COVID-19 ngày 15/4: Tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 5 phòng dịch

Ngày 15/04/2020 09:59 AM (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản thông báo cho học sinh tất cả các cấp trên địa bàn nghỉ học đến hết ngày 2/5.

* Tiếp tục cập nhật

Tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 5

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương ký văn bản thống nhất cho học sinh giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề) trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết 2/5. Trong thời gian này không được tổ chức dạy thêm, học thêm.

COVID-19 ngày 15/4: Tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 5 phòng dịch - 1

Đồng Tháp là tỉnh đầu tiên dời lịch học của học sinh đến đầu tháng 5

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao Giám đốc Sở GD&ĐT, Sở LĐTBXH chỉ đạo ban giám hiệu trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên tự ôn tập ở nhà; tiếp tục vệ sinh trường lớp, khử trùng lớp học, trang thiết bị học tập để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường khi kết thúc thời gian nghỉ học tránh dịch COVID-19.

Trước Đồng Tháp, ngày 14/4, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành Công văn số 2420/UBND-GD về việc tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công văn do Phó Chủ tịch tỉnh Đặng Huy Hậu ký. 

Theo đó, tất cả học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được nghỉ học ở trường từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020.

Thông báo khẩn đề nghị người tập gym ở Mê Linh khai báo y tế

Để chủ động phòng chống dịch bệnh do COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị tất cả những người có mặt tại phòng tập Gym Lucky Star, có địa chỉ tại Đầm Và, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội trong thời gian từ ngày 15/3 – 25/3/2020, đặc biệt vào các khung giờ từ 6h30 đến 8h và từ 15h đến 16h30, cần:

- Liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

- Nhắn tin tới số 8889 cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

- Thực hiện cách ly tại nhà.

- Khai báo y tế.

COVID-19 ngày 15/4: Tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 5 phòng dịch - 2

Quốc gia châu Âu thứ 3 có số ca tử vong vì Covid-19 vượt 15.000

Theo RT, hôm 14/4 (giờ địa phương), Pháp có 762 ca tử vong mới vì Covid-19, cao hơn so với con số 574 ghi nhận một ngày trước đó. Jerome Salomon, người đứng đầu Bộ Y tế Pháp, nhận định số ca tử vong mới những ngày gần đây có tăng nhưng không đột biến.

Tính tới hết ngày 14/4, tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Pháp là 15.729, bao gồm 10.129 ca trong bệnh viện và 5.600 ca ở viện dưỡng lão. Con số này đưa Pháp trở thành nước thứ 3 ở châu Âu về số ca tử vong - sau Italia (hơn 21.000), Tây Ban Nha (hơn 18.000); và nước thứ 4 trên thế giới - sau Mỹ (hơn 25.000), Italia và Tây Ban Nha. 

Cũng trong ngày 14/4, Pháp ghi nhận thêm gần 5.500 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên con số 103.573. Một nguồn tin còn cho rằng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Pháp đã vượt 140.000.

Dù số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 đang khá ảm đạm, ông Salomon cho biết vẫn có một dấu hiệu lạc quan khi số bệnh nhân nhiễm Covid-19 cần chăm sóc tích cực đã giảm trong 6 ngày liên tiếp. Ngày 14/4, quốc gia châu Âu này còn 6.730 người đang được chăm sóc tích cực, ít hơn gần 100 người so với một ngày trước.

"Dịch Covid-19 vẫn hiện diện ở Pháp. Nhưng vài ngày qua, chúng tôi đã ghi nhận sự chững lại về số lượng người nhập viện cũng như sự giảm nhẹ về số bệnh nhân nhiễm Covid-19 cần chăm sóc tích cực. Tất cả đều nhờ vào các biện pháp kiểm soát mạnh tay", người đứng đầu Bộ Y tế Pháp cho biết.

Ca tử vong ở Indonesia tăng kỷ lục, dịch ở ĐNA nóng lên từng ngày

Trong 24h giờ qua, nước này ghi nhận thêm 60 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết lên 459. Con số 60 là mức tăng trong 24 giờ cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát ở quốc gia này. Indonesia hiện cũng là quốc gia có nhiều người chết vì Covid-19 nhất trong khu vực Đông Nam Á. 

Cùng ngày, nước này có thêm 282 ca nhiễm virus mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 4.839. Có 426 người đã được chữa khỏi triệu chứng.

Số ca tử vong ở Indonesia tăng vọt một ngày sau khi Tổng thống Joko Widodo ban hành sắc lệnh tuyên bố dịch Covid-19 là “thảm họa quốc gia”. 

Theo thống kê mới nhất, tính đến hôm nay, các nước Đông Nam Á đã ghi nhận hơn 21.000 ca nhiễm với hơn 900 ca tử vong vì Covid-19. Các quốc gia khác ở Đông Nam Á như Singapore, Philippines, Malaysia số ca nhiễm cũng tăng vọt trong ngày hôm qua. Cụ thể:

Singapore có thêm 334 trường hợp nhiễm mới Covid-19, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên tới 3.252. Hầu hết các trường hợp mới có liên quan đến sự bùng phát trong ký túc xá của công nhân nhập cư.

COVID-19 ngày 15/4: Tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 5 phòng dịch - 3

Người dân Singapore giữ giãn cách xã hội khi xếp hàng chờ bữa ăn trưa

Malaysia có 170 trường hợp mới, nâng tổng số tích lũy lên 4.987 khi nước này thực hiện phong tỏa một phần gần một tháng qua. Nước này có 5 trường hợp tử vong mới, đưa tổng số người tử vong lên 82. 

Philippines ghi nhận thêm 291 trường hợp mắc mới, 20 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19. Đến nay, tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này đã lên tới 5.223 ca, trong khi tử vong đã tăng lên 335. 

Ông Trump quyết định ngừng cấp ngân sách hoạt động cho WHO

Theo CNN, ông Trump đã ra lệnh tạm ngừng cấp ngân sách hoạt động cho WHO. Ông Trump nói rằng việc ngừng cấp ngân sách sẽ có hiệu lực cho đến khi nào đánh giá về cách WHO đối phó dịch bệnh Covid-19.

"Hôm nay, tôi đang chỉ đạo chính quyền ngừng cấp ngân sách hoạt động cho WHO trong khi đánh giá lại vai trò của WHO trong những sai lầm và che đậy liên quan đến đại dịch Covid-19”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

COVID-19 ngày 15/4: Tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 5 phòng dịch - 4

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh đại dịch tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ vẫn đang diễn biến phức tạp. Ông Trump cũng bảo vệ cách mình đề ra chiến lược đối phó Covid-19.

Dịch bệnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã lên tới hơn 600.000 và hơn 25.000 người tử vong.

Ông Trump bác bỏ những nhận định cho rằng mình phớt lờ cảnh báo của các chuyên gia về đại dịch. Ngược lại, ông Trump nói WHO chưa làm tròn trách nhiệm.

Thế giới chạm mốc 2 triệu người nhiễm, Mỹ có thể sắp đạt đỉnh dịch

Tính tới 8h00 sáng 15/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 1.997.666 người nhiễm, 126.597 người tử vong vì COVID-19. Đại dịch COVID-19 đã tấn công 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 478.503 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 51.592 người đang trong tình trạng nguy kịch.

COVID-19 ngày 15/4: Tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 5 phòng dịch - 5

Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 tại San Francisco, California, Mỹ.

Mỹ tiếp tục là điểm dịch nóng nhất với trên 26.000 người thiệt mạng. Mỹ dường như đang tiệm cận tới gần giai đoạn đỉnh dịch khi chứng kiến ngày thứ 6 liên tiếp có số người thiệt mạng vì COVID-19 ở mức trên 1.000 người.

Đến 8h00 sáng 15/4, số ca nhiễm trên toàn nước Mỹ đã lên tới 613.886 người, trong đó có 26.047 ca tử vong, 38.820 bệnh nhân đã bình phục và 13.473 ca đang trong tình trạng nguy kịch. Trong 1 ngày qua, nước Mỹ ghi nhận thêm 2.407 ca tử vong và 26.945 ca mắc bệnh mới.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 3.961 ca nhiễm mới và 499 ca tử vong trong 24 giờ. Đến sáng 15/4, quốc gia này ghi nhận tổng cộng 174.060 ca mắc bệnh, 18.225 trường hợp tử vong. Tây Ban Nha có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 3 trên thế giới, sau Mỹ và Italy.

Italy vẫn là quốc gia châu Âu có số ca tử vong vì COVID-19 cao sau Mỹ, với 21.067 trường hợp, tăng 602 ca so với ngày 14/4. Tổng số ca dương tính tại quốc gia Nam Âu này hiện là 162.448 ca, tăng 2.972 trường hợp. 

Pháp trong vòng 24h qua cũng ghi nhận số ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 tăng mạnh, với 762 trường hợp. Tính đến sáng 15/4, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 15.729 người tại nước này, trong khi tổng số ca mắc bệnh tăng lên 143.303, tăng 6.524 trường hợp so với 1 ngày trước.

Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 89 ca nhiễm mới trong ngày 13/4, gồm 86 ca từ nước ngoài và 3 ca nhiễm nội địa đều ở tỉnh Quảng Đông. Đến sáng 15/4, ghi nhận có thêm 46 ca nhiễm mới và 1 trường hợp tử vong.

Thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết,  hôm nay (15/4), có 02 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 171 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

- BN 145, nam, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, điều trị tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Cần Thơ. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 12/4/2020; lần 2 vào ngày 13/4/2020 và lần 3 vào ngày 14/4/2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

- BN 235, nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh, điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi -thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 6/4/2020; lần 2 vào ngày 8/4/2020 và lần 3 vào ngày 9/4/2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Các trường hợp trên  sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

15 ngày cách ly toàn xã hội và những điều chưa từng có ở Việt Nam
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: "Những đáp ứng phòng dịch COVID-19 ở Việt Nam trong thời gian qua, chưa từng có tiền lệ,...
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19