ em

Sáng 7/11, tỉnh Đồng Nai bắt đầu triển khai tiêm vắc xin cho học sinh từ 15 đến dưới 18 tuổi tại các địa phương.

COVID-19 7/11: Xuất hiện 4 ca mắc trong gia đình, toàn thành phố tạm dừng cho học sinh đến trường - 2

Tại TP Biên Hòa, Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân được triển khai tiêm đầu tiên. Sau đó, từ ngày 8/11, TP Biên Hòa sẽ tiếp tục tiêm cho học sinh các trường còn lại.

COVID-19 7/11: Xuất hiện 4 ca mắc trong gia đình, toàn thành phố tạm dừng cho học sinh đến trường - 3

Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân - ông Phạm Tiến Chương cho biết: “Trường có gần 3.000 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12. Sau khi có kế hoạch tiêm, trường đã triển khai đến phụ huynh và học sinh biết để đăng ký tiêm, hiện có trên 98% học sinh đã đăng ký tiêm”.

TP Biên Hòa đã chỉ đạo Trung tâm y tế thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường thực hiện quy trình tiêm đúng theo quy định. Trong đó, nhà trường đã chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, huy động toàn bộ giáo viên, nhân viên hỗ trợ công tác tiêm chủng; đồng thời thông báo cho học sinh theo từng khối lớp đến trường để tiêm vắc xin vào những khung giờ khác nhau, nhằm tránh tụ tập đông người, giữ được khoảng cách an toàn.

Bà Nguyễn Hải Hà, nhà ở huyện Vĩnh Cửu, có con trai đang học lớp 12 tại trường Bùi Thị Xuân cho biết: “Gia đình tôi có 4 người đã tiêm ngừa, chỉ còn cháu chưa được tiêm nên rất lo. Được nhà trường thông báo cho tiêm, tôi rất mừng và đăng ký đưa cháu đến tiêm”.

Bác sĩ Nguyễn Thành Đức, thành viên tổ tiêm tại trường Bùi Thị Xuân cho biết: “Qua khám sàng lọc, các cháu đều có sức khỏe tốt, quá trình tiêm không có trường hợp nào phản ứng bất thường”.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/4-2021/images/2021-11-07/picture-28-1636261980-926-width1000height703.jpg width1000 /

Theo kế hoạch tiêm chủng, Sở Y tế Đồng Nai đã phân bổ 30.285 liều vắc xin Pfizer để tiêm cho toàn bộ học sinh lớp 10; tiêm 27.807 liều cho học sinh lớp 11 và tiêm 25.233 liều cho học sinh lớp 12. Tiêm 4.242 liều vắc xin cho tất cả học sinh từ đủ 17 tuổi đến dưới 18 tuổi tại Trung tâm đào tạo nghề trên địa bàn TP Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom; 207 liều vắc xin cho các em đang ở tại các cơ sở bảo trợ trên địa bàn TP Biên Hòa, Long Thành, Thống Nhất, Trảng Bom, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán; 4.785 liều vắc xin để tiêm cho các em học sinh tại các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh.

Nguồn:

https://tienphong.vn/ngay-dau-tien-dong-nai-tiem-vac-xin-cho-tre-em-post1391101.tpo

Từ 7-11, người dân Phan Thiết không được ra khỏi nhà sau 19 giờ

Ngày 7-11, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận) ký công văn về tiếp tục tăng cường biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ 4 trên địa bàn TP.

Theo đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang diễn biến hết sức phức tạp, yêu cầu cấp bách đặt ra là cần phải áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, triệt để hơn để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. 

Do đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu từ ngày 7-11, người dân trên địa bàn thành phố không đi ra khỏi nhà từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp: Cấp cứu, cứu hỏa; các lực lượng phòng, chống dịch, cơ yếu; lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu, cấp bách cung cấp cho các cơ sở kinh doanh; các tiểu thương chợ đầu mối (theo danh sách cho phép của chính quyền địa phương) và trường hợp đặc biệt khác do thành phố quy định.

UBND các phường, xã triển khai công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi đến người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch của UBND thành phố. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội cho người dân được biết, qua đó nâng cao ý thức phòng, chống dịch, bảo vệ cộng đồng.

Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Tổ COVID cộng đồng ở từng địa bàn dân cư trong tuyên truyền, vận động để người dân an tâm thực hiện và giám sát thực hiện các biện pháp giãn cách và phòng, chống dịch; thực hiện triệt để phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nghiêm túc tuân thủ các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch tại khu vực có dịch cấp độ 4.

Nguồn: 

https://plo.vn/thoi-su/tu-711-nguoi-dan-phan-thiet-khong-duoc-ra-khoi-nha-sau-19-gio-1026383.html

Dịch ở cấp độ 3, An Giang bất ngờ tạm dừng vận tải hành khách

Ngày 7-11, ông Nguyễn Phú Tân - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang - cho biết đã gửi thông báo đến các đơn vị chức năng cùng các địa phương liên quan về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng do cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh này là cấp 3.

Theo đó, kể từ ngày 7-11, các đơn vị kinh doanh vận tải tạm dừng các hoạt động vận tải hành hành khách công cộng đường bộ lẫn đường thủy nội địa để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. 

"Thông báo này áp dụng cho hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh và liên tỉnh. Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, đối với những địa phương có cấp độ dịch là cấp 3 thì vẫn cho phép vận tải hành khách có điều kiện. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh ở An Giang đang diễn biến phức tạp nên chúng tôi quyết định cho tạm dừng hoạt động này để cùng địa phương tập trung cho công tác phòng, chống dịch"- ông Tân khẳng định. 

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, trong ngày 6-11, địa phương ghi nhận thêm 427 ca mắc mới. Như vậy, kể từ đợt dịch thứ 4 bùng phát, An Giang 13.534 ca mắc Covid-19, 167 trường hợp tử vong. 

Trước diễn biến này, UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ 3 trong phòng, chống dịch. Yêu cầu các tổ chức, cơ sở tôn giáo không được tập trung quá 20 người trong cùng thời điểm. 

Tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, có nguy cơ lây nhiễm cao như dịch vụ làm đẹp, khu vui chơi, giải trí, quán bar, karaoke, game, massage, phố đi bộ, chợ đêm. Đối với những người bàn hàng rong, bán vé số dạo chỉ được phép hoạt động nếu đã tiêm 1 mũi văc-xin sau 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh Covid-19.

An Giang cũng sẽ quản lý chặt đối với người và phương tiện vận chuyển hàng hóa liên tỉnh vào địa bàn theo quy định của Bộ Y tế. Riêng đối với những người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy (shipper) chỉ được hoạt động từ 30%-50% công suất và được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. 

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang đi. Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc thi công các công trình xây dựng chỉ được hoạt động trong phạm vi từ 50% đến 70% quy mô công suất.

Nguồn: 

https://nld.com.vn/thoi-su/dich-o-cap-do-3-an-giang-bat-ngo-tam-dung-van-tai-hanh-khach-20211107100215889.htm

Cao Bằng phát hiện ca mắc COVID-19 thứ hai, từ TP.HCM về

Sáng 7/11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết, trên địa bàn đã ghi nhận trường hợp thứ hai dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân là chị N.T.D. (sinh 1995, trú tại xóm Nà Quang, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) làm việc tại một công ty ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh và tạm trú tại phố Trần Hưng Đạo, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 3/11 chị D. đi máy bay từ sân bay Tân Sân Nhất (Hồ Chí Minh) đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 18h, sau đó đón xe khách của nhà xe Vĩnh Dung (TP Cao Bằng) tại ngã ba Kim Anh (Hà Nội) và di chuyển đến Cao Bằng lúc 3h30 ngày 4/11. Chị D. đã khai báo y tế tại Trạm Kiểm soát Quốc lộ 3.

Về đến bến xe khách TP Cao Bằng, chị D. tiếp tục bắt xe khách của nhà xe Thành Luân để về xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh. Vào khoảng 14h30, chị D. đến Trạm Y tế xã Đoài Dương khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị D. dương tính với SARS-CoV-2.

Qua rà soát, truy vết xác định có 21 trường hợp F1 tiếp xúc với chị N.T.D. Người phụ nữ này là bệnh nhân thứ hai của tỉnh Cao Bằng mắc COVID-19 kể từ khi dịch xuất hiện ở Việt Nam.

Ngay trong đêm qua (6/11), Sở Y tế Cao Bằng đã chỉ đạo các cơ sở trực thuộc khẩn trương truy vết, tìm kiếm những hành khách đi cùng chuyến xe với chị D. tại Cao Bằng; khoanh vùng, cách ly các trường hợp tiếp xúc; chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Quang Hòa khẩn trương triển khai, đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc, nhân lực để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Về trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 (nam thanh niên 20 tuổi về quê sau một thời gian làm phục vụ tại một nhà hàng buffet ở tỉnh Bắc Ninh), ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng cho biết, tất cả mẫu xét nghiệm của người liên quan bao gồm người nhà, nhân viên y tế đi đón F0, cán bộ lấy mẫu, người cùng phòng cách ly… đều âm tính SARS-CoV-2.

CDC Cao Bằng cũng đã cử đoàn công tác đến xã Yên Thổ để trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Hiện, bệnh nhân được theo dõi, điều trị tại phòng riêng trong khu cách ly y tế phòng chống COVID-19 ở xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm.

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Cao Bằng, đến hết ngày 6/11, toàn tỉnh có 2.226 người trở về từ ổ dịch tại các tỉnh, ổ dịch trong nước theo thông báo của Bộ Y tế đang thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khoẻ. Trong đó có 41 người cách ly tại cơ sở y tế, 460 người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, 697 người thực hiện cách ly tại nhà và 1.028 người được theo dõi sức khỏe tại nhà.

Nguồn:

https://suckhoedoisong.vn/cao-bang-phat-hien-ca-mac-covid-19-thu-hai-tu-tphcm-ve-169211107104925284.htm

Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Sáng 7/11, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh này có thêm 16 bệnh nhân mắc Covid-19 được các y bác sĩ của các bệnh viện dã chiến điều trị khỏi bệnh. Như vậy, số bệnh nhân ra viện từ ngày 22/7 đến nay là 8.703 ca, chiếm gần 95% số ca mắc.

Cũng theo báo cáo, từ 17h ngày 6/11 đến 7h ngày 7/11, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Các ca bệnh được ghi nhận tại Tp.Nha Trang 6 ca, Tp.Cam Ranh 3 ca, thị xã Ninh Hòa 4 ca và huyện Diên Khánh 4 ca.

Trong đó, 4 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng tại huyện Diên Khánh (xã Suối Hiệp 1 ca, xã Diên An 1 ca) và Tp. Nha Trang (phường Vĩnh Thọ 1 ca, phường Vĩnh Hải 1 ca), 6 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly y tế tại dân cư, 7 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung.

Liên quan đến các trường hợp dương tính mới, ngành Y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly tập trung 22 F1 và cách ly tại nhà 11 F2.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến 7h ngày 7/11, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 9.205 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Có 8/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ghi nhận có ca mắc Covid-19.

Trong đó, nhiều nhất là Tp.Nha Trang với 5.035 trường hợp, tiếp đến là thị xã Ninh Hòa với 2.349 trường hợp, huyện Vạn Ninh 852 trường hợp, Tp.Cam Ranh 367 trường hợp, huyện Diên Khánh 311 trường hợp, huyện Cam Lâm 218 trường hợp, huyện Khánh Vĩnh 72 trường hợp và huyện Khánh Sơn 1 trường hợp.

Huyện Khánh Sơn là địa phương đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới.

Toàn tỉnh đã truy vết 13.214 F1 và 14.972 F2, thực hiện lấy 896.068 mẫu xét nghiệm RT-PCR và 4.992.876 mẫu test nhanh kháng nguyên. Hiện, tỉnh Khánh Hòa đã phong tỏa tạm thời 31 địa điểm có các bệnh nhân mắc Covid-19 ở huyện Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa, Tp.Nha Trang và Tp.Cam Ranh.

Ngoài quản lý, theo dõi sức khỏe của người dân, CDC Khánh Hòa còn phối hợp với các đơn vị tại địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực phong tỏa.

Theo CDC Khánh Hòa, từ ngày 20/7 đến nay có 91 ca tử vong liên quan đến Covid-19.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19”, đến chiều 6/11, trong toàn tỉnh có 691 thôn, tổ dân phố bình thường mới - “vùng xanh”; 119 thôn, tổ dân phố nguy cơ -“vùng vàng”; 87 thôn, tổ dân phố vùng nguy cơ cao - “vùng cam” và 71 thôn, tổ dân phố nguy cơ rất cao “vùng đỏ”.

Nguồn:

https://www.nguoiduatin.vn/khanh-hoa-tiep-tuc-ghi-nhan-them-4-ca-mac-covid-19-trong-cong-dong-a533022.html

Quảng Ninh: Số ca mắc Covid-19 tăng, thêm 2 phường "đổi màu", điều trị F0 tại nhà

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, ngày 6/11, toàn tỉnh ghi nhận thêm 41 ca mắc Covid-19.

Trong đó, 23 ca liên quan đến ổ dịch Công ty TNHH Sao Vàng, 4 ca liên quan đến ổ dịch Công ty TNHH Lâm sản Mạnh Hùng, 12 ca liên quan đến ổ dịch Hồng Thái Tây, 1 ca liên quan đến ổ dịch Mạo Khê, 1 ca từ Campuchia về và đã hoàn thành cách ly tại Tây Ninh.

COVID-19 7/11: Xuất hiện 4 ca mắc trong gia đình, toàn thành phố tạm dừng cho học sinh đến trường - 5

Lực lượng y tế phường Phương Đông (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) truy vết các trường hợp liên quan đến các F0, F1 trong đêm 5/11. Ảnh: Việt Hoa

Còn theo Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh, tính đến 16h ngày 6/11, toàn tỉnh đã có 10 học sinh là F0. Trong đó: 6 học sinh ở TX Đông Triều (Trường tiểu học Hồng Thái Tây có 5 học sinh, Trường mầm non Hoa Phượng có 1 học sinh); 4 học sinh ở TP Uông Bí (Trường mầm non Phương Đông có 1 học sinh, Trường tiểu học Phương Đông có 2 học sinh, Trường THCS Phương Đông có 1 học sinh).

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, từ 22h ngày 5/11, tỉnh Quảng Ninh tạm thời nâng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Phương Nam, TP Uông Bí, lên cấp độ 2 (tương ứng với màu vàng).

Còn đối với phường Trưng Vương (TP Uông Bí), tỉnh Quảng Ninh nâng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn lên cấp độ 2 (tương ứng với màu vàng) từ 12h ngày 6/11.

Tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục truy vết lấy mẫu các F1, F2; sàng lọc người ho sốt; lấy mẫu nhóm nguy cơ (giáo viên, lái xe tiếp xúc đông người, học sinh chưa được tiêm), thành lập 8 đội lấy mẫu xét nghiệm tại các địa phương cấp phường, xã có F0.

Bên cạnh đó, tỉnh thống nhất phương án tổ chức cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 tại nhà (trừ trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người già yếu bệnh nền…); tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho các F1, nếu nghi ngờ lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR; tiếp tục xét nghiệm sàng lọc đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh được công bố, xét nghiệm sàng lọc định kỳ với các cơ sở kinh doanh, sản xuất.

Nguồn:

https://danviet.vn/quang-ninh-so-ca-mac-covid-19-tang-them-2-phuong-doi-mau-dieu-tri-f0-tai-nha-20211106224418098.htm

Hải Phòng: Một phụ nữ mang thai làm cùng văn phòng với F0 dương tính, chưa tiêm vaccine

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hải Phòng (CDC) vừa thông tin, trong ngày 6/11, ngành y tế thành phố đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều ở quận Hải An, thuộc diện F1 của 2 ca mắc COVID-19.

Trường hợp thứ nhất là chị B. K. D, SN 1991 ở phường Thành Tô, Hải An, Hải Phòng được cách ly tại nhà từ ngày 04/11/2021. Chị B.K.D hiện đang mang thai tháng thứ 5, chưa tiêm mũi vaccine COVID-19 nào.

Theo dịch tễ cho thấy, chị B.K.D không quen biết F0 Y.T.H (tòa nhà Bạch Đằng 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng) nhưng có làm cùng văn phòng với nhau. Vì thế, khi khoanh vùng dịch, chị B.K.D được xác định là F2 của F0 Y.T.H. Trong khoảng thời gian trước khi phát hiện F0 ở cùng văn phòng, chị B.K.D vẫn đi làm bình thường, không tham gia sự kiện đông người.

Ngày 4/11/2021, nhận được thông tin chị H. dương tính SARS-CoV-2, chị B.K.D được y tế địa phương yêu cầu cách ly tại nhà, trong phòng riêng.

Ngày 05/11/2021, chị B.K.D xuất hiện sốt 38 độ, có ho ít, không đau họng, không khó thở, không có triệu chứng gì khác.

Kết quả xét nghiệm mới đây cho thấy, chị B.K.D dương tính SARS-CoV-2. Qua điều tra, ngành y tế xác định được 4 F1 từng tiếp xúc với chị B.K.D. Hiện, kết quả F1 đã âm tính.

Một trường hợp từng xác định F2 của F0 đã dương tính SARS-CoV-2.

Một trường hợp từng xác định F2 của F0 đã dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là đồng nghiệp của F0 làm việc tại công ty LG Display (huyện An Dương, Hải Phòng) tên Tr. Th. Th. H, SN 2001 (phường Đông Hải 2, q. Hải An, TP Hải Phòng). Chị H. làm việc tại bộ phận OQA cùng công ty với F0, đã tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine Vero Cell, mũi 2 đã qua 14 ngày.

Trước đó, từ ngày 23/10 - 2/11/2021, chị H. đi làm bằng xe bus của công ty, tan làm trở về nhà trọ ở cùng với bạn. Trong quá trình đó, chị H. không đi ra ngoại tỉnh, không tham gia sự kiện đông người như đám hiếu, đám hỉ.

Đến 14h ngày 02/11/2021, thấy đồng nghiệp là H.T.H (F0) mệt mỏi và sốt, chị Tr.Th.Th.H. đã đưa F0 từ phân xưởng xuống phòng y tế của công ty.

Tối cùng ngày, chị H. tan làm đi xe bus của công ty về bến xe bus Parkson và được bạn ra đón bằng xe máy về thẳng nhà trọ. Thời gian này, chị H không tiếp xúc với ai.

Ngày 03/11/2021, nhận tin đồng nghiệp đã dương tính SARS-CoV-2, chị H. đã thực hiện cách ly tại Ký túc xá công ty, lấy mẫu XN lần 1, kết quả âm tính.

Ngày 6/11/2021, chị H xét nghiệm lần 2 bằng RT-PCR, kết quả dương tính SARS-CoV- 2.

Qua truy vết, ngành y tế khoanh vùng được 5 F1, kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả đều âm tính.

Nguồn:

https://suckhoedoisong.vn/hai-phong-mot-phu-nu-mang-thai-lam-cung-van-phong-voi-f0-duong-tinh-chua-tiem-vaccine-169211106210015507.htm

Nghệ An thêm 50 ca dương tính SARS-CoV-2, huyện Nghi Lộc nâng cấp độ dịch

Ngày 6/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin, trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 50 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 8 ca cộng đồng.

Những ca dương tính SARS-CoV-2 mới được phát hiện tại 12 địa phương (Nghi Lộc: 16, Quỳnh Lưu: 10, TP Vinh: 4, Diễn Châu: 5, Nghĩa Đàn: 2, Thanh Chương: 2, Hưng Nguyên: 2, Yên Thành: 2, Đô Lương: 1, Nam Đàn: 1, Quỳ Châu: 3, Con Cuông: 2).

Trong đó có 8 ca cộng đồng (Nghi Lộc: 5, Quỳ Châu: 2, Hưng Nguyên: 1), 42 ca đã được cách ly từ trước (18 ca là F1, 8 ca trong vùng phong tỏa, 15 ca từ các tỉnh miền Nam về, 1 ca là lái xe đường dài).

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 2.647 ca dương tính SARS-CoV-2 ở 21 địa phương. Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.271. Lũy tích số BN tử vong: 20. Số BN hiện đang điều trị: 356.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 31.223. Phát hiện 433 ca dương tính (429 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).

Nâng cấp độ dịch

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa có thông báo số 579/TB-UBND cập nhật cấp độ dịch theo Nghị quyết 128.

Cụ thể nâng cấp độ dịch tại thị trấn Quán Hành và xã Nghi Hoa lên cấp độ 4; xã Nghi Trung ở cấp độ 3, Nghi Yên cấp độ 2 và 25 xã còn lại cấp độ 1.

Theo đó, yêu cầu UBND xã Nghi Hoa, thị trấn Quán Hành xây dựng kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo cấp độ 4; nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; tạm dừng các hoạt động tôn giáo, dịch vụ ăn uống, văn hóa thể thao, tổ chức cưới; không tập trung đông người (trong đó có lễ tang).

Nguồn:

https://tienphong.vn/nghe-an-them-50-ca-duong-tinh-sars-cov-2-huyen-nghi-loc-nang-cap-do-dich-post1390995.tpo

                              Hà Nội công bố cấp độ dịch Covid-19 mới: Xuất hiện 1 tổ dân phố cấp nguy cơ rất cao
Theo công bố đánh giá cấp độ dịch Covid-19 mới nhất của Hà Nội, trên địa bàn TP có 1 tổ dân phố ở cấp nguy cơ rất cao; 3 xã, phường, thị trấn ở cấp nguy cơ cao trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tin tức Hà Nội

Bảo Anh. (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19